Vào nội dung chính
HOA KỲ - THÁNH CHIẾN

Tổng thống Mỹ trình bày chiến lược chống Nhà nước Hồi giáo

Tối nay 10/09/2014 trong thông điệp gửi quốc dân, Tổng thống Mỹ Barack Obama long trọng thông báo chiến lược của Hoa Kỳ chống Nhà nước Hồi giáo.

Các tù binh Syria bị quân Nhà nước Hồi giáo đưa đi hành quyết trong sa mạc. Ảnh chup từ video.
Các tù binh Syria bị quân Nhà nước Hồi giáo đưa đi hành quyết trong sa mạc. Ảnh chup từ video. DR
Quảng cáo

Trước đó, nguyên thủ Mỹ đã cho biết một số hướng chính trong chiến lược này. Mục tiêu là diệt trừ tổ chức lực lượng thánh chiến của Nhà nước Hồi giáo, trong khuôn khổ một liên minh quốc tế rộng lớn và Washington không đưa binh sĩ Mỹ tham chiến trên thực địa.

Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Marie Capomaccio tường trình :

« Thời điểm Tổng thống Barack Obama phát biểu khá tế nhị, chỉ một hôm trước ngày11/09.

Bởi vì chiến dịch vận động tranh cử cũng như hành động của ông đều nhấn mạnh đến việc Hoa Kỳ giảm cam kết ở bên ngoài và điều này được thực hiện với một chính sách đối ngoại bớt hung hăng.

Thế nhưng, tối nay, ông Obama phải thông báo một cuộc chiến tranh mới. Có thể Tồng thống Mỹ sẽ không dùng từ « chiến tranh », nhưng ông phải thông báo là một liên minh quốc tế được thành sẽ sử dụng tất cả các phương tiện để diệt trừ Nhà nước Hồi giáo, như gia tăng oanh kích, chuyển giao vũ khí, tăng cường đội ngũ cố vấn.

Vả lại, mọi người cũng đang ngóng chờ xem ông Obama nói về chủ đề này, vì cho đến lúc này, Tổng thống Mỹ vẫn từ chối cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria. Nhiều nghị sĩ Mỹ thúc giục ông cho phép ném bom vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo trên lãnh thổ Syria và cung cấp vũ khí cho phe đối lập.

Ngoài ra, Nhà Trắng còn chuẩn bị dư luận cho một cuộc can thiệp kéo dài. Phát ngôn viên của Tổng thống nói là khoảng ba năm, điều đó nghĩa là can thiệp quân sự có thể kéo dài cho đến khi ông Obam kết thúc nhiệm kỳ hoặc lâu hơn nữa ».

Vào lúc Tổng thống Obama chuẩn bị công bố với dân Mỹ kế hoạch chống Nhà nước Hồi giáo, Ngoại trưởng John Kerry hôm nay đến Bagdad mở đầu chuyến công du nhằm thiết lập một liên minh quốc tế chống lực lượng thánh chiến Hồi giáo. 

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tại Bagdad, ông Kerry sẽ thảo luận với Thủ tướng Haidar Al Abadi về phương cách gia tăng sự yểm trợ của Mỹ cho chính phủ mới của Irak, vừa được thành lập thứ hai vừa qua. 

Sau Bagdad, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Ả Rập Xê Út ngày mai để gặp lãnh đạo ngành ngoại giao của 6 nước vùng Vịnh. Những nước này đã yêu cầu Washington cho biết thêm chi tiết về việc họ tham gia vào liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo. Đại diện của các nước Irak, Jordanie, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ có mặt tại cuộc họp nói trên. 

Về phần Tổng thống Pháp François Hollande vào thứ sáu tuần này cũng sẽ viếng thăm Irak trước khi tổ chức vào thứ hai tuần tới một hội nghị quốc tế về « hoà bình và an ninh » tại nước này. Điện Elysée không nói rõ là ông Hollande sẽ đến thành phố nào của Irak, nhưng có thể Tổng thống Pháp sẽ đến thủ đô Bagdad hoặc đến Erbil, thủ phủ của vùng Kurdistan Irak. 

Ngày 20/08 vừa qua, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết là hội nghị quốc tế về Irak sẽ đưa ra một số biện pháp về mặt tình báo và quân sự để ngăn chận các nguồn lực của Nhà nước Hồi giáo, hiện đang kiểm soát phần lớn miền Bắc Irak.Trong khi đó, tại Syria, tân đặc sứ Liên hiệp quốc Staffan de Mistura hôm nay tiếp tục viếng thăm quốc gia đã bị hơn ba năm nội chiến tàn phá.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.