Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Tour de France 1999 - 2005 không có người chiến thắng

Đăng ngày:

Không ai đủ tư cách hưởng "thừa kế"  của nhà vô địch bị phế truất. Bốn ngày sau thông báo rút 7 chức vô địch Tour de France của Lance Armstrong, trên cơ sở các cáo giác và trừng phạt của Cơ quan phòng chống doping của Mỹ Usada, ngày 26/10/2012, Liên đoàn đua xe đạp quốc tế UCI đã ra quyết định bỏ trống những danh hiệu vô địch Tour de France mà tay đua Mỹ đã nắm giữ liên tục từ năm 1999 đến 2005.

Lance Armstrong tại Tour de France 2002
Lance Armstrong tại Tour de France 2002 REUTERS/Eric Gaillard/Files
Quảng cáo

Như vậy, bảng thành tích của giải đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp, Tour de France, từ năm 1999 đến 2005 bị bỏ lửng không có người thế chỗ. Sau khi tuyên bố hủy bỏ toàn bộ thành tích của tay đua Armstrong từ ngày 01/08/1998 vì những cáo buộc sử dụng doiping, UCI đã triệu tập một phiên họp bất thường để xem xét hệ quả tiếp theo của án phạt đối với nhà vô địch của vòng đua xe đạp danh tiếng Tour de France.

Trong thông cáo ra ngày 26/10, cơ quan quản lý cao nhất môn đua xe đạp thế giới nói rõ : « Ban lãnh đạo quyết định không trao lại các chức vô địch Tour de France bị rút cho những tay đua khác hay thay đổi thứ hạng của tất cả các cuộc thi đấu có liên quan ». UCI đồng thời yêu cầu nhà cựu vô địch trả lại tất cả các giải thưởng giành được ở vòng đua này.

Tổng số giải thưởng mà tay đua người Mỹ đã nhận được trong thời gian nói trên là 2,950 triệu euro. Ngoài ra, các đồng đội làm nhân chứng trong cuộc điều tra của Cơ quan phòng chống doping Mỹ đã thừa nhận cùng với Armstrong sử dụng doping như George Hincapie hay Levi Leipheimer cũng được yêu cầu phải hoàn trả lại số tiền thưởng đã nhận.

Đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử của cuộc đua Tour de France, những phát giác về sử dụng doping làm đảo lộn thứ hạng thành tích, nhưng vụ Armstrong đã gây một xáo trộn lớn trong làng đua xe đạp thế giới. Chỉ tính từ thời kỳ hậu Armstrong, năm 2006, thành tích của tay đua người Mỹ Floyd Landis đã bị chuyển cho người về nhì là tay đua Tây Ban Nha Oscar Pereiro rồi đến năm 2010, chức vô địch của tay đua Tây Ban Nha Alberto Contador đã được trao lại cho Andy Schleck, tay đua người Luxembourg.

Thường thì người về nhì được đẩy lên một cách tự động một khi nhà vô địch bị phế truất, thế nhưng, trường hợp của Armstrong có vẻ phức tạp hơn nhiều. Dường như không có ai đủ tư cách để kế thừa vị trí số một bỏ trống. Đa số các danh hiệu á quân trong thời điểm Armstrong đăng quang như các tay đua Đức Jan Ullrich, người đã ba lần về sau tay đua Mỹ, Andréas Kloden hay tay đua Ý Ivan Basso đều ít nhiều có dính líu tới các vụ sử dụng doping qua truyền máu. Vì lý do đó mà nhà quản lý Tour de France, ông Christian Prudhomme, đã đề nghị UCI để trống 7 chức vô địch bị phế của Armstrong.

UCI cũng có vấn đề

Trong vụ bê bối này, hình ảnh và nhất là sự ngay thẳng của UCI cũng có vấn đề. Nhiều tay đua tố cáo một số người trong Liên đoàn đã biết việc Armstrong sử dụng doping nhưng làm ngơ.Trước những tố cáo liên quan đến nội bộ Liên đoàn như vậy, UCI thông báo thành lập một ủy ban độc lập để điều tra. Từ khi vụ Armstrong bị vỡ lở, nhiều tiếng nói đã yêu cầu chủ tịch Liên đoàn Pat McQuaid phải từ chức và phải làm rõ trách nhiệm của ông Hein Verbruggen, chủ tịch UCI trong thời gian Armstrong đăng quang liên tục. Thông cáo của UCI giải thích : « Nhằm mục đích để UCI và môn đua xe đạp tiếp tục được sự tin cậy của mọi người, ban lãnh đạo Liên đoàn quyết định thành lập một ủy ban điều tra nội bộ hoàn toàn độc lập để xem xét những cáo giác khác nhau đối với UCI trong vụ Armstrong ».

Về phần mình, chủ tịch UCI Pat McQuaid tuyên bố : « UCI quyết tâm vượt qua giai đoạn đau đớn này trong lịch sử môn thể thao của chúng ta. Chúng tôi sẽ thông qua mọi biện pháp mà ủy ban độc lập đánh giá là cần thiết và chúng tôi sẽ đưa môn đua xe đạp trở lại trên con đường thẳng ». Một cấp cơ quan thể thao khác ngoài UCI sẽ được chỉ định trong tuần đầu tháng 11 để lựa chọn các thành viên tham gia ủy ban điều tra. Ủy ban này sẽ nộp lại báo cáo cho Liên đoang đua xe đạp Quốc tế chậm nhất vào ngày 01/06/2013.

Ngày hôm qua (27/10), 5 nhật báo thể thao lớn của châu Âu gồm tờ L’Equipe (Pháp), La Gazetta Dello Sport (Ý), The Times (Anh), Le Soir và Het Nieuwblad (Bỉ) đã cùng cho công bố bản tuyên bố đòi cải cách sâu rộng môn đua xe đạp sau vụ Armstrong. Các tờ báo thể thao nói trên yêu cầu UCI thừa nhận trách nhiệm trong vụ bê bối Armstrong, đồng thời đề nghị lập ủy ban độc lập dưới sự lãnh đạo của Cơ quan phòng chống Doping thế giới (AMA) để điều tra sự « vận hành và trách nhiệm » của định chế đang có nhiều tai tiếng này.

Bản tuyên ngôn của các tờ báo thể thao châu Âu cũng yêu cầu ra soát lại toàn bộ hiện trạng của môn đua xe đạp trước khi bước vào mùa giải 2013 để xác định việc tổ chức mới cũng như các quy định mới cho môn đua xe đạp đang bị hủy hoại nghiêm trọng vì doping.

Tour de France 2013 công bố đường đua dưới đám mây đen doping bao phủ

Trong không khí nặng nề của vụ bê bối Armstrong, hôm 24/10, tại Paris, các nhà tổ chức cuộc đua Tour de France đã công bố hành trình đường đua năm 2013, giải đấu thứ 100 của Tour de France. Đường đua năm tới sẽ khởi phát từ đảo Corse ngày 29 tháng 6, có tổng chiều dài 3360 km, chia làm 21 chặng thi đấu. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003, hành trình của đường đua Tour de France nằm trọn vẹn bên trong nước Pháp.

Nhưng, các chặng đua hay danh lam thắng cảnh mà đoàn đua sẽ đi qua không phải là điều mà các nhà tổ chức cũng như cử tọa tham dự buổi lễ công bố đường đua Tour de France quan tâm nhiều, được nói nhiều đến ở buổi lễ ra mắt đường đua này là câu chuyện thời sự vụ Armstrong và vấn nạn doping trong môn đua xe đạp. Từ nhiều năm nay, doping đã làm hoen ố hình ảnh của giải đua xe đạp lâu đời và danh giá này của Pháp.

Giám đốc điều hành vòng đua, ông Christian Prudhomme, khẳng định lại, ban tổ chức quyết tâm đấu tranh chống sử dụng thuốc kích lực. Bên lề của buổi lễ giới thiệu Tour de France 2013, các tay đua chủ chốt của các đội đua đều nhấn mạnh cần phải lấy lại lòng tin cho môn thể thao đua xe đạp và họ không muốn trả giá cho những gì thế hệ đi trước để lại.

Cúp bóng đá C1 châu Âu lượt trận thứ 3: Hàng lọat các ông lớn thất bại

Trong tuần Cúp C1 châu Âu bước vào vòng đấu thứ 3. Đã bắt đầu xuất hiện những bất ngờ. Hàng lọat các ông lớn bị hụt hơi, thậm chí thất bại trước các đội bóng được đánh giá là nhỏ hơn rất nhiều. Các câu lạc bộ Barça, Manchester United, hút chết. Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, rồi đến AC Milan lần lượt ngã ngựa trước các đối thủ nhỏ.

Diễn biến loạt trận trong tuần chưa gây xáo trộn gì nhiều về thứ hạng, nhưng đã cho thấy một số nhân tố mới đang xuất hiện trên sân cỏ châu Âu có thể sẽ làm nên nhiều bất ngờ.

Trở lại với kết quả hai ngày thi đấu trong tuần của Champions Leagues, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui bình luận :

08:35

Chuyên gia Trần Văn Mui

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.