Vào nội dung chính
THỂ THAO

Lance Armstrong bị tước áo vàng 7 lần vô địch giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp

Thần tượng của làng đua xe đạp thế giới sụp đổ thực sự 7 năm sau ngày đoạt chức vô địch lần thứ bảy tại Pháp. Vận động viên Mỹ Lance Armstrong đã bị Hiệp Hội đua xe đạp quốc tế UCI tước đoạt 7 chiếc áo vàng Tour de France vì tội sử dụng thuốc tăng lực bất hợp pháp.

Lance Armstrong trong chặng đua 204 km nhân vòng đua Tour de France lần thứ 17 - ảnh chụp hôm 22/07/2004 (REUTERS)
Lance Armstrong trong chặng đua 204 km nhân vòng đua Tour de France lần thứ 17 - ảnh chụp hôm 22/07/2004 (REUTERS)
Quảng cáo

Phán quyết của Liên đoàn đua Xe đạp Quốc tế UCI công bố vào ngày hôm nay 22/10/2012, được xem như là trang cuối cùng, về mặt thể thao, của hồ sơ tay đua Lance Armstrong.

Trong cuộc họp báo tại Genève, Liên đoàn UCI tuyên bố không kháng cáo và do vậy sẽ gạch tên trên bảng vàng tay đua xe đạp 7 lần vô địch vòng quanh nước Pháp - Tour de France - từ năm 1999 đến 2005.

Theo AFP, thần tượng của làng đua xe đạp thế giới, biểu tượng của tinh thần can đảm chiến thắng bệnh ung thư nay đã tan thành mảnh vụn. Thành tích duy nhất còn sót lại là chức vô địch thế giới 1993, vô địch vòng đua nước Mỹ cùng năm và hai giải thưởng khác.

Đối với lịch sử chính thức của bộ môn xe đạp thì Lance Amrstrong, 41 tuổi, bị xem là kẻ lừa dối, đạt thành tích thể thao nhờ các phương tiện tăng cường thể lực testosterone, EPO và truyền máu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.