Vào nội dung chính
BÓNG ĐÁ

Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng FIFA 2013

Danh thủ người Bồ Đào Nha đang chơi cho câu lạc bộ Real Madrid đã vượt lên trên Lionel Messi để dành Quả bóng vàng FIFA 2013, giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cầu thủ Franck Ribéry xếp hang thứ 3 trước sự tiếc nuối của làng bóng đá Pháp và người hâm mộ.

Cristiano Ronaldo trong lễ trao tặng Quả bóng vàng - REUTERS /A. Wiegmann
Cristiano Ronaldo trong lễ trao tặng Quả bóng vàng - REUTERS /A. Wiegmann
Quảng cáo

Tại hội trường lớn của FIFA ở Zurich tối qua, 13/01/2014, trước đầy đủ các quan chức và những tên tuổi lớn trong làng bóng đá thế giới, Vua bóng đá Pele đã xướng tên Cristiano Ronaldo được nhận danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013. Xúc động không cầm được nước mắt, danh thủ người Bồ Đào Nha đã lên sân khấu đón nhận phần thưởng cao quý nhất của làng bóng đá thế giới trong mùa bóng 2013.

Mặc dù trong mùa bóng 2013 vừa qua, Ronaldo gần như trắng tay với câu lạc bộ Tây Ban Nha Real Madrid, nhưng điều đó không ngăn cản anh được bình chọn lần thứ hai là cầu thủ tài năng nhất thế giới. Những đại diện của bóng đá thế giới đã bỏ phiếu bầu cho CR7, biệt danh của Ronaldo, không chỉ bởi tài năng bóng đá đã được thừa nhận mà còn cho hiệu suất thi đấu đáng kinh ngạc của anh.

Mùa bóng 2013, một mình Ronaldo đã ghi được 69 bàn thắng, như vậy còn cao hơn cả tổng số bàn thắng của Messi (45 bàn) và Ribéry (23), ngoài ra anh cũng là tác giả của hơn hai chục đường chuyền quyết định cho đồng đội. Đặc biệt là trong hai trận tranh vé vớt với Thụy Điển, Ronaldo đã chơi nổi bật ghi 4 bàng thắng quyết định mang lại chiếc vé đi dự Cúp thế giới 2014 cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tài năng nội tại, hình thức điển trai và hiệu qủa thi đấu đó là những yếu tố giúp Cristiano Ronaldo vượt lên trên Lionel Messi, người giữ 4 Quả bóng vàng liên tục trong bốn mùa bóng trước.

Về phần cầu thủ Franck Ribéry, anh được xếp thứ 3. Lần đầu vào đến chung kết bình chọn và cũng chưa một lần được nhận được trao Qủa bóng vàng, nhưng năm vừa qua là một mùa bóng thành công của danh thủ Pháp. Với câu lạc bộ Bayer Munuch, Ribéry đã gần như dành toàn bộ các cúp và danh hiệu vô địch, với đội tuyển Pháp anh là người góp công lớn trong cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Ukraina để dành tấm vé vớt đi Brazil 2014.

Tuy có chút thất vọng nhưng Ribéry, ngay trước buổi lễ hôm qua đã nói rằng anh muốn giành danh hiệu vô địch thế giới hơn là Quả bóng vàng. Hồi tháng 8 vừa qua, Franck Ribery đã được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA. Nhưng trượt Quả bóng vàng 2013, người hâm mộ Ribery, đặc biệt là ở Đức cũng ít nhiều cảm thấy tiếc. Không ít dư luận chỉ trích việc FIFA quyết định kéo dài thời gian bình chọn đến 29/11, tức là sau trận Bồ Đào Nha gặp Thụy Điển mà trong đó Ronaldo tỏa sáng, đã giúp cho cầu thủ Bồ Đào Nha đảo ngược ưu thế bầu chọn trước đó đang thuộc về Franck Ribéry.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.