Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Hạ CLB nghiệp dư, Olympique Lyon giành Cúp nước Pháp

Đăng ngày:

Câu chuyện thần thoại mà các cầu thủ nghiệp dư thành phố nhỏ Quevilly đang viết đã bị bỏ dở. Tối qua 28/04/2012, trên sân vận động Stade de France ngoại ô Paris, câu lạc bộ hạng nhất Olympique Lyon đã giành chiếc Cúp nước Pháp sau khi đánh bại các cầu thủ nghiệp dư Quevilly thuộc hạng ba bằng tỷ số 1-0.

Niềm vui của các cầu thủ Lyon sau chiến thắng trước Quevilly giành Cúp nước Pháp đêm 28/04/2012 trên sân vận động Stade de France..
Niềm vui của các cầu thủ Lyon sau chiến thắng trước Quevilly giành Cúp nước Pháp đêm 28/04/2012 trên sân vận động Stade de France.. REUTERS/Benoit Tessier
Quảng cáo

Đội bóng chuyên nghiệp Olympique Lyon giành chiếc Cúp nước Pháp thứ 5 trong lịch sử, trong khi đối thủ của họ là US Quevilly, một đội bóng nghiệp dư của một thành phố nhỏ có vài chục nghìn dân thuộc vùng Haute Normandie, đến với trận chung kết với hy vọng làm lên lịch sử.

Chưa bao giờ trận chung kết Cúp nước Pháp lại thu hút sự chú ý nhiều như trận cầu tối qua.Trên khán đài trong số 80 nghìn khán giả mà đa số cổ vũ cho các cầu thủ Quevilly, người ta còn thấy hai ứng cử viên tranh cử tổng thống Pháp, François Hollande và Nicolas Sarkozy.

Mặc dù được sự cổ vũ cuồng nhiệt của đại đa số khán giả có trên sân Stade de France, nhưng các cầu thủ thuộc hạng 3 của bóng đá Pháp đã không làm lại được bất ngờ trước đó khi họ hạ hai đối thủ chuyên nghiệp ở hạng nhất là Olympique de Marseille tại tứ kết và câu lạc bộ Rennes ở bán kết. Đối thủ của các cầu thủ US Quevilly trong trận chung kết là một Olympique Lyon đang cố vớt vát thành tích của mùa bóng này bằng chiếc Cúp nước Pháp và nhất là đã từ 4 năm nay họ chưa giành được gianh hiệu nào.

Bàn thắng duy nhất của trận chung kết được ghi ở phút thứ 29 của trận đấu do công của tiền đạo người Achentina Lisandro Lopez đã giúp cho đội bóng của thành phố Lyon chắc chắn được chơi ở Ligue Europa, trong khi còn chờ đợi liệu họ có cải thiện được thứ hạng ở Ligue 1 để được tham dự Ligue des champions trogn mùa bóng tới.

Trong trận chung kết tối qua, các cầu thủ Lyon đã chơi thận trọng nhất có thể để không mắc sai lầm. Sau bàn thắng OL vẫn tiếp tục gây sức ép mạnh với đối thủ, đồng thời bẻ vỡ mọi hy vọng của các cầu thủ nghiệp dư. Phải vất vả chống đỡ các đợt tấn công của các danh thủ đã nổi tiếng trên cầu trường quốc tế trong suốt một giờ, US Quevilly cũng đã cố gắng phản công lại đối thủ nhiều đợt trong tiếng reo hò cổ vũ vang dội khắp cầu trường. Nhưng các cầu thủ nghiệp dư Quevilly không thể thay đổi được tình thế trước một hàng phòng ngự của Lyon chơi khá tỉnh táo.

Olympique Lyon giành Cúp, các cổ động viên Quevilly không giấu được thất vọng khi đội bóng của họ không thể biến giấc mơ là đội bóng hạng ba đầu tiên giành Cúp nước Pháp. Không làm nên điều kỳ diệu nhưng họ đã có một cuộc phưu lưu tuyệt vời để lại cho người hâm mộ bóng đá những cảm xúc đặc biệt khi chứng kiến một đội bóng nghiệp dư đối đầu với các đội bóng chuyên nghiệp hàng đầu trong nước một cách kiên cường.

Cúp C1: Hồi kết không có hậu cho hai câu lạc bộ Tây Ban Nha

Hai trận bán kết lượt về hôm 24 và 25/4 vừa rồi đã đẩy hai đại diện Tây Ban Nha, Barça và Real Madrid ra khỏi trận chung kết Cúp C1 châu Âu mùa bóng năm nay. Câu lạc bộ Đức sau khi đánh bại Real Madrid đã thỏa được

06:41

Chuyên gia Trần Văn Mui

mơ ước được chơi trận chung kết trên sân nhà Allianz-Arena với Chelsea, đội bóng đã loại Baça đương kim vô địch.

Thất bại của hai đại diện hàng đầu của bóng đá Tây Ban Nha cũng như bóng đá thế giới, khiến giới chuyên môn phải đặt câu hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu thoái trào của các đội bóng bán đảo Iberia ? Phải chăng bóng đá ở xứ này đang đi vào lối mòn?

Về thất bại của hai đội bóng Tây Ban Nha ở ngưỡng cửa bước vào chung kết C1 năm nay, chuyên gia bóng Trần Văn Mui tại Sài Gòn phân tích.

 Việt nam tổ chức 4 giải vô địch châu Á Teakowndo

Hôm 27/4, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu về việc tổ chức đăng cai bốn giải vô địch Taekwondo châu Á 2012, diễn ra từ ngày 4 đến 11/5 tại thành phố Hồ Chí Minh.Theo Ban tổ chức, hiện đã có 34 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực đăng ký tham gia tranh tài tại 4 giải vô địch Taekwondo châu Á 2012. Đây là một sự kiện quy mô lớn nhất của môn Taekwondo được tổ chức tại Việt Nam từ trước đến nay đồng thời cũng là cơ hội cọ xát tốt chuẩn bị cho Olympic Luân Đôn 2012. Vì thế dù là giải đấu của khu vực nhưng sự kiện này thu hút sự chú ý đặc biệt của liên đoàn Teakwondo nhiều nước trên thế giới.

Phóng viên Thể thao Huy Tường tại Thành phố HCM cho biết chi tiết về sự kiện này.

02:55

Pv. HuyTường-TP HCM

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.