Vào nội dung chính
EURO 2012

Bảng A : Ba Lan không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng

Hôm nay 16/06/2012, bảng A bước vào loạt trận cuối quyết địnhnhững tấm vé đầu tiên cho vòng tứ kết. Sau hai trận hòa, Ba Lan bắt buộc phải giành chiến thắng trước Cộng Hoà Séc tối nay trên sân Woclaw để vào tứ kết như mơ ước của hàng triệu cổ động viên nhà.

Sau hai trận hòa, đội Ba Lan buộc phải giành chiến thắng để vào tứ kết (Reuters)
Sau hai trận hòa, đội Ba Lan buộc phải giành chiến thắng để vào tứ kết (Reuters)
Quảng cáo

Trận gặp CH Séc tối nay sẽ là cơ hội cuối cùng cho nước đồng chủ nhà Ba Lan. Sức ép đối với các cầu thủ của huấn luyện viên Francisszek Smuda càng cao khi mà họ chỉ có một lối thoát duy nhất là chiến thắng. Nếu so với CH Séc, đội hình của tuyển Ba Lan không xuất sắc bằng và chỉ có thể bù lại bằng ưu thế sân nhà.

Nếu các cầu thủ Ba Lan đầy khí thế quyết đấu thì CH Séc cũng đã tới gần đích hơn khi họ có trong tay 3 điểm sau hai trận. Huấn luyện viên Séc Michal Bilek đã cảnh báo nước chủ nhà Ba Lan rằng « Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các bạn, nhưng rất tiếc là chúng tôi tới để loại các bạn ».

Với mục tiêu phải thắng, huấn luyện viên Smuda sẽ phải tổ chức một lối chơi thiên về tấn công nhiều hơn so với trận cầm cự thành công trước Nga (1-1). Nhưng Ba Lan cũng chỉ có thể dựa chủ yếu vào hai mũi tấn công của Robert Lewandowski, tác giả bản thắng trong trận gặp Hy Lạp và đội trưởng Jakub, người đã ghi bàn trong trận gặp Nga. Ngoài ra Ba Lan cũng có thể đặt hy vọng vào cầu thủ gốc Pháp Ludovic Obraniak mang áo số 10.

Những gì mà Ba Lan thể hiện từ đầu Euro đến giờ không mấy thuyết phục. Giờ đây trước “ván bài quyết định”, người hâm mộ nước đồng chủ nhà có được quá ít cơ sở để tin tưởng đội tuyển thân yêu của họ sẽ đánh bại được một CH Séc tinh thần đang lên khá cao sau chiến thắng trước Hy Lạp. Họ chỉ biết trông mong các cầu thủ Ba Lan sẽ chơi « bùng nổ » trên sân cỏ.

Về phía Cộng Hoà Séc, dù chỉ cần một trận hòa là đủ nhưng họ vẫn cần một trận thắng để không bị lệ thuộc vào kết quả của trận Nga – Hy Lạp. Các cầu thủ Séc sau trận thua Nga thảm bại 4-1 đã trút ra bài học và họ đã tìm lại cảm giác chiến thắng trước Hy Lạp (2-1).

Song song với trận Ba Lan gặp CH Séc, Nga đối mặt với Hy Lạp trong ưu thế hơn điểm. Hy Lạp vẫn có thể lật ngược tình thế khi thắng Nga với tỷ số đậm và lại phải trông chờ vào kết quả của trận Ba Lan - CH Séc. Nhiều kịch bản có thể xảy ra để tranh hai vé vào tứ kết khiến loạt trận cuối cùng của bảng A hứa hẹn sẽ nhiều gay cấn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.