Vào nội dung chính
THỂ THAO

Úc mở rộng: Rafael Nadal loại Roger Federer tiến thẳng tới chung kết

Tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal sẽ có trận chung kết thứ 3 ở giải quần vợt Grand Chelem Úc mở rộng sau khi loại tay vợt Thụy Sĩ Roger Federer ở bán kết bằng 3 ván đấu 7-6 (7/4), 6-3, 63, chiều nay 24/1/2014, tại Melbourne. Chủ nhật tới tay vợt số 1 thế giới sẽ đối mặt với người đồng hương của Federer là tay vợt Wawrinka để chinh phục danh hiệu vô địch Grand Chelem thứ 14.

Rafael Nadal (T) loại  Roger Federer (P) ở vòng  bán kết giải Úc mở rộng  2014 ở  Melbourne, 24/01/ 2014.
Rafael Nadal (T) loại Roger Federer (P) ở vòng bán kết giải Úc mở rộng 2014 ở Melbourne, 24/01/ 2014. REUTERS/Bobby Yip
Quảng cáo

Khán giả ở Úc muốn Roger Federer giành chiến thắng nhưng Rafael Nadal vẫn là tay vợt có nhiều ưu thế hơn ngay từ khi bước vào trận bán kết. Thêm một lần nữa tay vợt Tây Ban Nha loại thành công đối thủ truyền thống của mình bằng 3 ván đấu mặc dù bị thương nhẹ ở tay trái.

Với ông Tony Nadal, huấn luyện viên của Rafael thì đây là chiến thắng vang dội nhưng không có gì bất ngờ. Các con số thống kê trước đó không có gì sai so với kết quả của trận đấu này. Trong tổng số 11 lần đối mặt ở Grand Chelem với Roger Federer, tay vợt Tây Ban Nha giành 9 chiến thắng, trong đó có 3 trận tại Melbourne.

Năm ngoái Rafael Nadal đã hạ Roger Federer ngay tại mặt sân này của giải Úc mở rộng và cũng là ở bán kết. Tay vợt Thụy Sĩ không tỏ bi quan cho dù từ 7 năm qua anh chưa lần nào vượt qua được Nadal ở các giải Grand Chelem. Federer cảm thấy thỏa mãn với lối chơi tấn công của mình ở đầu mùa bóng năm nay.

Chủ nhật tới, Rafael Nadal sẽ gặp một tay vợt Thụy Sĩ khác là Stanislas Wawrinka ở trận cuối cùng. Nếu giành chiến thắng trước tay vợt số 8 thế giới, Nadal sẽ lập kỷ lục mới là tay vợt đầu tiên trong kỷ nguyên giải Open giành chiến thắng ít nhất 2 lần ở cả 4 giải Grand Chelem.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.