Vào nội dung chính
THỂ THAO

Bóng đá : Manchester United đội bóng có thương hiệu hàng đầu thế giới

Những thành công về mặt thành tích thể thao mà Alex Ferguson trong suốt 26 năm qua đem lại cho câu lạc bộ Anh quốc đã góp phần làm nên một thương hiệu hàng đầu trong làng bóng đá thế giới mang tên Man-U. Nhân dịp Sir Ferguson về hưu, xin được điểm lại đôi nét chân dung câu lạc bộ huyền thoại của bóng đá Anh.

Ông Alex Ferguson, huấn luyện viên đội Manchester United (Reuters /N. Roddis)
Ông Alex Ferguson, huấn luyện viên đội Manchester United (Reuters /N. Roddis)
Quảng cáo

Theo một nghiên cứu gần đây của tạp chí Mỹ Forbes, giá trị thị trường của Manchester United là 2,07 tỷ đô la Mỹ. Như vậy « Những con quỷ đỏ » là đội bóng đắt thứ 2 trên thế giới, sau câu lạc bộ Real Madrid.

Trên khía cạnh hoạt động kinh tế, ManU xếp thứ 3 trên thế giói với doanh số 395,9 triệu euro trong năm mùa bóng 2011-2012 (xếp sau Real Madrid và Barcelona), trong đó bao gồm 122 triệu tiền bán vé, 128,5 triệu euros từ bản quyền truyền hình và 1445,4 triệu euro từ các họat động kinh doanh phụ trợ khác như bán áo thi đấu của các danh thủ câu lạc bộ.

Theo một nghiên cứu khác do văn phòng Sport Markt của Đức tiến hành trong năm 2011, ManU có số lượng cổ động viên đông nhất thế giới với 354 triệu fan ở khắp các châu lục. Còn theo thăm dò dư luận được câu lạc bộ thuê làm thì số lượng fan của ManU lên tới 695 triệu, trong đó một nửa nằm ở châu Á.

Danh tiếng quốc tế của ManU ngày càng lớn khiến cho người hâm mộ Anh nhiều lúc cảm thấy đây không còn là đội bóng của thành phố Manchester nữa. Tuy nhiên nhìn vào con số trung bình 75.387 cổ động viên đến sân Old Trafford trong mùa bóng 2011-2012 thì thấy ManU vẫn là niềm tự hào của thành phố.

Tiếng tăm của ManU còn được xây dựng bởi thành tích thể thao không ai sánh kịp của Manchester United trên xứ sở sương mù yêu bóng đá cuồng nhiệt. Với 20 danh hiệu vô địch Anh, Machester United đã vượt lên trên đối thủ truyền thống Liverpool ( 18 danh hiệu vô địch).

ManU còn là câu lạc bộ đầu tiên của Anh giành chức vô địch châu Âu vào năm 1968 và cũng là câu lạc bộ duy nhất đọat bộ 3 chức vô địch C1, giải Ngoại hạng Anh và FA Cup. Ngược dòng lịch sử, câu lạc bộ này cũng đã từng trải qua những mất mát lớn trong vụ tai nạn máy bay tại Munich năm 1958 khiến 8 cầu thủ của ManU bị thiệt mạng.

Được thành lập năm 1878 bởi những công nhân ngành đường sắt ở ngoại ô thành phố Manchester, đến năm 2005 đội bóng này nằm trong tay ông chủ Mỹ giàu có Malcom Glazer. Từ năm 2012, Manchester United đã được liêm yết trên sàn chứng khóan Wall Street.Tuy là người khổng lồ trong lĩnh vực làm ăn cũng như thành công về thành tích thể thao, nhưng ManU cũng không tránh khỏi nợ nần và làm ăn thua lỗ. Con số nợ của câu lạc bộ này hiện nay là 434 triệu euro. Quý đầu năm 2013, câu lạc bộ ManU thông báo lỗ 3,72 triệu euro.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.