Thời đại diễn viên botox

Báo The Independent của Anh Quốc và Hollywood Reporter của Mỹ gần đây lên tiếng báo động điều mà các tờ báo gọi là Thời đại của các diễn viên botox : lạm dụng thuốc botox càng lúc càng giới hạn khả năng diễn xuất của các ngôi sao điện ảnh.
Trong ngành giải phẫu thẩm mỹ, thuốc botox (acide botulique) thường được dùng để chích vào da mặt. Thuốc có hiệu ứng làm tê liệt các sớ thịt, người dùng botox vì thế có vẻ trẻ hơn, do khuôn mặt không còn vết nhăn trên vầng trán, gò má, khóe môi hay xung quanh viền mắt. Nhưng một khi lạm dụng, thuốc botox khiến cho gương mặt con người trở nên vô hồn, lãnh cảm. Tờ báo The Independent của Anh Quốc và Hollywood Reporter của Mỹ gần đây đã lên tiếng báo động điều mà các tờ báo gọi là Thời đại của các diễn viên botox.
Một trong những bộ phim truyền hình nhiều tập của Mỹ đang rất ăn khách trên thế giới hiện nay là Desperate Housewives, kể lại cuộc sống của 4 phụ nữ trung lưu tại khu phố giàu Wisteria Lane. Nội thất ngăn nắp, mảnh vườn trồng hoa xinh xắn, bãi cỏ xanh mướt trước cổng nhà, thoạt nhìn nhịp sống gia đình rất là lý tưởng, nhưng quan hệ giữa những người đàn bà này với chồng con, nghề nghiệp và nhất là với hàng xóm chẳng có gì là êm ả. Hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ say sưa theo dõi câu chuyện trường kỳ, chỉ có điều là giữa những tập đầu tiên với những tập chiếu trên tivi gần đây, lại thiếu vắng một nét gì đó mà chỉ có những khán giả tinh ý nhất mới cảm nhận được. Các nữ diễn viên trong phim không những ngày càng trẻ hơn, gương mặt của họ cũng ngày càng trơ đi.
Theo tờ báo Anh The Independent, sự kiện các diễn viên truyền hình hay điện ảnh đẹp thêm nhờ giải phẫu thẫm mỹ là chuyện rất thường tình, nhưng sự lạm dụng thuốc botox càng lúc càng giới hạn khả năng diễn xuất của họ. Tuy không nêu đích danh, nhưng tờ báo nhắc đến trường hợp của một ngôi sao màn bạc Hollywood, có tài nhập vai xuất thần xứng đáng đoạt nhiều giải Oscar, nhưng đó là chuyện của 10 năm về trước. Giờ đây, theo tờ báo, nữ diễn viên này có khuôn mặt ‘‘hoàn hảo’ ’ nhưng trơ cứng đến nổi không còn gì là biểu cảm. Cùng lắm cô chỉ thích hợp để đóng phim quảng cáo cho nước hoa Pháp đắt tiền, không hơn không kém. Ở đây, ta có thể hiểu rằng tờ báo Anh đề cập đến thần tượng điện ảnh Nicole Kidman.
Về phần mình, tờ báo Hollywood Reporter trong tháng này nhắc đến sự xuất hiện tại Mỹ trong thời gian gần đây các lớp chỉ đạo diễn xuất dành cho các diễn viên botox. Đặc điểm của các lớp này là những người tham gia thường là diễn viên có tay nghề chứ không phải là tài tử nghiệp dư hay mầm non. Do khuôn mặt của họ ít còn biểu hiện được những cảm xúc để diễn đạt tâm trạng của nhân vật, cho nên trong các lớp này, họ học cách thể hiện ý tứ qua động tác và cử chỉ, vì để truyền đạt một thông điệp, con người sử dụng 20% lời nói, 80% qua ngôn ngữ của cơ thể (paragestuel).
Bí quyết thứ nhì là cách diễn đạt chỉ bằng ánh mắt, theo phương châm của trường phái tối thiểu. Thập niên 50, 60 đã đánh dấu sự xuất hiện của tầng lớp diễn viên như Marlon Brando, rồi sau đó là Al Pacino Dustin Hofman và Robert De Niro. Họ lầm lì ít nói, nhưng nhờ vào ánh mắt vẫn toát lên được một ma lực quyến rũ lạ kỳ. Tuy nhiên, bí quyết này vẫn có giới hạn của nó, vì chỉ để diễn đạt nụ cười trong khóe mắt, gương mặt con người vẫn cần đến ít nhất là 20 sớ thịt. Nói cách khác, diễn viên ‘‘mặt trơ’’ chỉ có thể áp dụng bí quyết này một phần chứ không thể nào trọn vẹn.
Về điểm này, nhiều nhà phê bình đặt câu hỏi : phải chăng đã đến lúc các diễn viên nên ngưng hẳn việc chích thuốc botox vài tháng trước khi quay phim để cho gương mặt của họ có thể cử động bình thường. Sau đó, trong suốt thời gian ra mắt bộ phim, chụp ảnh quảng cáo, việc có dùng thuốc hay không là chuyện của họ. Vô hình chung, thời đại photoshop đã biến thân hình các ngôi sao thành những vóc dáng quá hoàn chỉnh, còn botox thì lại sinh ra cả một thế hệ diễn viên mặt trơ. Chuyện tưởng đùa nhưng lại có thật.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





