
Quyết định hôm 24/08/2012 vừa qua của Cơ quan chống sử dụng doping của Hoa Kỳ Usada, tước mọi danh hiệu của tay đua xe đạp huyền thoại Lance Armstrong vì dùng thuốc kích lực, đã gây chấn động làng thể thao thế giới. Hình ảnh một huyền thoại sống trong làng đua xe đạp thế giới đang bị sụp đổ hoàn toàn trong người hâm mộ thể thao.
Như vậy là sau 8 năm rơi vào nghi án sử dụng doping, tay đua lừng danh thế giới Lance Armstrong đành buông xuôi chấp nhận mất tất cả, trước những kết luận của cơ quan chống sử dụng poing của Hoa Kỳ (Usada) cáo buộc anh đã sử dụng các hoạt chất kích lực bị cấm, trong đó đặc biệt là chất EPO và steroide qua đường truyền máu từ năm 1986.
Lance Armstrong, năm nay 41 tuổi, thực sự chỉ bắt đầu nổi tiếng từ chiến thắng ở cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France năm 1999 mặc dù đang mang trong mình căn bệnh ung thư. Armstrong trở thành tay đua thống trị đường đua danh tiếng Tour de France ở mọi nội dung, từ đua tốc độ tính giờ đến vượt núi, leo đèo.
Tay đua Mỹ chỉ chịu rời đường đua sau khi đã có 7 danh hiệu vô địch liên tiếp. Khi đó người ta đã nói đến một Armstrong huyền thoại sống của đường đua xe đạp đường trường. Nhưng cũng từ khi giã từ Tour de France, bên cạnh vinh quang là những nghi vấn doping luôn đeo bám tay đua, cho đến tận khi anh quyết định buông xuôi cuộc đua trên mặt pháp lý để chứng minh mình vô tội.
Ngược dòng thời gian, những nghi vấn nhằm vào Armstrong đã được tờ L’Equipe nêu ra ngay từ năm 2005. Tờ báo thể thao uy tín của Pháp này đã công bố một điều tra trong đó phát hiện những mẫu nước tiểu của Armstrong lấy từ năm 1999 có chứa hoạt chất EPO. Nhưng vụ việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng từ năm 2010.
Ngày 20/05/2010, một tay đua nổi tiếng khác của Mỹ là Floy Landis, từng thất bại ở Tour de France 2006 cũng vì doping, sau bốn năm chối cãi cuối cùng đã thú nhận sử dụng thuốc kích lực. Tai hại hơn, Floyd Landis còn tố giác người đồng đội của mình trong đội US Postal cũng sử dụng doping.
Ngay lập tức cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA nhìn nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc và mở cuộc điều tra. Sau đó hai tháng, trong lúc mà Landis đã kể lại khá đầy đủ với báo chí Mỹ đã sử dụng doping như thế nào trong những năm tháng trong sự nghiệp thể thao của mình, trong đó có kể lại 2 lần truyền máu của Armstrong, thì tay đua 7 lần vô địch Tour de France kháng nghị lên tòa án Liên bang tại California về cuộc điều tra của FDA nhằm vào anh..
Đầu năm 2012, tuần báo thể thao ở Mỹ, Sport Illustrated tiếp tục công bố một cuộc điều tra cáo buộc Armstrong là người đã tham gia “cổ vũ” việc tổ chức sử dụng thuốc kích lực cho các tay đua của đội Motorola trong những năm1990.
Chưa hết, hôm 21 tháng Tư năm 2012, đến lượt một ngôi sao sáng giá trong làng đua xe đạp Mỹ, Tyler Hamiton, sám hối với kênh truyền hình CBS về chuyện sử dụng doping, đồng thời khẳng định đã được chứng kiến Lance Armstrong tiêm EPO trong cuộc đua Tour de France 1999. Liên đoàn đua xe đạp Quốc tế UCI còn bị Hamilton tố là che đậy vụ việc.
Chỉ sau đó ít ngày, theo kênh truyền hình CBSS, George Hincape, tay đua duy nhất cùng đua với Armstrong trong 7 lần anh dành chiến thắng, đã khai với các nhà điều tra đã thấy người bạn đua của mình sử dụng thuốc kích lực.
Đến tháng 2 năm 2012, tư pháp Mỹ hủy bỏ cuộc điều tra liên bang mà không cho biết lý do. Tuy nhiên cơ quan tư pháp trong lĩnh vực thể thao không bỏ cuộc. Usada, Cơ quan chống sử dụng doping Mỹ ra thông báo vẫn tiếp tục cuộc điều tra nhằm vào Armstrong.
Đến hôm 13/06/2012, Usada thông báo chuẩn bị các thủ tục kỷ luật đối với Armstrong và 5 cộng sự của anh tại đội US Postal vì liên quan đến sử dụng doping. Theo quyết định kỷ luật đó, tay đua Mỹ sẽ bị cấm tham gia vào các cuộc thi đấu thể thao mà anh đã trở lại sau khi tuyên bố giã từ đường đua Tour de France.
Ngày 9/7, Lance Armstrong phản công, kiện ra tòa dân sự về quyết định nói trên của Usada. Tòa án Liên bang sau đó vào ngày 20/8 đã bác đơn khiếu kiện của Armstrong.
Thất vọng, ngày 23/8, Lance Armstrong thông báo từ bỏ cuộc chiến pháp lý chống lại những cáo buộc của Usada. Ngay sau đó Cơ quan chống doping của Mỹ ra quyết định tay đua Mỹ sẽ bị tước bỏ mọi danh hiệu đạt được từ ngày 01/08/1998, trong đó có 7 chức vô địch Tour de France từ 1999-2005, đồng thời bị cấm vĩnh viễn tham gia các cuộc đua xe đạp.
Usada khẳng định có trong tay hơn chục nhân chứng cùng những cứ liệu khoa học cho những cáo buộc Armstrong đã sử dụng thuốc kích lực trong nhiều năm, đặc biệt giai đoạn từ cuối thập niên 1990 đến khi tay đua này rút khỏi đường đua Tour de France.
Hôm thứ Bảy (25/8) cố vấn khoa học của Cơ quan chống doping của Pháp, ông Michel Rieu còn tiết lộ với nhật báo Le Monde thêm một chi tiết, đó là Armstrong đã được báo trước tất cả các lần lấy mẫu kiểm tra doping. Ông nói, những nhân viên lấy mẫu kiểm tra cho biết trong các lần kiểm tra bất thường, Lance Armstrong thường biết trước ít nhất 20 phút. Trong 20 phút đó rất nhiều thao tác để né tránh phát hiện có thể được tiến hành, như truyền các loại huyết thanh đặc biệt để hòa loãng máu hay nước tiểu. Ông Rieu cũng khẳng định là tay đua Mỹ đã có được rất nhiều hậu thuẫn bí mật. Điều này có thể lý giải vì sao Lance Armstrong đã thoát khỏi các cuộc kiểm tra của cơ quan chống sử dụng chất kích lực.
Không chỉ duy nhất có Armstrong nhúng chàm
Sau quyết định của của Usada, một câu hỏi khá tế nhị được đặt ra: Ai sẽ là người được thừa hưởng những danh hiệu của Armstrong? Trong khi mà người về sau anh cũng chưa có gì bảo đảm là đã “trong sạch”.
Nếu như Liên đoàn đua xe đạp Quốc tế UCI và nhà tổ chức Tour de France (ASO) khẳng định sự nhất trí với án phạt của Cơ quan chống doping của Mỹ thì 7 danh hiệu vô địch Tour de France sẽ bị tước, đó là điều rõ ràng. Nhưng những tay đua nào sẽ được đẩy lên thay chỗ của Armstrong cũng lại là một việc làm không đơn giản.
Vấn đề ở chỗ trong suốt nhiều năm qua nạn sử dụng doping đã hoành hành trong vòng đua Tour de France. Lance Armstrong không phải là trường hợp cá biệt, không ít các tay đua về nhì cũng dính vào các nghi án doping. Alex Zull năm 1999, Jan Ullrich về nhì liên tục trong các giải 2000, 2001, 2003, rồi các tay đua Joseba Beloki (2002), Andreas Kloden (2004) hay Ivan Basso (2005). Những tay đua về nhì này đều đang nằm trong tầm ngắm của các cuộc điều tra liên quan đến sử dụng doping.
Nếu ban tổ chức cuộc đua Tour de France phải sắp xếp lại bảng thành tích thì đây quả là việc khó. Theo các điều tra nghiên cứu của giới chuyên môn Pháp, từ năm 1999 đến năm 2005, tất cả các tay đua về thứ ba trở lên ở cuộc đua này đều không ít thì nhiều cũng đã có một lần dính dáng đến nghi vấn sử dụng doping.
Sau khi Lance Armstrong đã rút khỏi Tour de France năm 2005, nhiều tay đua của vòng đua xe đạp danh tiếng nhất thế giới này vẫn nối tiếp nhau trong danh sách hoặc bị tình nghi, hoặc đã bị phát giác sử dụng doping. Đó là trường hợp Floyd Landis năm 2006, của Alberto Contador ở các giải 2007, 2009, 2010.
Cho đến tận ngày chia tay với Tour de France, Lance Armstrong vẫn được người hâm mộ coi như một huyền thoại và là tấm gương cho hàng triệu bệnh nhân ung thư trên thế giới đang đấu tranh chống lại căn bệnh tử thần này. Ở cuộc đua pháp lý vì danh dự cuối cùng này, Lance Armstrong đã không thể giành chiến thắng. Biểu tượng của ý chí của một vận động viên thể thao vươn lên chiến thắng bệnh tật đã đổ sụp trong người hâm mộ, xa hơn nữa uy tín của môn đua xe đạp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sau Olympic 2012, Luân Đôn sẵn sàng cho Paralympic 2012
Sau thành công với Olympic Luân đôn 2012, Anh Quốc tiếp tục chuẩn bị đón tiếp Paralympic vào ngày 29/8 tới đây, với hứa hẹn sẽ tổ chức một kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật hoành tráng nhất từ trước tới nay.
Theo nhà tổ chức, khoảng 4200 nghìn vận động viên của hơn 165 nước sẽ tham dự Paralympic 2012 . Con số này cao hơn Paralympic Bắc Kinh 2008. Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) cho biết các bán được 2,2 triệu vé, dự kiến sự kiện sẽ thu hút hơn 4 tỉ khán giả truyền hình trên thế giới, một con số kỷ lục.
Chính tại nước Anh, năm 1948, bác sĩ Ludwig Guttman của bệnh viện Stoke-Mandeville đã nảy ra ý tưởng tổ chức cho nhưng thương binh sau chiến tranh thế giới ngồi xe lăn thi đấu bóng rổ. Từ sáng kiến này mà phong trào Paralympic đã ra đời và xuất hiện lần đầu tiên tại Thế vận hội mùa hè Roma năm 1960, sau đó đã trở thành truyền thống được tổ chức ngay sau mỗi kỳ Olympic mùa hè.
Năm mươi hai năm sau, tại Luân Đôn, các vận động viên khuyết tật trên khắp thế giới lại có dịp cùng nhau tranh tài từ ngày 29/8 đến ngày 9/9 ở 20 môn thể thao trong đó có các môn như điền kinh, bơi lội, đua xe đạp, bóng bầu dục trên xe lăn. Đặc biệt hơn tại Paralympic lần này còn có môn bóng ném goalball dành cho người khiếm thị mà bóng có gắn chuông.
Ngọn lửa của Thế vận hội cũng đã được chuyển từ Stock Mandeville, nơi khởi phát phong trào, để được châm lên trên đài lửa tại sân vận động Olympic Luân Đôn trong suốt ngày diễn ra sự kiện.
Để tổ chức Paralympic, nước chủ nhà đã trang bị lại các khu thi đấu và làng Olympic cho thích hợp với người khuyết tất. Việc tổ chức vận chuyển cho các vận động viên tham dự Paralympic cũng đã được điều chỉnh lại để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các vận động viên.
Luân Đôn đã sẵn sàng cho những cuộc so tài của những con người kém may mắn nhưng tràn đầy nghị lực sống. Họ sẽ để lại cho khán giả hâm mộ thể thao không chỉ những cuộc thi đấu hào hứng, mà chắc chắn còn có những giây phút đầy cảm xúc.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





