Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Cờ vua Việt Nam cắm mốc lịch sử trên làng cờ thế giới

Đăng ngày:

Hôm 10/6 vừa qua, Lê Quang Liêm, đã trở thành kỳ thủ đầu tiên của Việt nam đăng quang ngôi vô địch thế giới ở nội dung cờ chớp trong Giải cờ nhanh, cờ chớp thế giới 2013 được tổ chức tại Khanty-Mansiysk, Liên bang Nga. Thành tích của kỳ thủ số 1 này có thể được coi như cột mốc lịch sử cho làng cờ vua Việt Nam, đang có những tiến bộ không ngừng sau nhiều năm hội nhập với làng cờ thế giới.

Logo giải cờ vua quốc tế lần thứ 39 năm 2010 tại Khanty-Mansiysk, Liên bang Nga
Logo giải cờ vua quốc tế lần thứ 39 năm 2010 tại Khanty-Mansiysk, Liên bang Nga
Quảng cáo

Sau 30 vòng đấu gay go, Lê Quang Liêm đã vượt lên trên các kỳ thủ đẳng cấp quốc tế như Alexandr Grischuk, Andreikin và Movsesian để đạt số điểm 20,5 điểm, giành ngôi vô địch thế giới trước sự ngỡ ngàng và khâm phục của các chuyên gia làng cờ thế giới. Cùng với Lê Quang Liêm, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng thi đấu khá thành công, được xếp thứ 5 trong nội dung thi đấu này. Đây là chức vô địch nội dung cờ chớp thứ 2 mà Liêm đoạt được trong vòng nửa tháng qua sau khi lên ngôi tại giải vô địch châu Á.

Cờ vua Việt Nam đang có những bước đột phá mạnh ở những giải đấu quốc tế từ đầu năm trở lại đây. Sau thành tích nói trên của Lê Quang Liêm, các kỳ thủ trẻ Việt Nam cũng đang chiếm thế thượng phong tại khu vực Đông Nam Á.Tại Giải cờ vua các nhóm tuổi Ðông - Nam Á mở rộng lần thứ tư - năm 2013 vừa kết thúc chiều 13-6 tại Chiêng Mai (Thái Lan), đoàn Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch trước các kỳ thủ đến từ 15 nước và vùng lãnh thổ trong khu vực

07:36

Lâm Minh Châu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển cờ vua

Tạp chí Thể thao đã có cuộc phỏng vấn huấn luyện viên đội tuyển cờ vua Việt Nam Lâm Minh Châu, sau khi ông vừa cùng Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn chiến thắng trở về.

 Một năm trước Cúp thế giới 2014, Brazil bắt đầu chạy đà

Như vậy là chỉ còn gần một năm Cúp bóng đá Thế giới sẽ khai cuộc tại Brazil. Hôm 12/6 vừa rồi, đúng một năm trước ngày khai mạc World Cup 2014, trên bãi biển Copacabana, Vua bóng đá Pelé, huyền thoại sống của bóng đá Brazil đã khai trương khởi động chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian do kiến trúc sư Oscar Niemeyer thiết kế.

Pelé, năm nay đã 72 tuổi, là đại sứ của Brazil cho Cúp thế giới đã long trọng tuyên bố : « Chắc chắn chúng ta sẽ tổ chức một Cúp thế giới tuyệt vời nhất, chúng tôi tin tưởng vào điều đó ». Cùng với Pelé chứng kiến lễ khai trương đồng hồ đếm ngược còn có bộ trưởng bộ Thể thao Brazil Aldo Rebelo, Tổng thư ký của Fifa Jerôme Valcke, Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro và nhiều quan chức của ban tổ chức.

Đây là World Cup thứ hai tổ chức tại Brazil kể từ năm 1950. Khi đó người Brazil đã phải cay đắng chứng kiến đội tuyển nhà để thua Uruguay trong trận chung kết.

Từ nay đến ngày khai mạc Cúp thế giới 2014 vẫn còn nhiều việc phải làm cho nước chủ nhà để có thể đón ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong những điều kiện tốt nhất. Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff tự tin tuyên bố trước các quan khách :

« Chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một mô hình chất lượng và an tòan ở mức độ cao tại 12 thành phố tổ chức Cúp thế giới. Tôi tin là chúng tôi sẽ tổ chức một giải Vô địch thế giới tốt nhất mọi thời đại ».

Đến thời điểm này, Brazil có cơ hội chạy đà cho World Cup cả về mặt tổ chức cũng như chuyên môn của đội tuyển quốc gia bằng giải Cúp các Liên đoàn thế giới, hay còn gọi là Cúp Liên lục địa, khai mạc hôm qua 15/6.

Tám đội tuyển quốc gia mạnh nhất của các châu lục và liên đoàn trên thế giới gồm Brazil, Tây Ban Nha, Ý, Mêhicô, Uruguay, Nigeria, Nhật Bản, Tahiti có 2 tuần cùng nhau tranh tài trên 6 thành phố của đất nước mà bóng đá được ví như một thứ tôn giáo.

Giải đấu được gọi là thử nghiệp cho Cúp thế giới này đã khai mạc trong bầu không khí đấu tranh xã hội căng thẳng. Từ hôm thứ Sáu, khoảng 400 người biểu tình đã phong tỏa lối vào sân vận động của thủ đô Brasilia, phản đối tình trạng thiếu nhà ở trong khi chính phủ chi những khoản tiền khổng lồ cho các sự kiện thể thao như Cúp Liên đoàn, Cúp thế giới và Thế vận hội Olympic mùa hè 2016. Tuy nhiên, một bầu không khí lễ hội vẫn bao trùm ở thủ đô Brasilia trước trận khai mạc đội chủ nhà gặp nhà vô địch châu Á Nhật Bản. Với người Brazil có lẽ không gì có thể làm họ thay đổi tình yêu với môn bóng tròn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.