Vào nội dung chính
OLYMPIC 2012

Huy chương vàng đầu tiên lọt vào tay Trung Quốc

Tại Thế vận hội Luân Đôn, chiếc huy chương vàng đầu tiên trong tổng số 302 huy chương của Olympic 2012,  hôm nay 28/07/2012 đã lọt vào tay nữ vận động viên Trung Quốc Yi Siling, trong bộ môn bắn súng nòng ngắn (carabine). Đồng hương của cô là Yu Dan cũng cũng đoạt huy chương đồng trong bộ môn này.

Vận động viên Trung Quốc Yi Siling đoạt huy chương vàng đầu tiên trong bộ môn bắn súng nòng ngắn (Reuters)
Vận động viên Trung Quốc Yi Siling đoạt huy chương vàng đầu tiên trong bộ môn bắn súng nòng ngắn (Reuters)
Quảng cáo

Vận động viên Yi Siling đã từng đoạt chức vô địch thế giới về bộ môn này vào năm 2010 và nhân đó cô cũng đã phá kỷ lục thế giới. 

Trong khi đó, vận động viên hai lần vô địch Thế vận hội bơi 400 mét bốn kiểu, Michael Phelps suýt nữa đã không lọt được vào vòng chung kết, trong khi anh hy vọng tối nay sẽ trở thành vận động viên đầu tiên ba lần vô địch Thế vận hội trong bộ môn này. Nếu bị loại sớm, Michael Phelps sẽ không thực hiện được mục tiêu đoạt ít nhất 3 huy chương trong bảy môn thi đấu tại Luân Đôn, để trở thành VĐV đoạt nhiều huy chương nhất trong lịch sử. 

Về phần vô địch Thế vận hội môn 400 mét bơi tự do, Park Tae-hwan, Hàn Quốc, thì không gặp may, vì anh đã bị loại do xuất phát sớm. Vận động viên Paul Biedermann, hiện nắm kỷ lục thế giới trong bộ môn này, cũng bị loại. 

Về vấn để sử dụng chất kích thích, hôm nay vận động viên cử tạ Albani Hysen Pulaku bị loại khỏi Thế vận hội, sau khi bị kiểm tra dương tính với chất stanozolol, chất kích thích mà Ben Johnson đã sử dụng tại Seoul năm 1988 khi chạy chung kết cự ly 100 mét. Đây là người VĐV đầu tiên bị kỷ luật ở Thế vận hội Luân Đôn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.