Vào nội dung chính
CÚP THẾ GIỚI 2014

Anh-Ý : Đụng độ giữa rừng rậm Amazonie

Trong số ba trận vòng loại Cúp bóng đá hôm nay 14/06/2014, đáng chú ý nhất là cuộc đụng độ giữa hai cường quốc bóng đá châu Âu Anh và Ý tại Manaus, nằm giữa khu rừng rậm Amazonie, một vùng vừa rất nóng bức, vừa rất ẩm ướt.

Sân vận động Arena de Manaus tại Amazonie - REUTERS /Bruno Kelly
Sân vận động Arena de Manaus tại Amazonie - REUTERS /Bruno Kelly
Quảng cáo

Điều kiện khí hậu khắc nghiệt của vùng này có thể sẽ ảnh hưởng nặng nề đến trận đấu, đến mức mà liên đoàn FIFA đã dự tính đến chuyện cho các cầu thủ được nghỉ ba phút trong khoảng thời gian từ phút thứ 30 đến phút thứ 70, tùy theo quyết định của trọng tài.

Ấy là chưa kể sân cỏ Manaus rất tồi, với nhiều chỗ hoặc là khô khốc, hoặc vàng úa, cho nên công đoàn quốc tế các cầu thủ chuyên nghiệp đã phải lên tiếng báo động là sân cỏ này hoàn toàn không hội đủ tiêu chuẩn cho một trận đấu tầm cỡ quốc tế như vậy. 

Trong điều kiện như vậy, chắc là các tuyển thủ Ý và Anh sẽ chuyền bóng cho nhau nhiều hơn là có những động tác phí sức không cần thiết. Về khả năng chịu nóng thì có lẽ các tuyển thủ Ý, quen với khí hậu Địa Trung Hải, trội hơn các tuyển thủ Anh.

Trong vòng loại Cúp bóng đá thế giới năm nay, Anh và Ý nằm trong cái gọi là « bảng tử thần » ( Anh, Ý, Uruguay, Costa Rica ). Về tương quan lực lượng giữa hai đội, sau đây là phân tích của bình luận viên bóng đá Trần Tiến Đức :

02:06

Bình luận viên bóng đá Trần Tiến Đức

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.