Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Bóng đá Việt Nam : Đội U 19 thua vẫn mang lại kỳ vọng

Đăng ngày:

Tuần qua, đội tuyển bóng đá U 19 lại một lần nữa gây sốt trong người hâm một bóng đá Việt nam với hành trình thi đấu tại Cúp Hassanal Bolkiah tại Brunei, một giải đấu giao hữu chủ giữa các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á chủ yếu ở độ tuổi U21.

Đội tuyển U-19 Việt Nam (DR)
Đội tuyển U-19 Việt Nam (DR)
Quảng cáo

Mặc dù kết quả về nhì sau trận chung kết chịu thúc thủ trước U 19 Miến Điện bằng tỷ số 3-4, đội tuyển U 19 vẫn giành được cảm tình lớn trong người hâm mộ và giới chuyên môn, đang kỳ vọng lứa cầu thủ này sẽ trở thành những hạt giống giúp bóng đá Việt Nam có được sức bật để vươn lên.

Đây là giải đấu quốc tế thứ 2 mà đội tuyển U 19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Pháp Guillaume Graechen với nòng cốt là các cầu lớp đầu tiên đi ra từ lò đào tạo Học viện bóng đá GMJ Arsenal Hoàng Anh Gia Lai, một mô hình đào tạo bóng đá với chuẩn quốc tế, liên kết giữa câu lạc bộ Hoàng Anh gia Lai và câu lạc bộ bóng đá Anh nổi tiếng Arsenal.

Cũng như lần trước cách đây ở giải vô địch U19 Đông Nam Á, lần thử sức thứ 2 ở giải Cúp Hassanal Bolkiah lần này, U 19 Việt nam mới chỉ gần kề chiến thắng cao nhất là về nhì, không như mong muốn của người hâm mộ nhưng các cầu thủ trẻ đã để lại trong dư luận bóng đá ở Việt Nam không hề thất vọng mà trái lại còn dành những tình cảm ưu ái nhất, sự quan tâm theo dõi đặc biệt.

Dường như người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang kỳ vọng nhiều các cầu thủ U 19 sẽ là lớp cầu thủ có thể mang lại diện mạo mới cho bóng đá Việt Nam đang bị méo mó bởi những vụ lùm xùm, tiêu cực cũng như trình độ ngày càng tụt hậu trong khi vực.

Trong cuộc thử sức tại Brunei lần này, tổng cộng U 19 Việt Nam đá 7 trận, thắng 5, quan trọng hơn là tất cả các trận đấu các cầu thủ trẻ đều để lại những ấn tượng tốt và niềm tin trong dư luận bóng đá ở Việt Nam bởi cách chơi bóng hiện đại có bài bản. Với đa số các nhà làm chuyên môn bóng đá ở Việt nam, thành tích của U 19 Việt Nam qua hai giải đấu thử sức vừa qua, dù chưa phải là cao nhất, nhưng cũng đã đặt ra nhiều vấn đề cho công tác đào tạo trẻ.

Tạp chí thể thao có cuộc phỏng vấn chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh, nguyên Giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ hoàng Anh Gia Lai và là người tham gia xây dựng Học viện bóng đá GMJ Hoàng Anh Gia Lai từ những ngày đầu.

09:43

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh


Giải Mỹ mở rộng - US Open : Kỷ lục mới trước mặt William và Federer

Ngày mai 25/08/2014, giải quần vợt Grand Chelem cuối cùng trong mùa bóng 2014, US Open sẽ mở ra. Nếu như bên phần sân nam mọi chú ý đang đổ dồn về tay vợt Thuỵ Sĩ Roger Federer thì bên sân của nữ, sức hút đang tập trung về Serena William. Người hâm mộ hy vọng hai tay vợt hàng đầu thế giới, mệnh danh là những nhà « sưu tập » danh hiệu vô địch, có thể tiếp tục lập thêm kỷ lục sau một thời gian bảng thành tích của họ bị để trống.

Với Serena William thì đã một năm cô chưa có được một danh hiệu vô địch Grand Chelem, còn với Roger Federer thì khoảng trống đó là 2 năm. Liệu ở US Open khai mạc vào ngày mai trên các sân xi măng tại New York, hai tay vợt này có thể chấm dứt thực trạng dậm chân tại chỗ ? Đó là câu hỏi của giới quan sát và người hâm mộ.

Cả William và Federer chỉ có một suy nghĩ bắt đầu từ ngày mai họ sẽ lao vào cuộc chinh phục lớn có thể mang lại những danh hiệu có ý nghĩa cho sự nghiệp quần vợt của mình. Nếu chiến thắng trên sân nhà lần này, tay vợt Mỹ nay đã 32 tuổi sẽ cùng với hai người đồng hương Chris Evert và Martina Naratilova xếp vào vị trí thứ 4 trong các tay vợt đi vào lịch sử về thành tích.

Mùa bóng năm nay đánh dấu bằng những thất bại liên tiếp của Serena William ở các giải Grand Chelem từ Úc mở rộng, đến Roland-Garros và đặc biệt là thất bại ở Wimbledon khi cô bị loại ngay từ vòng thi đấu thứ 3. Cũng từ sau thất bại ở sân Luân Đôn, Serna dường như đã khởi động lại cuộc đua bằng hai danh hiệu ở giải Master Stanfod và Ciincinnati.

Trên hành trình tại US Open lần này, theo bốc thăm chia bảng Serena có thể sẽ gặp trở ngại lớn ở tứ kết. Khi đó có thể tay vợt Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với tay vợt Serbia, Ana Ivanovic vừa trở lại trong tốp 10 sau 5 năm vắng bóng. Một trở ngại khác có thể nữa mang tên Petra Kvitova, cây vợt Cộng hoà Sec này tuy ở hạng thứ 18 thế giới nhưng đang là đương kim vô địch Wimbledon 2014.

Bên nhánh khác của bảng đấu nữ cũng xuất hiện những tên tuổi lớn đã được mặc định và họ cũng đang nuôi hy vọng giành chiến thắng ở mặt sân New York để có được kết thúc đẹp cho mùa giải Grand Chelem 2014. Đó là Simona Halep của Rumani, Maria Sharapova của Nga hay như tay vợt Ba Lan Radwanska.

Bên phần sân nam, trận chung kết US Open hiện mới chỉ chắc chắn là không có Nadal, đương kim vô địch, còn giữa ai với ai thì quả thật là khó nói trước. Giới bình luận có chung phán đoán, sự vắng mặt của tay vợt Tây Ban Nha do bị chấn thương có thể mang lại nhiều lợi thế cho Federer, người đã từng 5 lần liên tiếp từ 2004 đến 2008 độc chiếm sân US Open.

Tay vợt Thụy Sĩ hy vọng chiến thắng ở US Open để trở thành nhà vô địch Grand Chelem cao tuổi nhất (33 tuổi) và nhất là năm nay là lần thứ 10 Federer có mặt tại US Open, nhưng với điều kiện anh phải vượt qua được mối đe doạ chính là Djokivic, mặc dù tay vợt số 1 thế giới hiện nay trở lại sau chiến thắng ở Wimbledon và tuần trăng mật với cô vợ Jelena với phong độ có vẻ không được tốt.

Ngoài ra, một đối thủ tiềm ẩn khác đang trên đà hưng phấn là tay vợt Pháp Jo-Wilfried Tsonga vừa đánh bại cả Djokovic và Federer ở giải Toronto các đây chưa đầy một tháng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.