Vào nội dung chính
NGA - TRUNG QUỐC

Hơn 30 dự án hợp tác kinh tế Nga - Trung

Sau một tuần công tác tại Bắc Kinh, Phó thủ tướng thứ nhất của Nga Igor Shuvalov thông báo Matxcơva đang thảo luận với các đối tác Trung Quốc về 32 dự án hợp tác kinh tế, từ lĩnh vực tài chính ngân hàng đến, lương thực thực phẩm. Đây là biện pháp giúp Nga giảm bớt áp lực của Âu Mỹ trước các biện pháp trừng phạt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (P) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình  bước vào hội đàm song phương tại Dushanbe ngày 11/9/2014.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (P) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước vào hội đàm song phương tại Dushanbe ngày 11/9/2014. REUTERS/Mikhail Klimentyev/RIA Novosti/Kremlin
Quảng cáo

Trả lời báo chí hôm qua 13/09/2014 ông Igor Shuvanov nhấn mạnh : Nhiều nước châu Á, như Trung Quốc không chấp nhận các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào nước Nga. Các quốc gia này sẵn sàng hợp tác với Matxcơva.

Phó thủ tướng thứ nhất của Nga cho biết một cách cụ thể hơn là đang đàm phán với Trung Quốc về 32 dự án hợp tác. Nga ý thức được rằng Trung Quốc quan tâm đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình, nhưng theo lời ông Shuvanov các dự án hợp tác không chỉ giới hạn ở các lĩnh vực như công nghiệp khai thác vàng, dầu hỏa, khí đốt.

Phó thủ tướng Nga vừa kết thúc chuyến công tác tại Trung Quốc và Singapore. Tại đây ông đã tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư châu Á. Sau cùng ông Igor Shuvanov còn nói thêm là nước Nga học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc đối phó với các biện pháp trừng phạt của quốc tế sau biến cố Thiên An Môn năm 1989. Vẫn theo nhân vật này, khi đó, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Trung Quốc vẫn vượt qua được mọi thử thách.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.