Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Giải Úc Mở rộng 2012, cuộc hội tụ đầu năm các siêu sao

Đăng ngày:

Giải quần vợt Úc Mở rộng diễn ra tại thành phố Melbourne từ ngày 16 đến 29/01/2012. Nước Úc đã có được hy vọng với phát hiện mới, tay vợt trẻ Bernard Tomic 19 tuổi. Trong khi mọi chú ý của giới chuyên môn tập trung vào 4 cây vợt hàng đầu, trong đó ứng viên cho chức vô địch dành cho tay vợt Serbia, Novak Djokovic, đương kim vô địch giải Úc Mở rộng 2011.

Tạp Chí Thể Thao
Tạp Chí Thể Thao RFI
Quảng cáo

Là một trong bốn giải đấu Grand Chelem của thế giới, giải Úc Mở tự hào là giải đấu « mở hàng đầu năm » của làng quần vợt thế giới. Giải đấu luôn quy tụ đầy đủ các ngôi sao trong làng quần vợt về với cuộc tranh tài hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Nhiều câu hỏi được đặt ra trước giải Úc Mở rộng 2012: Tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic tiếp tục thống trị làng quần vợt thế giới bằng danh hiệu Grand Chelem đầu tiên trong năm? Tay vợt nữ số 1 thế giới Caroline Wozniacki có danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp? Andy Murray, niềm hy vọng của Anh quốc, có tạo một vị thế mới sau khi mời huyền thoại Ivan Lendl huấn luyện ? Roger Federer có làm thêm được điều gì lớn lao khi bước vào tuổi 30 và sau 2 năm không giành được danh hiệu lớn nào?

Trong làng quần vợt nữ, thế hệ mới Victoria Azarenka, Petra Kvitova sẽ nổi lên hay tiếp tục là sự thống trị của những quyền lực cũ Serena Williams, Kim Clijsters... và một câu hỏi nữa cũng lại được đặt ra liệu quần vợt Úc có giải được cơn khát danh hiệu Grand Chelem trên sân nhà kéo dài bao lâu nay ?

Đã nhiều thập kỷ qua, các tay vợt Úc chưa biết đến một chiến thắng ở giải Úc Mở rộng cũng như là quần vợt Úc đang đi xuống cùng với phong độ của tay vợt Lleyton Hewitt. Tuy nhiên, ở giải lần này, một niềm hy vọng lại nhen nhóm trong người hâm mộ Úc với phát hiện Bernard Tomic. Tay vợt người Úc gốc Serbia 19 tuổi đang ở độ chín muồi nhất của tài năng.

Thông tín viên Nguyễn Đình Khánh tại Sydney cho biết niềm mong mỏi của người hâm mộ Úc được nhìn thấy

04:15

TTV Nguyễn Đình Khánh-Sydney

một cây vợt nhà đăng quang vô địch Open Australia :

Giải đơn nam : Novak Djokovic đầy triển vọng và tự tin

Không giống như các giải Grand Chelem khác, giải Úc Mở rộng luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Các cuộc đổi ngôi vẫn thường xuyên diễn ra ở mặt sân của Melburne mỗi mùa giải.  Ở nội dung đơn nam, tâm điểm sẽ vẫn nằm ở cuộc chiến giữa “tứ đại gia” Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray và nhà đương kim vô địch Novak Djokovic. Nhìn vào thành tích và phong độ thi đấu của tay vợt số 1 thế giới người Serbia, đa số giới chuyên môn đều nghiêng về khả năng Djokovic sẽ bảo vệ được danh hiệu của mình. Ông Patrice Domiguez, Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn quần vợt Pháp nhận định:

Đã thành thông lệ, giải Úc Mở rộng là một giải đấu đem lại cho chúng ta nhiều bất ngờ lớn. Năm ngoái, Djokovic, người đã giành chức vô địch năm 2008, lại lặp lại chiến công của mình. Với anh, giải năm nay thực sự sẽ là một thách thức. Djokovic đã không tham dự hai giải đấu chính thức. Lần duy nhất người ta gặp anh là ở trận đấu trình diễn gần đây tại Abou Dabi. Dojkovic đã đè bẹp mọi đối thủ giống như những gì anh ta đã làm ở cùng vào thời kỳ này nằm ngoái. Vì thế, có thể nói là Djokovic đang có phong độ rất tốt. Anh ta vẫn là tay vợt có nhiều triển vọng, vì ở Abou Dabi anh ta đã cho thấy mình vượt trội hơn hẳn mọi người.

Cũng cần phải nhắc đến cái tên Roger Federrer, tay vợt này đã chinh phục tất cả các danh hiệu lớn. Hiện tại, anh vẫn duy trì được thành tích 20 trận liên tiếp bất bại. Trong các trận trình diễn ở Abou Dabi, tay vợt Thụy Sĩ không tham dự vì bị một chấn thương nhỏ ở lưng. Đã hai năm rồi, Roger Federrer không giành được danh hiệu vô địch Grand Chelem nào. Bây giờ đã 30 tuổi, liệu anh có thể còn chiến thắng được thêm một giải Grand Chelem, cụ thể là ở giải Úc Mở rộng này, để khẳng định anh chưa muốn dừng chân?

Patrice Domiguez : Tôi nhận thấy, mặc dù Federrer đã chơi rất tốt ở cuối năm 2011, chiến thắng ở các giải đấu như Bâle, Bercy Paris rồi giải Master Luân Đôn. Cũng cần phải nói là bởi vì vào lúc đó không còn có sự cạnh tranh ở những thay vợt hàng đầu. Rafael Nadal thì không tham gia các giải đấu đó, Djokovic thì đang trong thời gian phục hồi chấn thương nên thi đấu không quyết liệt cho lắm. Chỉ có Andy Murray thực sự là tay vợt có phong độ tốt nhưng ở các giải đấu hồi tháng 9 và 10, anh ta cũng không có mặt. Vì thế, không thể nói Federrer là tay vợt thống trị các vòng đấu như anh ta đã từng làm ở các năm trước. Roger Federrer đã bắt đầu thấy dấu hiệu ảnh hưởng của tuổi tác. Anh ta cũng bắt đầu bị dính chấn thương. Khi phải chơi các trận tới 5 séc thì tôi cho rằng sẽ khó khăn với Federrer. Tôi không nghĩ là Federrer lại có thể hạ được các đối thủ như Djokovic hay Andy Murray, những tay vợt đang ở phong độ cao về thể lực.

Ai là người có thể cạnh tranh được với Djokovic ? Nadal chăng ? Tay vợt này lại thường xuyên thua tay vợt Serbia và mặt sân Melburne không phải là sở trường của tay vợt Tây Ban Nha và nhất là chấn thương dai dẳng có thể gây cản trở nhiều cho Nadal.

Patrice Domiguez : Rafael Nadal cũng gặp trục trặc ở gian đoạn chuẩn bị. Suốt tháng 12, anh bị thương ở vai. Tay vợt Tây ban Nha này đã quyết định thay đổi một chút trong giai đoạn chuẩn bị để có thể trở lại sân sớm hơn như cố gắng chơi nhanh, rút ngắn trận đấu. Anh còn quyết định thay vợt nặng hơn để tăng tốc độ bóng. Tôi nhận định tay vợt này đang thiếu tự tin, có vẻ như anh ta xuất phát hơi chậm so với Djokovic. Còn so với Andy Murray thì tôi nghĩ đây là tay vợt có khả năng cản đường Djokovic hơn cả. Bởi vì thể lực Murray đang rất tốt, anh đã đánh bại Nadal và nhiều tay vợt khác nữa hồi tháng 9. Murray đã chọn Ivan Lendl là huấn luyện viên, người có thể giúp Murray sửa chữa được những nhược điểm chơi thụ động trong trận đấu chung kết. Từ ba năm nay, tay vợt này đang dần dần áp sát trình độ của bộ ba Federrer-Nadal-Djokovic. Tôi nghĩ Murray sẽ đi được tới đích của mình trong năm 2012.

Người ta có thể thêm vào danh sách bốn đấu thủ cạnh tranh hàng đầu cái tên Jo Wilfried Stonga ? Tay vợt Pháp này có vẻ đang khởi sắc ở vòng đấu khác nhau, anh chỉ thiếu có danh hiệu Grand Chelem.

Patrice Domiguez: Người ta có thể gọi anh là một con « ngựa về ngược » xếp hàng đầu. Jo Wilfried Stonga đã có những tiến bộ lớn ở cuối của mùa bóng năm ngoái kể từ sau khi thắng Roger Federrer ở tứ kết. Jo giữ được phong độ ổn định giành chiến thắng ở những vòng đấu quan trọng tại Doha với việc hạ các đối thủ lớn. Từng vào chung kết ở giải Úc Mở rộng năm 2008 đấu với Djokovic. Anh biết cách để thắng đối những thủ mạnh nhất và những tay vợt hàng đầu phải nể sợ Jo, vậy tại sao anh lại không thể một lần nữa vào tới trận chung kết như ở Úc Mở rộng ?

Đơn nữ : Đường đến chung kết rộng mở

Bên phần sân của đơn nữ ở Open Australia sẽ rất hấp dẫn không chỉ bởi ứng cử viên cho chức vô địch khá mở, hứa hẹn sẽ có những cuộc đổi ngôi ngoạn mục. Cái tên đầu tiên được nhắc đến là Caroline Wozniacki, người đang giữ vị trí số 1 thế giới. Tay vợt 21 tuổi của Đan Mạch bao nhiêu ngày qua vẫn miệt mài tìm kiếm cho mình danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, cô gái được kỳ vọng sẽ trở thành nữ hoàng mới của làng banh nỉ thế giới đang là Petra Kvitova của Cộng hòa Séc. Là tay vợt nữa được chú ý rất nhiều trong năm 2011, Kvitova đang thách thức tất cả để khẳng định mình đang đại diện cho một thế hệ mới đang vươn lên thay thế các tên tuổi cũ. Thách thức lớn nhất của nhà vô địch Wimbledon Serena Williams và Kim Clijsters.

Nhảy từ vị trí thứ 34 lên thứ 2 trong bảng xếp hạng của WTA trong năm 2011, sau khi giành thắng lợi ở Master và Fed Cup, Kvitova chơi thoải mái trên mọi mặt sân và luôn ẩn chứa những tiềm năng bùng nổ. Giải Úc Mở rộng năm nay sẽ nóng hơn với sự trở lại của Serena Williams, tuy nhiên sức khỏe cô em nhà Williams vẫn không có gì bảo đảm chắc chắn cho một chiến thắng.

Cũng không thể không nhắc đến Samantha Stosur, đương kim vô địch giải Mỹ Mở rộng và là niềm hy vọng của nước chủ nhà hay nhà vô địch năm 2008 Maria Sharapova vẫn chưa muốn dừng cuộc chơi của mình. Cuối cùng, cũng cần phải nhắc đến tay vợt châu Á Li Na của Trung Quốc, từng lọt vào chung kết giải Úc năm ngoái và thành công bất ngờ ở Roland Garros sau đó.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.