Vào nội dung chính
HOA KỲ

Obama vận động công luận Mỹ ủng hộ liên minh chống Nhà nước Hồi giáo

Trình bày chiến lược chống Nhà nước Hồi giáo với lãnh đạo lưỡng viện Quốc hội và hôm nay 09/09 trước khi gửi thông điệp đến toàn dân vào ngày thứ tư hôm sau, Tổng thống Obma gấp rút tăng tốc trong cuộc chiến “tiêu diệt” Hồi giáo cực đoan sau nhiều tuần lễ oanh kích ở Irak. Paris không loại trừ khả năng gửi quân tham chiến trên bộ.

Tổng thống Obama chuẩn bị trình bày với toàn dân vài nét chính trong chiến lược chống Nhà nước hồi giáo - REUTERS
Tổng thống Obama chuẩn bị trình bày với toàn dân vài nét chính trong chiến lược chống Nhà nước hồi giáo - REUTERS
Quảng cáo

Từ khi hai nhà báo Mỹ bị lực lượng thánh chiến Hồi giáo hành quyết, đông đảo dân biểu, thượng nghị sĩ Mỹ chủ trương Hoa Kỳ phải can thiệp mạnh mẽ hơn. Công luận Mỹ cũng có phản ứng thuận lợi. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio phân tích :

"Gặp giới lãnh đạo chính trị ngày hôm nay thứ Ba trước khi trình bày với toàn dân vào ngày mai và sau đó là phát biểu với Quốc hội lưỡng viện vào cuối tuần, Tổng thống Obama và chính quyền Mỹ tận lực phổ biến thông điệp của Nhà Trắng.

Tổng thống Obama đã tiết lộ các đường nét chính của chiến lược chống Nhà nước hồi giáo, một cuộc chiến có chính danh qua một liên minh quốc tế để tiêu diệt một tổ chức khủng bố su-ni. Liên minh này được ủng hộ kể cả hậu thuẫn trực tiếp của nhiều quốc gia theo hệ phái su-ni trong vùng.

Trong khi Tổng thống Obama vận động công luận trong nước, Ngoại trưởng John Kerry đi thăm Jordani và Ả rập Xê Út, bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Chưa biết các đại biểu dân cử sẽ phản ứng ra sao cũng như chưa rõ lưỡng viện có được mời biểu quyết. Tuy nhiên, theo một kết quả thăm dò ý kiến công bố hôm thứ hai, 76% dân Mỹ sẽ ủng hộ biện pháp tăng cường oanh kích ồ ạt hơn và viện trợ thêm cho quân đội Irak.

Dù vậy, đa số công luận Mỹ vẫn chống gửi quân chiến đấu trên bộ. Điều này cho thấy là công luận Mỹ có cùng tần số với Tổng thống mà điểm tín nhiệm vẫn trầm trầm ở 45%. "

Hoa Kỳ dự định thành lập một liên minh quốc tế rộng lớn bao gồm 40 nước. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tiếp xúc với ngoại trưởng của 6 nước trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, với Irak, Ai Cập và Jordanie trong hai ngày 10 và 11/09 tại Jeddah, Ả Rập Xê Út.

Cũng trong chiều hướng này, vào ngày 24/09, một cuộc họp cấp nguyên thủ quốc gia các nước thành viên hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ được triệu tập tại New York.

Hoa Kỳ, với tư cách là chủ tịch luân lưu trong tháng 9, sẽ vận động thông qua một “nghị quyết có tính trói buộc” để đương đầu với mối đe dọa của thánh chiến hồi giáo trên thế giới.

Tại Paris, bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết Pháp sẽ tham gia vào liên minh chống thánh chiến, đang được hình thành một tuần sau khi được Thượng đỉnh NATO phác họa.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp gián tiếp cho biết là không loại trừ khả năng gửi quân tác chiến trên bộ. Trả lời một câu hỏi của phóng viên, ông Jean-Yves Le Drian nói là “không tiết lộ phương thức hành động trước khi hành động”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.