Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Một nông dân tự thiêu để phản đối trưng thu nhà đất

Chính quyền địa phương Giang Tô thừa nhận hành động tự sát xảy ra vào ngày 27/3 là thảm kịch mới nhất trong việc phản đối chính sách cưỡng chế đất đai tại Trung Quốc.

net
Quảng cáo

 

Theo hãng thông tấn AFP, vụ việc xảy ra tại tỉnh Giang Tô. Nạn nhân tử vong là một nhà chăn nuôi tên Đào Huy Tây, 68 tuổi, dân làng Đông Hải, tỉnh Giang Tô.

Khi thấy chính quyền địa phương đem xe ủi đất đến kéo nhà mình thì ông Đào Huy Tây khóa chặt cửa, tẩm xăng tự thiêu cùng với cha già. Ông thiệt mạng còn người cha bị phỏng nặng.

Hôm nay, bản tin tiếng Anh của báo Tin Bắc kinh cho biết thêm theo lời giải thích của người con trai thì thân phụ của anh đã thương lượng nhiều tháng trời với chính quyền địa phương về số tiền bồi thường nhưng không được toại nguyện.

Ông đầu tư hơn 150 ngàn nhân dân tệ để xây dựng trại chăn nuôi. Chính quyền trưng thu đất với giá bồi thường vỏn vẹn 75 ngàn nhân dân tệ, tức chỉ bằng phân nửa.

Người nông dân này nhất định không dời nhà đi nơi khác còn chính quyền địa phương thì cương quyết dùng biện pháp mạnh bằng xe ủi đất.

Chính sách cưỡng chế nhà đất tại Trung Quốc là một vấn đề gay go tại Trung Quốc. Người dân thường thấp cổ bé miệng không có giải pháp nào khác là quyết liệt bám trụ không đi đâu cả.

Sự kiện này đưa đến hiện tượng mà người dân gọi là “nhà đinh”, mượn hình ảnh cây đinh đóng chặt vào gỗ dù dùng búa cũng không thể tháo được.

Tháng 1/2009, công luận Trung Quốc bàng hoàng khi xem qua mạng internet sự kiện một phụ nữ trẻ ở Tứ Xuyên, đứng trên nóc nhà tẩm xăng châm lửa tự thiêu để phản đối kế hoạch đập phá xưởng may quần áo của hai vợ chồng bà. Người dân oan này từ trần hai tuần sau đó.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.