Vào nội dung chính
UKRAINA - NGA

Tổng thống Porochenko : Phần lớn quân Nga đã rời khỏi Ukraina

Tổng thống Petro Porochenko hôm nay 10/09/2014 cho biết Nga đã rút phần lớn quân ra hỏi lãnh thổ Ukraina, và điều này có thể đem lại hy vọng bắt đầu tiến trình hòa bình giải quyết cuộc xung đột ở miền đông nước này.

Tổng thống Ukraina Petro Porochenko (giữa) chuẩn bị họp chính phủ tại Kiev ngày 10/09/2014.
Tổng thống Ukraina Petro Porochenko (giữa) chuẩn bị họp chính phủ tại Kiev ngày 10/09/2014. REUTERS/Andrew Kravchenko/Pool
Quảng cáo

Trong phiên họp chính phủ hôm nay, Tổng thống Ukraina thông báo, theo những thông tin tình báo mới nhất mà ông có được thì « 70% quân Nga đã trở lại bên kia biên giới ». Ông Porochenko cũng cho biết, lộ trình giải quyết xung đột đạt được giữa Kiev và phe ly khai hồi tuần qua có nội dung bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất đất nước. Theo thỏa thuận đó, tuần tới Quốc hội Ukraina sẽ thông qua một văn bản luật chấp thuận quy chế riêng biệt cho một số vùng đã do quân nổi dậy chiếm đóng tại khu vực Donetsk và Lougansk.

Một cố vấn của Tổng thống Nga cũng khẳng định Valadimir Putin và Petro Porochenko đã rất hài lòng về cách thức áp dụng ngừng bắn tại miền đông Ukraina trong một cuộc nói chuyện điện thoại vào hôm qua.

Hôm nay Kremlin ra thông cáo báo chí, theo đó ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng góp phần giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraina. Trong cuộc đàm thoại lần này, lần đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng, lãnh đạo hai nước cũng đề cập đến quan hệ kinh tế giữa Nga và Ukraina.

Trong một bối cảnh khác, hôm qua Matxcơva tuyên bố kiên quyết phản đối việc Ukraina gia nhập NATO.

Đại sứ Nga bên cạnh Liên hiệp châu Âu, Vladimir Chizhov tuyên bố với báo chí rằng Nga « không muốn thấy Ukraina ở trong NATO » và việc Ukraina gia nhập NATO « sẽ là một thách thức chưa từng có cho an ninh châu Âu, một thách thức lớn nhất từ khi bức tường Berlin sụp đổ ».

Xin nhắc lại, tháng 8 vừa qua, chính phủ Ukraina thông báo dự định khởi động lại tiến trình gia nhập NATO, đã bị gián đoạn hồi 2010 dưới thời Tổng thống thân Nga Victor Ianoukovitch. NATO đã để ngỏ cánh cửa, chỉ đưa ra một vài điều kiện nhỏ để thích nghi với « chuẩn mực của NATO ».

Hôm nay, Liên hiệp châu Âu sẽ quyết định có áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt Nga hay không. Các biện pháp trừng phạt đó đã được soạn thảo từ hôm thứ Hai vừa qua nhưng Liên hiệp châu Âu muốn chờ thêm ít ngày để xem tình hình tiến triển tại Ukraina ra sao và thái độ của Nga thế nào.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.