Vào nội dung chính
THỂ THAO

Mourinho : Real Madrid bị loại thì đó là thất bại của riêng tôi

Bị thua tan tác 4-1 trước câu lạc bộ Đức Borussia Dortmund ở lượt đi bán kết cúp C1, trong cuộc họp báo hôm 29/04/2013, huấn luyện viên của José Mourinho khẳng định cuộc lội ngược dòng của Real Madrid tối nay trên sân nhà Bernabeu là « có thể » được. Nếu Real Madrid bị loại thì đó sẽ là thất bại của riêng ông. Bằng không, nếu lật ngược được tình thế, thì đó là thành công của toàn đội.

Huấn luyện viên José Mourinho trong cuộc họp báo ngày 29/04/2013
Huấn luyện viên José Mourinho trong cuộc họp báo ngày 29/04/2013 Reuters
Quảng cáo

Dưới đây là nội dung cuộc họp báo của ông Mourinho được AFP tóm lược :

Hỏi : Một cuộc lội ngược dòng kỳ diệu vào thứ Ba của Real Madrid phụ thuộc vào điều gì ? 

Trả lời : Trong bóng đá, tất cả đầu có thể. Nhưng trận lượt đi đã diễn ra quá tồi tệ đến nỗi chúng tôi không còn có thể hy vọng gì nếu chúng tôi lặp lại trận đấu như cách cũ. Trên sân cỏ, trước hết cần phải tận dụng tất cả, kể cả tình huống khó khăn. May mắn cho chúng tôi là không có cầu thủ nào rời con tàu với cớ bị chấn thương hay cớ gì khác. Thứ Ba này, trước tiên chúng tôi phải chứng tỏ là chính mình, tức là chứng tỏ là một đội bóng giỏi nhất. Chúng tôi phải chứng tỏ là biết chơi bóng chứ. Trước tiên là chúng tôi phải lo làm sao giành chiến thắng, phải chạy đua từng phút một và chúng ta sẽ thấy điều đó.

Hỏi : Đâu là những điểm thiếm khuyết đặc biệt mà ông đã nhận ra trong trận lượt đi

Trả lời : Tôi phân tích cùng các cầu thủ và tôi không muốn làm lại điều đó ở đây. Nhưng rõ ràng sẽ là vô cùng ngây thơ và ngớ ngần mà lại không tìm ra một lỗi nào ở một cầu thủ. Lewandowski ghi 4 bàn thắng trong vòng 20 phút, trong khi Cristiano đã nhận được 5 cơ hội trong những phút đầu. 

Hỏi : Nếu thứ Ba này ông vào chung kết, liệu người ta có thể nói đây là thành công của Mourinho, còn ngược lại, nếu bị loại, người ta có thể nói đó là thất bại của Mourinho?

Trả lời : Không, tôi cho rằng tất cả các câu lạc bộ bóng đá không loại trừ ai, thành công được chia đều cho tất cả, còn thất bại thì luôn bị quy cho huấn luyện viên. Cũng sẽ là như vậy trong trong lần này. Nếu chúng tôi không vào được chung kết thì đó là thất bại của tôi. 

Hỏi : Trước trận lượt đi, ông đã không ngần ngại đưa ra đội hình xuất phát trước, còn lần này ông không làm như vậy ?

Trả lời : Tình hình bây giờ khác. Trước trận lượt đi, 11 cầu thủ mà tôi dự định đã được mọi người quen biết cả. Tại sao lại phải giấu những gì đã hiển nhiên rồi ? Khác biệt bây giờ là chúng tôi có thể chơi với những cầu thủ ít quen thuộc, sử dụng một lối chơi khác. Về câu hỏi mọi người đều quan tâm đó là trường hợp Ronaldo, tôi có thể nói vớc các vị là anh ta khỏe mạnh. Chúng tôi chỉ có Arbeloa và Marcelo bị chấn thương. 

Hỏi : Ông nghĩ thế nào về Dortmund. Ông có cho rằng đó chỉ là thứ lửa rơm trong mùa này, hay đội bóng này còn mạnh dài dài ?

Trả lời : Từ đầu mùa bóng, tôi đã đánh giá họ là ứng cử viên có thể cho chức vô địch C1. Năm ngoái, họ ở vào giai đọan chuyển tiếp, nhưng đó là thời kỳ kiến thiết. Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy họ ở trình độ thế này. Mùa bóng tới Dortmund sẽ không còn Gotze và có thể cả Lewandowski nữa. Nhưng câu lạc bộ này sở hữu một cấu trúc tốt để cho phép ông Klopp tiếp tục yên tâm làm việc. Đây là một đội bóng rất tài. 

Hỏi : Có phải mới đây có các cuộc tiếp xúc giữa Real và Ancelotti, huấn luyện viên của Paris Saint Germain, và ông có cảm thấy nếu bị loại sau tối thứ Ba thì đây sẽ là trận cuối cùng ở cúp C1 của ông với Real ?

Trả lời : Về những tiếp xúc giữa Real và Ancelotti, tôi không biết gì hết. Nên hỏi điều này với câu lạc bộ chứ đừng hỏi tôi. Tôi không biết gì ngoại trừ một điều : đây là trận đấu quan trọng nhất với câu lạc bộ từ 10 năm trở lại đây. Tôi nghĩ đến điều đó từ trước trận lượt đi, vậy mà chúng tôi đã chơi như đó là trận giao hữu.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.