Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Bóng đá Đức : Chủ tịch Bayern Munich vào tù vì trốn thuế

Đăng ngày:

Từ một cầu thủ bóng đá trở thành ông chủ của một câu lạc bộ bóng đá giàu mạnh hàng đầu châu Âu, một biểu tượng đầy quyền lực của làng bóng đá Đức, Uli Hoeness chủ tịch Bayern Munich, vừa bị rơi xuống từ bục cao danh vọng khi toà án Munich hôm 13/3/2014, kết án ông ba năm rưỡi tù giam vì tội trốn thuế hơn 28 triệu euro.

Cổ động viên Bayern Munich trương biểu ngữ trước toà án Munich ngày 13/3/2014 : " Uli yêu quý, chúng tôi xin cảm ơn ông vì tất cả "
Cổ động viên Bayern Munich trương biểu ngữ trước toà án Munich ngày 13/3/2014 : " Uli yêu quý, chúng tôi xin cảm ơn ông vì tất cả " REUTERS/Michael Dalder
Quảng cáo

Chưa đầy ba tháng nữa đến ngày khai cuộc Cúp bóng đá thế giới, nước Đức vừa phải chứng kiến sự sụp đổ bất ngờ của một trong những thần tượng của làng bóng tròn nước này : Ông chủ tịch câu lạc bộ Bayern Munich, Uli Hoeness, một con người gặt hái đủ thành công từ trên sân cỏ cho đến lĩnh vực kinh doanh, nay có thể sẽ phải ngồi xem các trận bóng đá qua màn hình nhỏ trong nhà giam.

Hôm 14/ 3, một này sau khi toà án Munich tuyên án 3 năm rưỡi tù giam, ông Uli Hoeness đã chính thức thông báo xin từ chức chủ tịch câu lạc bộ Bayern Munich và thanh thản chấp nhận ngồi tù không khiếu nại, kháng án gì thêm.

Trong thông cáo phát đi hôm thứ Sáu, ông Hoeness, nhân vật danh tiếng của làng bóng đá Đức trong suốt bốn chục năm qua đã tuyên bố : « Sau khi thảo luận với gia đình, tôi chấp nhận quyết định của toà án Munich về tình trạng thuế của tôi. Tôi đã đề nghị các luật sư của tôi không khiếu nại lên giám đốc thẩm ».

Ông cũng giải thích thêm : « Vụ việc trốn thuế này là một sai lầm của cuộc đời. Tôi phải chịu hậu quả của sai lầm đó.... Vì thế tôi từ nhiệm ngay lập tức khỏi các chức vụ chủ tịch câu lạc bộ FC Bayern Munich và Hội đồng giám sát để tránh thiệt hại cho câu lạc bộ ». Cuối cùng ông Uli Hoeness muốn bày tỏ cảm xúc rằng « FC Bayern Munich là sự nghiệp của cả đời tôi và nó vẫn luôn là như vậy » và ông cũng nói lời cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn bè thành viên trong câu lạc bộ.

Chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá châu Âu, một chủ tịch câu lạc bộ tầm cỡ và danh tiếng như Bayern Munich lại rơi vào một vụ bê bối liên quan đến tiền nong để phải vào tù. Hiện tại thì ông Uli Hoeness chưa phải thi hành án tù vì còn chờ phán quyết của toà được tống đạt cho các bên liên quan. Ngoài ra Viện công tố cũng phải đợi đến tuần sau mới quyết định có đưa vụ việc qua giám đốc thẩm.

Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, hôm thứ Sáu đang có mặt tại Munich đã phát biểu bà « rất trân trọng » quyết định của ông Hoeness. Tại cuộc họp báo bà Merkel nói : « Tất nhiên tôi không bình luận gì về quyết định của toà. Tôi chỉ có thể nói là việc Uli Hoeness chấp nhận bản án như vậy là đáng trân trọng ».

Về phần câu lạc bộ Bayern Munich, các thành viên ban lãnh đạo và cầu thủ đã dành cho ông Hoeness những lời cảm ơn và những đánh giá xúc động nhất về những đóng góp của ông cho câu lạc bộ từ bốn chục năm qua.
Ngược lại báo chí Đức lại tỏ ra không mấy thiện cảm với ông Uli Hoeness. Hầu hết các báo đều bày tỏ sự tán đồng với quyết định trừng phạt của toà hơn là hình ảnh của người hùng Hoeness.

Huyền thoại sụp đổ

Không phải là ngoa khi nói Uli Hoeness là huyền thoại sống trong làng bóng đá Đức nếu căn cứ vào sự nghiệp thể thao cũng như những đóng góp của ông và thành công của câu lạc bộ. Trong bao nhiêu năm qua người đàn ông này đã trở thành biểu tượng cho nhiều giá trị đạo đức đáng trân trọng : Một người chồng mẫu mực, một con người năng động, trực tính, nhà quản lý tài ba. Hồi tháng Hai năm 2013, trước khi những rắc rối thuế vụ bị bung ra công khai, tờ báo Die Spiegel còn dành tới 5 trang báo dành cho ông chủ của Bayern Munich, ca ngợi ông như « một hình mẫu của toàn xã hội ».

Quả thực là Uli Hoeness đã làm được rất nhiều việc để có thể được ca tụng như vậy. Gia nhập Bayern Munich năm 1970, Hoeness nhanh chóng trở thành một tiền đạo xuất sắc. Nhờ những đóng góp không nhỏ của cầu thủ này mà ba năm liền 1974, 1975, 1976, câu lạc bộ Đức đoạt Cúp các nhà vô địch châu Âu (tiền thân của Champions Leagues ngày nay).

Hoeness cũng đóng vai trò chủ chốt trong chiến thắng của đội tuyển Đức trước Hà Lan ở trận chung kết Cúp thế giới năm 1974. Đến năm 1979, chấn thương đầu gối đã buộc Hoeness phải từ giã sự nghiệp cầu thủ, nhưng đó lại là một cơ hội ông bắt đầu phát lộ những tài năng của một nhà quản lý.

Được chỉ định làm giám đốc điều hành của Bayern khi mới 27 tuổi, Hoeness khi đó nắm trong tay một câu lạc bộ có doanh thu 12 triệu mark, nhưng nợ tới 7 triệu. Giờ đây Bayern là một doanh nghiệp lớn sử dụng 500 lao động, có doanh số 400 triệu euro và câu lạc bộ có giá trị 1,3 tỷ euro. Nợ nần giờ đây là chuyện nhỏ của Bayern. Trong vòng 20 năm qua, câu lạc bộ này có tới 19 năm được đánh giá tích cực về mặt tài chính.

Về mặt thành tích thể thao, Bayern Munich giành được 18 chức vô địch quốc gia, 11 Cúp nước Đức và hai danh hiệu vô địch Champions Leagues. Giờ đây Bayern Munich là hình mẫu cho bóng đá châu Âu cả trên sân cỏ cũng như trên mặt trận kinh doanh.

Là ông chủ của một câu lạc bộ giàu có như Bayern, Uli Hoeness tỏ ra rất hào phóng như thường xuyên tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ, hỗ trợ các cầu thủ có gia đình gặp khó khăn, cho đối thủ cạnh tranh Borussia Dormund vay tiền trong lúc khó khăn. Thậm chí ông còn không ngần ngại đưa Bayern Munich tới Thượng Hải du đấu để quảng cáo giúp cho công ty Đức Siemens dành được một hợp đồng quan trọng tại Trung Quốc.

Việc nhanh chóng rời chức chủ tịch câu lạc bộ, vị trí mà ông kế thừa Franz Beckenbauer năm 2009, cùng với việc thanh thản chấp nhận bản án cho thấy Uli Hoeness muốn sẵn sàng hy sinh tất cả cho Bayern Munich, câu lạc bộ bóng đá mà ông đã gắn bó, gây dựng từ bốn chục năm qua.

U 19 Việt Nam chơi ngang ngửa với đối thủ châu Âu

Cơn sốt U19 V trong người hâm mộ bóng đá Việt Nam có vẻ như đang trở lại với chuyến tập huấn tại châu Âu của đội tuyển trẻ bóng đá U19 mà nòng cốt vẫn là các cầu thủ của học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal GMJ.

Chặng đầu tiên của chuyến du đấu tạp huấn này diễn ra tại Anh, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã có những trận giao đấu ngang ngửa với các đối thủ châu Âu, để lại nhiều ấn tượng mạnh cho giới chuyên môn tại Anh Quốc. Kết quả đấu giao hữu : Các cầu thủ trẻ Việt Nam thắng U 19 Arsenal 3-1, hoà với các cầu thủ trẻ của Wimbledon 2-2 và Coverty 1-1.

Dự kiến trong những ngày tập huấn tại Anh các cầu thủ U19 sẽ còn 2 trận giao hữu với đội trẻ của câu lạc bộ Tottenham Hotspur và Wolvehamton Wanderers. Sau đó U19 Việt Nam tiếp tục hành trình tập huấn du đấu tại Bỉ, Pháp và Hà lan. Chặng cuối của chuyến du đấu quốc tế U 19 sẽ quay về Nhật Bản tập luyện trong 21 ngày. Chuẩn bị cho chuyến tập huấn dài ngày này của U 19, Hoàng Anh Gia Lai và một đối tác của tập đoàn là công ty Nutifood đã bỏ ra 400 nghìn đô la.

Chuyến du đấu cọ xát có quy mô lớn nhất từ trước tới nay cho một đội tuyển của bóng đá Việt Nam cho thấy những

02:54

Ô. Đoàn Nguyên Đức

kỳ vọng mà Hoàng Anh Gia Lai cũng như bóng đá Việt Nam, đang đặt vào các cầu thủ trẻ U 19 trong các giải đấu quốc tế sắp tới đây.  Thể thao Chủ nhật đã có cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại với ông bầu Đoàn Nguyên Đức.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.