Vào nội dung chính
CÚP THẾ GIỚI 2014

Ngày thi đấu thứ 10: Đức và Achentina, gấp rút săn tấm vé đi tiếp

Hôm nay 21/6/2014,bảng F và G bước vào trận thứ 2 vòng bảng với các cặp đấu Achentina gặp Iran, Nigeria gặp Bosnia Herzegovina và Đức tiếp Ghana. Trong khuôn khổ bảng F: Achentina hy vọng sẽ giành tấm vé thứ năm vào vòng trong ngay sau trận cầu với đại diện châu Á Iran trên sân của thành phố Bolo Horizonte.

Đội bóng Iran khó làm lung lay đội quân hùng hậu của Alejandro Sabella với danh thủ Messi - Reuters
Đội bóng Iran khó làm lung lay đội quân hùng hậu của Alejandro Sabella với danh thủ Messi - Reuters
Quảng cáo

Tiếp đó tại Cuiaban, vào lúc 22 giờ GMT trận Bosnia-Herzegovina sẽ xác định đội nào đứng thứ nhì bảng nhưng với điều kiện Achentina phải thắng hoặc hoà Iran. Đội bóng châu Á khó có thể làm được điều gì bất ngờ trước đội quân hùng hậu của huấn luyện viên Alejandro Sabella được dẫn dắt bởi danh thủ Messi, bốn lần Quả bóng vàng.

Tuy nhiên trận ra quân thắng Bosnia 2-1 khá vất vả cho thấy cỗ máy Achentina với những chi tiết tinh xảo như Lionel Messi, Angzel Di Maria, Gonzalo Higuain và Sergio Aguero chưa chạy được trơn tru. Chắc chắn huấn luyện viên Sabella sẽ phải có điều chỉnh để có được chiến thắng, cầm chắc tấm vé vào vòng trong và nhất là giành ngôi đầu bảng.

Ở bảng G, đối mặt với Ghana tại Fortaleza, đội tuyển Đức có nhiệm vụ khẳng định ưu thế hàng tấn công sau trận thắng oanh liệt trước Bồ Đào Nha 4-0. Tranh chấp ở bảng G đơn giản là nếu giành chiến thắng national mannschaft sẽ tiến gần đến cửa vào vòng 1/8 trong khi chờ thêm kết quả của trận Mỹ gặp Bồ Đào Nha sau đó vào rạng sáng ngày 22/06/2014.

Dù đã chứng minh được sức mạnh của mình trong trận đầu ra quân, nhưng đội tuyển Đức vẫn phải thận trọng. Huấn luyện viên Joakim Low đã cảnh báo toàn đội : “ trên góc độ tinh thần cần phải hết sức chú ý. Chúng ta đã thấy ở các giải 2008 và 2010, khi đó chúng ta đã thua ở trận thứ hai sau chiến thắng ở trận đầu. Chúng ta không muốn một lần nữa lại chứng kiến chuyện này”.

Cảnh giác cao độ, nhất là khi đối thủ của Đức là Ghana. Sau khi để thua 2-1 trước đội Mỹ, những Ngôi sao đen không còn có thể lùi được nữa và chỉ có thể chơi bùng nổ nếu muốn tiếp tục hành trình ở Cúp thế giới. Bài học cơn địa chấn Costa Rica với Ý vẫn còn mới nguyên.

Trận Đức gặp Ghana có thể sẽ chứng kiến một cuộc đối đầu giữa hai anh em ruột giữa một bên là hậu vệ Đức Jérôme Boateng và bên kia là tiền đạo Ghana Kevin-Prince Boateng như đã từng xảy ra ở giải Nam Phi 2010. Bình luận viên Trần Tiến Đức nhận định về cục diện bảng G :

02:05

Bình luận viên Trần Tiến Đức

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.