Vào nội dung chính
XÃ HỘI

Quốc tế kêu gọi bãi bỏ lệnh cấm du khách bị nhiễm HIV

Liên Hiệp Quốc và gần 700 dân biểu trên thế giới kêu gọi 52 nước bãi bỏ lệnh cấm du khách dương tính với vi-rút Sida.

logo chống Sida/HIV của Liên Hiệp Quốc
logo chống Sida/HIV của Liên Hiệp Quốc un.org
Quảng cáo

Ngày 28/3, tại Bangkok, cơ quan phòng chống bệnh Sida/HIV của Liên Hiệp Quốc gọi tắt theo tiếng Anh là UNAIDS cùng với 680 dân biểu thuộc 128 nước long trọng kêu gọi bãi bỏ các biện pháp giới hạn sự đi lại của những người mang siêu vi HIV, hiện còn 52 nước áp đặt.

Trưởng cơ quan UNAIDS của Liên Hiệp Quốc, Michel Sidibe, với hậu thuẫn của 680 dân biểu đến từ 128 quốc gia ủng hộ lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc, tuyên bố là cần phải để cho những người mang HIV quyền hoàn toàn được tự do đi lại.

Vào tháng giêng năm nay, Hoa Kỳ đã bãi bỏ lệnh cấm đã được ban hành từ năm 1987. Nhưng trên thế giới vẫn còn 11 nước trong đó có Trung Quốc, Singapore cấm tuyệt đối du khách dương tính với HIV. 41 nước khác trong đó có Úc và New Zealand duy trì nhiều biện pháp hạn chế.

Lời kêu gọi trên đây là bước đầu của một chiến dịch vận động mới của UNAIDS để chấm dứt tình trạng mà Liên Hiệp Quốc chỉ trích là vi phạm quyền tự do đi lại, quyền căn bản của con người. Sự vi phạm này phát xuất từ sợ hãi thiếu căn cứ khoa học.

Chiến dịch giải thích này bắt đầu được thực hiện tại nhiều phi trường quốc tế.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.