Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Messi trên đường chinh phục bộ ba “Quả bóng vàng FIFA 2011”

Đăng ngày:

Sự kiện lớn trong làng bóng đá thế giới đang được người hâm mộ cũng như giới chuyên môn hướng tới trong những ngày đầu năm này là lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA 2011 vào ngày 09/01/2012 tại Zurich, Thụy Sĩ. Mọi sự chú ý đang dồn về siêu sao bóng đá đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha FC Barcelona. Nếu anh chiến thắng trong cuộc bình chọn cuối cùng ngày mai, Lionel Messi sẽ ghi tên mình vào trong danh sách của câu lạc bộ của những tên tuổi lớn trong làng bóng đá thế giới từng ba lần liên tiếp giành danh hiệu “Quả bóng vàng”.

Cầu thủ Lionel Messi của đội Barcelona (Tây Ban Nha) sau khi vừa ghi một bàn thắng vào lưới đội Santos (Brazil) trong trận đấu tại Yokohama, phía nam Tokyo ngày 18/12/2011.
Cầu thủ Lionel Messi của đội Barcelona (Tây Ban Nha) sau khi vừa ghi một bàn thắng vào lưới đội Santos (Brazil) trong trận đấu tại Yokohama, phía nam Tokyo ngày 18/12/2011. REUTERS/Toru Hanai
Quảng cáo

Đến nay danh sách thành viên của “câu lạc bộ” này vẫn chỉ có Johan Cruyff của Hà Lan, Michel Platini của Pháp và Can Besten cũng của Hà Lan.

Được đề cử hôm 5/12 trong danh sách vào chung kết cùng với Cristian Ronaldo và người đồng đội ở Barcelona Xavi, đến trước ngày diễn ra lễ trao danh hiệu, Lionel Messi vẫn luôn là người là người được đánh giá có nhiều triển vọng hơn cả. Trong cuộc chạy đua này chỉ có đối thủ Ronaldo, một anh tài của Real Madrid tỏ ra khá nặng ký, tuy nhiên cán cân dự báo vẫn nghiêng về Messi.

Nhìn lại những đóng góp của nhà “kỹ thuật” tài ba cho Barça trong mùa bóng 2011 thì thấy những dự đoán không phải không có cơ sở. Tiếp nối phong độ ấn tượng từng giúp anh đoạt Quả bóng vàng hai năm liên tiếp vừa qua, Messi tiếp tục tỏa sáng. Những bàn thắng của tiền đạo nhỏ con này là cơ sở để Barça gặt hái năm trong sáu danh hiệu tập thể danh giá nhất trong năm, gồm chức vô địch La Liga, C1, Cúp các câu lạc bộ vô địch thế giới FIFA, Siêu Cúp Tây Ban Nha và Siêu Cúp châu Âu.

Cho dù so về hiệu suất ghi bàn ở giải vô địch Tây Ban Nha La Liga 2010-2011, Lionel Messi vẫn thấp hơn so với Ronaldo, nhưng cách ghi bàn của danh thủ người Achentina thì hơn hẳn, vừa kết hợp được tài năng kỹ thuật lẫn phong cách chơi bóng đẹp.

Nếu như Ronaldo vẫn được coi là một tiền đạo “siêu hiệu quả”, một tay săn bàn lọc lõi nhưng lại thể hiện một lối chơi đơn lẻ, thì Messi lại lôi cuốn người xem bằng lối chơi bóng thoải mái, nhẹ nhàng, kỹ thuật làm chủ trái bóng điêu luyện. So sánh hai cầu thủ này, người hâm mộ có thể dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng giữa kỹ thuật và nghệ thuật trong bóng đá.

Ngay trong mùa bóng năm nay thôi. Hai câu lạc bộ Barça và Madrid vẫn bám đuổi nhau cạnh tranh quyết liệt. Nhưng Messi luôn giúp cho đội nhà tạo được thế áp đặt lên đối thủ truyền thống Real Madrid. Bằng chứng là trong trận cầu “siêu kinh điển” gần đây nhất, Barça đã giành chiến thắng 3-1 ngay trên thánh địa của Real.

Ronaldo vẫn có giá, vẫn là cỗ máy săn bàn của Real, nhưng dường như mỗi lần chạm mặt trực tiếp với Messi thì ngôi sao này lại không tỏa sáng bằng.

Bên cạnh cặp đôi gần như hoàn hảo trên, người thứ ba là Xavi. Anh luôn là một nhạc trưởng không chê vào đâu được trong đội hình đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha hay câu lạc bộ Barcelona. Xavi không ghi nhiều bàn thắng như hai đối thủ cạnh tranh ở trên, nhưng anh sinh ra để trở thành một nhà đạo diễn trận cầu đỉnh cao. Cách đây ít ngày, ngôi sao 31 tuổi của Barça đã lần thứ tư liên tiếp được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) vinh danh là “Cầu thủ chuyền bóng xuất sắc nhất năm 2011”.

Tuy nhiên, đối với giải thưởng “Quả bóng vàng FIFA” thì Xavi vẫn chưa có vinh dự trở thành người số 1 lần nào. Hai năm 2009 và 2010, Xavi đều ở vị trí thứ ba, dù luôn là một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở cả màu áo Barca lẫn đội tuyển Tây Ban Nha.

Bên cạnh phần thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, FIFA cũng sẽ trao danh hiệu huấn luyện viên tài ba nhất cho một trong ba tên tuổi lớn : Alex Fergusson (Manchester United), Pep Guardiola (FC Barcelona) và José Mourinho (Real Madrid).

Danh hiệu cầu thủ bóng đá nữ xuất sắc nhất của FIFA cũng được trao trong buổi lễ này cho một trong ba người: Marta, Homare Swa và Abby Wambach.

Năm 2011 ghi nhận thành công vang dội của tuyển bóng đá nữ Nhật Bản. Tại World Cup bóng đá nữ trên đất Đức, những cô gái đến từ Đông Á đã vượt qua các đối thủ sừng sỏ như Đức, Mỹ để lần đầu tiên đăng quang. Homare Sawa, thủ lĩnh của tuyển Nhật làm nên kỳ tích đó. Người ta hy vọng cô sẽ chấm dứt sự thống trị của Marta, ngôi sao Brazil trong suốt năm năm gần đây luôn đoạt giải “Cầu thủ nữ hay nhất thế giới”. Ngôi sao của tuyển Mỹ ở giải đấu này Abby Wambach là cái tên còn lại trong ba đề cử rút gọn cho danh hiệu Cầu thủ nữ hay nhất năm 2011.

Cuộc bình chọn này được các thủ quân đội tuyển quốc gia và nhà báo của 208 liên đoàn thành viên của FIFA bỏ phiếu.

Kỳ thủ số một Việt Nam Lê Quang Liêm sáng chói trong năm 2011

2011, một năm đầy ắp thành tích của Siêu đại kiện tướng cờ vua quốc tế Lê Quang Liêm. Làm quen với môn cờ vua từ lúc 7 tuổi, sau 13 năm chơi cờ, kỳ thủ cờ vua số 1 Việt Nam mới 21 tuổi Lê Quang Liêm đã có được 130 giải thưởng trong các cuộc thi đấu trong nước và quốc tế. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE), Quang Liêm đang có hệ số Elo là 2715 và xếp hạng 29 thế giới. Thành tích này chưa từng xuất hiện trong lịch sử hơn 30 năm của cờ vua Việt Nam. Hiện đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm xếp hạng thứ 3 trong các kỳ thủ châu Á.

Ngay từ năm 2001, bắt đầu đến với các giải đấu quốc tế , Lê Quang Liêm đã giành huy chương bạc giải cờ vua trẻ thế giới lứa tuổi 10. Cũng ở giải đấu này năm 2003 anh giành thêm một chiếc huy chương bạc nữa. Năm 2005, thi đấu ở giải cờ thế giới dành cho lứa tuổi 14, Lê Quang Liêm vươn lên ngôi quán quân. Năm 2006 anh đoạt huy chương vàng giải vô địch châu Á lứa tuổi dưới 16. Liêm được đặc cách phong lên đại kiện tướng quốc tế sau khi thắng 5 và hòa 3 đại kiện tướng quốc tế tại giải Olympiad cờ vua thế giới năm 2006.

Bước bứt phá ấn tượng nhất là liên tiếp hai năm 2010 và 2011, Lê Quang Liêm giành chức vô địch tại giải cờ vua Aeroflot mở rộng tại Matxcơva, trở thành kỳ thủ châu Á đầu tiên giữ danh hiệu quán quân ở giải đấu danh giá này trong làng cờ vua thế giới.

Năm 2011 vừa qua là một năm bận rộn, liên tục tham gia các giải đấu lớn quốc tế, đồng thời cũng là một năm Lê Quang Liêm đã gặt hái được nhiều thành tích quan trọng trong sự nghiệp cờ vua đỉnh cao của mình. Trong những ngày đầu năm 2012, khi đang chuẩn bị cho một giải đấu quốc tế mới tại Anh quốc vào cuối tháng giêng này, Lê Quang Liêm đã dành cho Thể thao Chủ nhật cuộc phỏng vấn qua điện thoại viễn liên : 

05:09

Anh Lê Quang Liêm - Việt Nam

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.