Vào nội dung chính
NOBEL 2010

Nhà sinh lý học người Anh Robert Edwards nhận giải Nobel Y học 2010

Cũng như hàng năm, mùa trao giải Nobel bắt đầu bằng giải thưởng Y học. Người được phần thưởng năm nay là nhà sinh lý học Anh Robert Edwards 85 tuổi cha đẻ phương pháp thụ thai trong ống nghiệm. Cùng với bác sĩ Patrick Steptoe, qua đời năm 1988, công trình nghiên cứu của ông đã mở đường cho Louise Brown “đứa bé ống nghiệm đầu tiên” chào đời năm 1978.

Nhà sinh lý học người Anh Robert Edwards, nhận giải Nobel Y học 2010 vì công trình nghiên cứu thụ thai trong ống nghiệm
Nhà sinh lý học người Anh Robert Edwards, nhận giải Nobel Y học 2010 vì công trình nghiên cứu thụ thai trong ống nghiệm REUTERS/Copyright Bourn Hall
Quảng cáo

Theo thông cáo báo chí của viện Karolinska tại Stockhom, Thụy Điển, công trình nghiên cứu của nhà sinh lý học Robert Edwards đã giúp cho nhiều gia đình hiếm muộn có được một đứa con, giải quyết được một vấn đề y khoa có ảnh hưởng rộng đến nhân loại gây tác hại đến 10% đôi vợ chống trên thế giới.

Nhờ vào phương pháp của Robert Edwards mà từ 32 năm nay, khoảng 4 triệu đứa bé đã chào đời qua thụ tinh trong ống nghiệm. Cũng theo nhận định của Ủy ban Nobel Y học, thì trước đây, y khoa gần như không có cách nào giúp các gia đình hiếm muộn.

Nhưng nhờ công trình của của nhà sinh lý học Anh này mà tình trạng bế tác này thay đổi hẳn và thụ thai nhân tạo đã trở thành một biện pháp trị liệu được xác nhận, một bước tiến quan trọng trong ngành y khoa hiện đại.

Sinh năm 1925 tại Manchester, Robert Edwards học sinh học tại đại học Walls và Cambridge. Bắt đầu nghiên cứu tại Viện nghiên cứu y học Luân Đôn năm 1958. Năm năm sau ông qua đại học Cambridge cùng với bác sĩ phuk khoa Patrick Steptoe tìm tòi một phương pháp thụ tinh nhân tạo khả thi.

Năm 1968, hai ông thành công tìm ra một kỷ thuật thụ thai trong ống nghiệm nhưng gặp phải sự chống đối của một phần công luận bảo thủ và sự hoài nghi của các đồng nghiệp. Hai ông còn gặp khó khăn trong việc đưa trứng thụ tinh trở vào tử cung người phụ nữ hiếm muộn.

Sau nhiều lần thất bại,cuối cùng hai nhà khoa học này phát hiện ra yếu tố đưa đến thành công là chọn thời điểm theo chu kỳ kích thích tố của người phụ nữ. Đứa bé đầu tiên là một bé gái tên Louis Brown chào đời ngày 25 tháng 7 năm 1978.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.