Vào nội dung chính
NGA - QUÂN SỰ

Tổng thống Nga lệnh cho quân đội tại Viễn Đông sẵn sàng chiến tranh

Hôm nay 11/09/2014, theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội tại vùng Viễn Đông, kiểm tra ngay lập tức khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. AFP PHOTO / VASILY MAXIMOV
Quảng cáo

Thông tấn xã Nga Itar-Tass, dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Serguei Choigou trong một cuộc họp với Bộ Tổng tham mưu, theo đó, toàn bộ các lượng quân sự Nga tại khu vực này phải ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào lúc 10 giờ Matxcơva, tức 6 giờ - giờ quốc tế.

Ngoài việc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, quyết định của người đứng đầu nước Nga còn có mục tiêu đánh giá khả năng của các lãnh đạo địa phương trong việc bảo đảm cho các hoạt động kinh doanh, viễn thông và giao thông hoạt động trong thời chiến, như truyền thông Nga cho biết.

Quyết định đặt quân đội miền Viễn Đông nước Nga trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh được đưa ra đúng vào ngày khai mạc, tại Tadjikistan, hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mà Nga và Trung Quốc là thành viên chính. Cũng ngày hôm nay, Liên Hiệp Châu Âu quyết định áp dụng loạt trừng phạt kinh tế mới nhắm vào Nga, có hiệu lực từ ngay mai, để buộc Nga ngừng can thiệp vào Ukraina, nhằm có một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Theo các nhà quan sát, kể từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraina đến nay, Matxcơva tìm cách quan hệ chặt chẽ hơn với một số nước láng giềng Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, để đối phó với Phương Tây.

Nga lên án Mỹ muốn tấn công Nhà nước Hồi giáo tại Syria không qua Hội đồng Bảo an

Liên quan đến dự kiến của Hoa Kỳ tấn công các lực lượng thuộc Nhà nước Hồi giáo ở Syria, hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố « quyết định (của Hoa Kỳ) nếu không có sự đồng ý của Hội đồng Bảo an là một hành động gây hấn, vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế ». Trước đó, Nga nhiều lần ngăn cản các nghị quyết của Hội đồng Bảo an trừng phạt chính quyền Syria của Tổng thống Bachar al-Assad vì các cáo buộc vi phạm nhân quyền trầm trọng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.