Vào nội dung chính
ANH QUỐC

Luân Đôn đón chào đuốc Thế vận hội 2012

Hôm nay, 21/07/2012, trong không khí lễ hội và trong tiết trời nắng ấm, Luân Đôn bắt đầu cuộc rước đuốc Thế vận hội 2012, kéo dài 7 ngày qua 33 quận của thủ đô Anh quốc. Tổng cộng 982 vận động viên sẽ thay nhau rước ngọn đuốc đến sân vận động Olympic đúng ngày khai mạc Thế vận hội, thứ Sáu 27/07/2012.

Chặng rước đuốc tại nhà ga Saint-Pancras Luân Đôn (REUTERS)
Chặng rước đuốc tại nhà ga Saint-Pancras Luân Đôn (REUTERS)
Quảng cáo

Ngọn đuốc này tối hôm qua đã được chở bằng trực thăng đến Tháp Luân Đôn và đã « ngủ qua đêm » tại Tháp này, nơi trưng bày 4.700 huy chương Thế vận. Hôm nay, khi ngọn đuốc bắt đầu được rước trong thành phố Luân Đôn, sáu sân khấu khổng lồ đã được đặt dọc theo sông Thames để các nhạc sĩ từ khắp năm châu trình diễn mìễn phí cho công chúng. 

Mặc dù trời mưa liên tục, từ ngày 19/05/2012 đến nay, tổng cộng 10 triệu người Anh đã đổ ra đường để xem ngọn đuốc Thế vận hội, được rước qua khắp nước Anh, với đoạn đường tổng cộng 12.800 km. Cuộc rước đuốc đã diễn ra nói chung là rất suông sẽ, nhưng trong những ngày qua cũng đã có nhiều chỉ trích về Thế vận hội Luân Đôn, đặc biệt là những trục trặc về vấn để bảo vệ an ninh cho sự kiện thể thao này.

Chính phủ Anh đã phải vội vã huy động quân đội, nhờ đến 3.500 binh lính để đảm trách việc bảo vệ an ninh, thay thế cho một công ty tư nhân mà cuối cùng đã không cung cấp đủ các nhân viên bảo vệ cho Thế vận hội 2012 như đã cam kết.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.