Vào nội dung chính
CHÂU Á

Malaysia và Indonesia đàm phán về tranh chấp lãnh hải

Malaysia và Indonesia hiện đang có những tranh chấp về chủ quyền lãnh hải ở eo biển Malacca, Biển Đông, biển Sulawesi và trong khu vực các đảo Bintan và Batam. Ngoại trưởng hai nước gặp nhau lần thứ nhì trên hồ sơ này.

Cờ Malaysia và Indonesia
Cờ Malaysia và Indonesia DR
Quảng cáo

Ngoại trưởng Malaysia, Anifah Aman tiếp đồng nhiệm Indonesia, Marty Natalegawa tại phía đông tiểu bang Sabah, Malaysia. Cuộc gặp hôm nay (06/09) diễn ra sau sự cố ngày 13 tháng tám vừa qua. Vào thời điểm đó, 7 ngư dân Malaysia đã bị bắt giữ trong lúc đánh cá tại vùng biển ở phía nam Malaysia, nơi đang có tranh chấp giữa hai nước.

Chính quyền Jakarta đã cáo buộc các ngư dân Malaysia xâm phạm lãnh hải Indonesia. Trong khi đó, ba quan chức Indonesia lại bị chính quyền Kuala Lumpur bắt giữ vì bị coi là xâm nhập trái phép vào lãnh hải Malaysia.

Sau đó, tất cả những người nói trên đều được chính quyền hai nước trả tự do nhưng vụ việc đã gây căng thẳng trong quan hệ song phương.

Malaysia và Indonesia hiện đang có những tranh chấp về chủ quyền lãnh hải ở eo biển Malacca, Biển Đông, biển Sulawesi và trong khu vực các đảo Bintan và Batam.

Tranh chấp chủ quyền giữa hai nước lần đầu tiên nổ ra vào năm 1979 khi Kuala Lumpur vẽ lại bản đồ, với đòi hỏi về chủ quyền của Malaysia mở rộng đến tận vùng biển Ambalat, ở ngoài khơi phía đông đảo Borneo của Indonesia.

Sau cuộc họp ngày hôm nay, ngoại trưởng hai nước cho biết là để tránh tái diễn những sự cố như hồi giữa tháng tám vừa qua và thảo luận vấn đề tranh chấp chủ quyền, đại diện hai bên sẽ gặp lại nhau vào tháng 10 tại Kuala Lumpur và vào thángh 11 tại Jakarta.

Tuần trước, Malaysia cho biết là nếu hai bên không giải quyết được các tranh chấp về chủ quyền thì có thể đưa vấn đề này ra tòa án quốc tế La Haye.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.