Vào nội dung chính
UKRAINA

Kiev thừa nhận phe thân Nga kiểm soát một vùng rộng lớn

Hôm nay 11/09/2014, theo AFP, lần đầu tiên chính quyền Ukraina thừa nhận mất quyền kiểm soát một vùng trải dài từ biên giới với Nga đến biển Azov, trong bối cảnh Liên Hiệp Châu Âu vừa quyết định sẽ thi hành loạt trừng phạt mới với Nga từ ngày mai.

Lực lượng ly khai thân Nga tại Donetsk. Ảnh chụp ngày 08/09/2014.
Lực lượng ly khai thân Nga tại Donetsk. Ảnh chụp ngày 08/09/2014. Reuters
Quảng cáo

Người phát ngôn của quân đội Ukraina, Andrii Lyssenko, tuyên bố : « Khu vực biên giới này hiện tại nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng lính đánh thuê thân Nga ». Một số phóng viên của AFP ghi nhận tại khu vực nam Donbass, kể từ hơn mười ngày nay, quân đội Ukraina không còn hiện diện nữa. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chính quyền Kiev chính thức công nhận mất quyền kiểm soát đường biên giới tại khu vực này.

Chiến dịch tấn công của quân đội Kiev và các lực lượng thân chính phủ hồi tháng 7/2014, đã vấp phải cuộc phản công lớn của phe nổi dậy cuối tháng 8, đặc biệt nhắm vào các thành phố chiến lược phía nam Donetsk, ven biển Azov.

Chính quyền Ukraina và Phương Tây cáo buộc Nga đưa các đơn vị chính quyền « xâm lược trực tiếp » lãnh thổ Ukraina, khiến cục diện miền Đông Ukraina đột ngột thay đổi. Phủ Tổng thống Nga thường xuyên bác bỏ cáo buộc này.

Trong khi đó, thỏa thuận ngừng bắn 12 điểm giữa Kiev và phe nổi dậy đã bước sang ngày thứ 7. Theo Tổng thống Ukraina Petro Porochenko, về cơ bản ngừng bắn được tôn trọng, 70 % lính Nga đã rút khỏi Ukraina, mang lại hy vọng tìm ra giải pháp hòa bình cho xung đột.

Tuy nhiên, trong đêm qua, rạng sáng nay, các phóng viên của AFP vẫn nghe thấy tiếng súng nổ từ khu vực sân bay Donetsk, nơi hiện tại nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraina.

Trừng phạt Nga : Liên Âu quyết định áp dụng các biện pháp mới từ mai

Hôm nay, theo một nguồn tin từ Nato, vẫn còn khoảng 1.000 quân Nga tại miền Đông Ukraina, « với một lượng phương tiện đáng kể », và 20.000 binh sĩ Nga hiện đang được bố trí sát bên kia biên giới. Vẫn nguồn tin nói trên cho biết, Matxcơva « tiếp tục cung cấp cho phe ly khai nhiều phương tiện quân sự hiện đại ».

Trước nguy cơ thỏa thuận hòa bình có thể tan vỡ, 28 thành viên Liên Hiệp Châu Âu hôm nay đạt thỏa thuận tiến hành đợt trừng phạt kinh tế mới nhắm vào Nga, nhằm duy trì áp lực. Các trừng phạt mới sẽ có hiệu lực từ ngày mai. Các biện pháp trừng phạt đã được chính thức thông qua vào thứ Hai vừa rồi, nhưng Liên Âu chưa áp dụng tức thời để chờ đợi phản ứng của Matxcơva.

Trong số các biện pháp trừng phạt mới, có việc giới hạn việc tham gia vào các thị trường vốn, đối với các công ty dầu khí lớn của Nga, như Rosneft và Transneft, hay Gazprom. Hàng chục giới chức Nga bị đưa vào danh sách đen của Châu Âu, sẽ bị phong tỏa tài khoản và cấm visa.

Hôm nay, cuộc hội nghị thường niên, kéo dài ba ngày, mang tên Yalta European Strategy (YES), khai mạc tại Kiev (trong những lần trước hội nghị được tổ chức tai Yalta, bán đảo Crimée, nay vừa được sáp nhập vào Nga), với nội dung chính là chiến lược hội nhập Liên Hiệp Châu Âu của Ukraina. Hội nghị sẽ có sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jose Manuel Barroso.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.