Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Võ sư Lê Sáng người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Vovinam

Đăng ngày:

Gia đình Vovinam Việt Võ Đạo vừa mất đi một người con ưu tú của mìn, Chưởng môn Lê Sáng, người kế nghiệp xuất sắc của sáng tổ Vovinam Nguyễn Lộc. Ông vừa ra đi vào cõi vĩnh hằng hôm 27 /9/2010 tại Sài Gòn hưởng thọ 91 tuổi sau khi đã dành trọn vẹn cả cuộc đời cho sự phát triển của Vovinam Việt Võ Đạo.

Chưởng môn Vovinam Lê Sáng (bên trái)cùng các môn sinh
Chưởng môn Vovinam Lê Sáng (bên trái)cùng các môn sinh Ảnh: Hồng Long
Quảng cáo

Quê gốc ở Thanh Hóa, nhưng võ sư Lê Sáng sinh ra vào mùa thu năm 1920 tại căn nhà bên bờ hồ Trúc Bạch (Hà Nội). Năm 1939, sau một cơn bệnh nên đôi chân đi đứng khó khăn, nghe lời khuyên của mẹ, võ sư Lê Sáng đã tìm thầy học võ nhằm rèn luyện cho đôi chân cứng cáp và thân thể khỏe mạnh. Duyên may đưa ông đến với lớp Vovinam tại trường Sư phạm Hà Nội do võ sư Sáng tổ Nguyễn Lộc trực tiếp giảng dạy vào mùa xuân năm 1940. Có tố chất, thông minh, chịu khó học hỏi và chuyên cần luyện tập, ông sớm cải thiện tình trạng sức khỏe và tiến bộ nhanh trên bước đường võ nghệ. Chỉ vài năm sau, ông được võ sư Sáng tổ cử tham gia huấn luyện Vovinam tại Hà Nội. Từ đó, ông luôn gắn bó với võ sư Sáng tổ như anh em ruột thịt, cùng đồng lao cộng khổ và từng theo chân võ sư Sáng tổ đi dạy Vovinam ở nhiều nơi.

Năm 1954, ông theo võ sư Sáng tổ vào Sài Gòn. Tại đây, ông được phân công mở nhiều võ đường dạy
Tháng 4 năm 1960, trước lúc qua đời, võ sư Sáng tổ đã giao nhiệm vụ lãnh đạo môn phái lại cho ông.
Do tình hình thời cuộc, những năm đầu thập niên 60, võ sư Lê Sáng lên tận Buôn Mê Thuột làm ăn, đến cuối năm 1963, khi các võ phái ở Sài Gòn được phép hoạt động trở lại, ông mới quay về, bắt tay cùng đội ngũ cốt cán, khôi phục và phát triển môn phái.

Là môn đệ trưởng tràng, sát cánh cùng Sáng tổ Nguyễn Lộc trong gần 20 năm, võ sư Lê Sáng đã tiếp thu được những tư tưởng võ đạo và võ thuật cũng như nhân cách sống của Sáng tổ một cách sâu sắt nhất. Bằng tài năng và tâm huyết của mình cùng với sự đóng góp công sức của nhiều thế hệ võ sư, huấn luyện viên, môn sinh và đông đảo người hâm mộ, Chưởng môn Lê Sáng đã phát triển những ý tưởng của Sáng tổ Nguyễn Lộc để xây dựng cho Vovinam-Việt Võ Đạo một hệ thống triết lý võ đạo cùng hệ thống kỹ thuật luyện tập mang tính khoa học và thiết thực như hiện nay.

Biết bao đêm Chưởng môn Lê Sáng vẫn chong đèn viết sách để hệ thống và phát triển những tư tưởng võ đạo của Sáng tổ Nguyễn Lộc. Đó là hệ thống tư tưởng hướng người môn sinh Vovinam-Việt Võ Đạo đến một triết lý sống tốt đẹp: “Sống cho mình, giúp cho người khác sống và sống cho mọi người”. Theo đó, người môn sinh Vovinam-Việt Võ Đạo không chỉ rèn luyện, vượt thắng sự hèn yếu của tâm hồn và thể xác, tổ chức cho bản thân mình một cuộc sống tốt đẹp mà còn có trách nhiệm giúp người khác sống tốt đẹp và sẵn sàng hy sinh những quyền lợi tinh thần hay vật chất để phục vụ lợi ích chung của môn phái, của xã hội…

Chưởng môn còn dày công vun đắp hệ thống kỹ thuật của Vovinam-Việt Võ Đạo ngày thêm đa dạng và phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng. Ngay cả khi ở tuổi ngoại “thất thập cổ lai hy”, Chưởng môn vẫn tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hệ thống kỹ thuật cho phù hợp với giai đoạn mới - giai đoạn Vovinam-Việt Võ Đạo phát triển mạnh mẽ ở nước ngoài sau cột mốc đặt nền tảng ban đầu trên đất Pháp hồi năm 1973. Những đóng góp hết sức quan trọng đó của Chưởng môn Lê Sáng chính là tiền để để phong trào Vovinam-Việt Võ Đạo ngày càng phát triển, thăng hoa và dần lan rộng ra hơn 40 nước trên thế giới như là một sự khẳng định mạnh mẽ của truyền thống thượng võ và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Sống đơn thân, không nặng gánh gia đình, thích đọc sách báo, thấm nhuần triết lý phương Đông, và cũng là người kế nghiệp xuất sắc nhất của Sáng tổ Nguyễn Lộc; bằng tài năng và đạo đức của mình, Chưởng môn Lê Sáng đã hy sinh và cống hiến trọn cuộc đời mình cho công cuộc xây dựng và phát triển môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo.
Võ sư Văn Chiếu, phó chủ tịch Liên đoàn Vivinam thế giới, cho biết những đánh giá về vị Chưởng môn Vovinam như sau :

02:43

Võ sư Văn Chiếu-TP HCM

 

 

 

 

Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung lần thứ 19 khai mạc trong bối cảnh nhiều lộn xộn trong tổ chức.

Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung Commonwealth lầ thứ 19 vẫn khai mạc đúng hẹn, tối nay (3/10) trên sân vận động Jawaharlal Nehru tại New Delhi với sự tham dự của Thái tử Anh Charles và tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil. Đại hội đã khai mạc trong một bầu không khí khá nặng nề bởi nhiều vận động viên của các nước đã từ chối tham gia vì lý do an ninh không bảo đảm và các cơ sở đón tiếp đại hội không đạt tiêu chuẩn. Cho đến tận những ngày cuối cùng, nước chủ nhà đã phải đẩy hết tốc lực hoàn thành các công việc chuẩn bị, nhằm cứu vãn nguy cơ đổ vỡ của một đại hội thể thao có quy mô lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Thế vận hội Olympic và Cúp bóng đá thế giới.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung trên sân vận động Jawaharlal Nehru  tối 3/10/2010
Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung trên sân vận động Jawaharlal Nehru tối 3/10/2010 Ảnh: Reuters

Để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn của những nước trong khối Liên hiệp Anh trước đây, được tổ chức 4 năm một lần, nước chủ nhà Ấn Độ đã có 7 năm chuẩn bị và chính phủ đã chi ra 6 tỷ đôla. Với sự kiện thể thao lớn này chính phủ Ấn Độ muốn được giống như Trung Quốc tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh 2008, thu hút sự chú ý của thế giới về tiềm lực của một cường quốc kinh tế đang trỗi dậy. Tuy nhiên việc làm này đã vấp phải sự phản đối của không ít các tổ chức xã hội ở Ấn Độ. Họ cho rằng chính phủ đã phung phí tiền của một cách vô ích trong lúc đa số người dân Ấn Độ vẫn còn phải sống trong cảnh bần cùng.
Từ New Delhi thông tín viên Pierre Prakash cho biết thêm chi tiết :

Khoảng vài trăm người tham gia biểu tình hôm thứ năm tại trung tâm New Delhi theo lời kêu gọi của Quỹ chống Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung Commonwealth. Tổ chức này đấu tranh đòi tẩy chay Đại hội thể thao vì họ cho rằng Đại hội thể thao này gây những tác động tai hại về mặt đời sống xã hội ở Ấn Độ. Đó là những việc như người ta cho san bằng các khu dân cư tồi tàn ngoại ô để xây dựng sân vậng động, người ăn xin bị xua đuổi ra khỏi thành phố để không làm xấu hình ảnh của đất nước trước du khách nước ngoài, rồi người bán hàng rong bị cấm trong thời gian diễn ra đại hội.
Thành phố New Delhi đã không ngần ngại làm tất cả để phô trương với thế giới hình ảnh đẹp của nước chủ nhà trong thời gian diễn ra các cuộc thi đấu thể thao. Nhưng điều làm người dân bị sốc nhất chính là việc chính phủ ưu tiên cho Đại hội thể thao này là vô nghĩa. Một người biểu tình cho biết :
« Ấn Độ vẫn là nước nghèo, đơn giản là chúng tôi không muốn để chính phủ làm những việc điên rồ như vậy. Người dân của chúng tôi vẫn còn đang bị suy dinh dưỡng, đói ăn và mù chữ thế mà chính phủ vẫn chi cả đống tiền cho đại hội thể thao này. Đối với chúng tôi đó là việc làm đáng xấu hổ chứ kông phải là niềm tự hào như chính phủ nói. »

Nhiều người dân Ấn Độ cho rằng lẽ ra chính phủ không nên tiêu nhiều tiền đến như vậy cho một sự kiện chỉ diễn ra có 12 ngày. Trong tháng qua, nhiều vụ tham nhũng bị phanh phui lại càng khiến cho mọi người nghĩ rằng Đại hội thể thao này chỉ là dịp để cho một số người có quyền vơ vét tiền vào túi riêng của mình cho dù cũng không ít người nhận thấy là cơ sở hạ tầng thủ đô Ấn Độ đã được cải thiện đáng kể nhờ có nhân sự kiện thể thao này.

Theo ghi nhận của AFP, cho đến giờ tại New Delhi, các biện pháp an ninh đã được tăng cường đáng kể để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lễ khai mạc tại sân vận động Jawaharlal Nehru với 60 nghìn người tham dự. Khoảng 100 nghìn nhân viên an ninh đã được triển khai trong các khu phố của thủ đô. Các máy bay chiến đấu MiG liên tục quần thảo trên bầu trời.
Như vậy là đại hội thể thao Delhi, chiếc tủ kính phô trương sức mạnh kinh tế của cường quốc Ấn Độ đã được cứu vãn bằng những cố gắng can thiệp mạnh mẽ của chính phủ vào thời điểm cuối cùng của khâu chuẩn bị.

Bóng đen Doping trở lại làng đua xe đạp

Hôm thứ năm vừa qua, giữa lúc giải vô địch thế giới đua xe đạp đang diễn ra tại nước Úc, một sự kiện nổ ra khiến cả làng đua xe đạp đỉnh cao xôn xao. Tay đua người Tây Ban Nha Alberto Contador, ba lần vô địch cuộc đua Vòng quanh nước Pháp Tour de France, bị Hiệp hội đu xe đạp Quốc tế UCI treo thi đấu vì có kết quả xét nghiệm dương tính với chất kích thích. Quyết định của UCI lại làm dấy lên những tranh luận xung quanh vấn đề sử dụng thuốc kích lực trong môn đua xe đạp, một môn thể thao đang được Cơ quan chống doping thế giới AMA đặc biệt chú ý.

Alberto Contador trong cuộc họp báo tại quê nhà Tây Ban Nha hôm 1/10/2010
Alberto Contador trong cuộc họp báo tại quê nhà Tây Ban Nha hôm 1/10/2010 Ảnh: Reuters

Alberto Contador bị treo thi đấu tạm thời vì trong phân tích mẫu nước tiểu của anh lấy trong ngày thi đấu thư hai tại cuộc đua Tour da France vừa qua có phát hiện chất Clenbutérol. Mẫu phân tích nước tiểu của Contador do phòng thí nghiệm rất có uy tín của Đức khẳng định trong đó có thành phần của hoạt chất Clenbutérol, nhưng với hàm lượng rất nhỏ. Tuy nhiên đây là một hoạt chất bị cấm tuyệt đối trong thi đấu thể thao, bất kể với nồng độ như thế nào.

Nhà vô địch người Tây Ban Nha đã phản ứng lại cho rằng anh vô tội và là nạn nhân bị nhiễm doping qua thực phẩm. Contador cũng khẳng đình Liên đoàn đua xe đạp Quốc tế đã phạm phải một sai lầm khi quyết định cấm anh thi đấu dù là tạm thời. Mặt khác, UCI vẫn cần phải có thêm các điều tra khoa học bổ sung trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về trường hợp của Contador và việc này sẽ cần phải mất thêm nhiều thời gian nữa. Nhưng trước mắt theo quy định thì Contador vẫn phải nghỉ thi đấu.

Clenbutérol là một hoạt chất được sử dụng điều trị các rối loạn hô hấp và cao huyết áp, giúp cải thiện việc vận chuyển ô xy trong máu và giúp tăng thêm khối lượng cơ bắp đòng thời giảm khối lượng mỡ. Đã có nhiều tay đua sử dụng chất này bị phát hiện và bị cấm thi đấu. Gần đây nhất, hồi tháng ba vừa qua, tay đua người Trung Quốc Li Fuyu, đồng đội của Lance Amstrong trong đội RadioShack đã bị UCI treo thi đấu vì phát hiện dương tính với chất này. Giới chuyên môn cho rằng việc nhiễm thuốc kích thích qua thực phẩm là có thể xảy ra, nhưng dù gì thì như thế vẫn coi là kết quả dương tính.

Mới 27 tuổi, tay đua người xứ Castillan Tây Ban Nha này đã từng ba lần vô địch Tour de France 2007, 2009, 2010. Năm 2008, anh cũng đã giành thắng lợi tại Vòng đua nước Ý và Vòng đua Tây Ban Nha. Alberto Contador có thể sẽ cấm thi đấu trong vòng hai năm và bị tước danh hiệu vô địch Vòng đua nước Pháp gần đây nhất. Đây là kỷ luật mới chỉ được duy nhất áp dụng đối với tay đua người Mỹ Floyd Landis, người chiến thắng Tour de France 2006.
Vụ việc của Contador bung ra đang làm cho dư luận cũng như giới chuyên môn xôn xao. Không ít câu hỏi đang được đặt ra xung quanh việc sử dụng chất kích thích và môn đua xe đạp.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.