Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Phát hiện sữa làm tăng tỷ lệ hormone bất thường ở trẻ

Tờ nhật báo China Daily hôm nay (9/8) cho biết mức hormone ở ba bé gái tuổi từ 4 đến 15 tháng được nuôi với cùng một loại sữa ở tỉnh Hồ Bắc miền Trung của Trung Quốc cao hơn mức trung bình của phụ nữ trưởng thành.

Sức khỏe cho trẻ nhỏ Trung Quốc vẫn ít được quan tâm
Sức khỏe cho trẻ nhỏ Trung Quốc vẫn ít được quan tâm Ảnh: Reuters
Quảng cáo

Đây là sữa do công ty Synutra sản xuất, nhưng công ty này hôm nay ra thông cáo khẳng định là trong quá trình sản xuất, họ không hề thêm chất hormone nhân tạo, cũng như bất cứ chất nào trái với quy định. 

Sữa này hiện vẫn được bán ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, cũng như tại Bắc Kinh, mặc dù vào tháng trước đã có một người tỏ vẻ quan ngại. Tờ China Daily trích lời cựu chủ tịch hội sản xuất sữa ở tỉnh Quảng Đông cho rằng hormone có thể đã được đưa vào trong quá trình chăn nuôi gia súc. 

Ngành công nghiệp sữa của Trung Quốc đã từng mang tai tiếng vào cuối năm 2008 do sữa có chất melamine khiến 6 trẻ em thiệt mạng và 300 ngàn em khác bị bệnh. Vụ này đã khiến các sản phẩm chế biến từ sữa của Trung Quốc đã bị ồ ạt rút khỏi các thị trường thế giới và gây tâm lý hoảng loạn ở Trung Quốc. 

Nạn nhân của vụ lũ bùn tiếp tục tăng

Hai ngày sau khi lũ bùn tàn phá một phần thị trấn huyện Chu Khúc , tỉnh Cam Túc, số nạn nhân tử vong được tìm thấy thể lên đến 137 người. Tân Hoa Xã cho biết là có 1350 người dân bị xem là mất tích.

Lũ bùn từ đồi cao chảy xuống thị trấn sau một cơn mưa lớn phủ lấp một diện tích dài 5 cây số, bề ngang 500 mét. Nhiều tòa nhà bị bùn tràn lên tới tầng thứ ba.Thiên tai xảy ra vào lúc ban đêm nên ít người chạy thoát.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.