Vào nội dung chính
Tạp chí đặc biệt

Phóng sự về ngày mở án phong chân phước cho Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận

Đăng ngày:

Nhà thờ Santa Clara della Scalla là một nhà thờ tương đối nhỏ so với nhiều nhà thờ khác ở Roma, nhưng có lẽ vì vậy là bầu khí thánh lễ sáng hôm 22/10/10 càng thêm ấm cúng, như là một cuộc họp mặt gia đình để kính nhớ một vị cha chung. Đặc phái viên Thanh Phương gởi bài phóng sự từ thành phố Roma.

Chân dung Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Santa Maris della Scala.
Chân dung Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Santa Maris della Scala. Ảnh: Thanh Phương
Quảng cáo

Phần lớn những người dự thánh lễ là tu sĩ nam nữ và giáo dân Việt Nam, trong đó có không ít những tu sĩ đang học tại Roma như Sơ Trần Thị Thúy,dòng Đa Minh Bùi Chu, được gởi sang đây học từ bốn năm nay và rất xúc động khi gặp những đồng hương từ Việt Nam sang.

Thánh lễ nói trên mở đầu cho một loạt những sinh hoạt và nghi thức đánh dấu việc mở án phong chân phước cho Đức cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận, một sự kiện mà ông Vinh, một giáo dân Giáo xứ Chính tòa Hà Nội không thể bỏ qua, nhất là vì ông đã có dịp tiếp xúc với Đức Hồng y Thuận khi Ngài phục vụ ở Hà Nội.

Cũng từ Hà Nội vượt hàng ngàn cây số sang Roma, một giáo dân, xin được miễn nêu tên, nhân thánh lễ mở án phong chân phước cho Đức cố Hồng y Thuận chia sẽ suy nghĩ của ông về việc Giáo hội trong nước phải thật sự nêu gương Ngài.

Đến buổi trưa, bầu khí ấm cúng gia đình của thánh lễ nhà thờ Santa Maria della Scala đã nhường chỗ cho khung cảnh rất trang trọng của Phòng Hòa giải trong Dinh Laterano, nơi mà Đức Hồng y Agostino Vallini, Giám quản Roma cùng với Đức Hồng y Peter K.A. Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình chủ trì nghi thức mở án phong chân phước cho Đức Hồng y Thuận.

Sau lời đọc biên bản của nữ luật sư Silvia Monica Correale, Đức Hồng y Vallini đã đọc bản tiểu sử rất chi tiết của Đức Hồng y Thuận, một cuộc đời vẫn gắn liền với hai điều : tha thứ và hòa giải, ngay cả trong những ngày tháng tù đày cùng cực ở Việt Nam. Là thư ký riêng cho Đức Hồng y Thuận cho đến khi Ngài mất vào năm 2002, hơn ai hết, Đức ông Phaolô Phan Văn Hiền đã thấm nhuần hai điều đó từ người cha tinh thần. Gặp RFI sau sau nghi lễ mở án phong chân phước, Đức ông Hiền hồi tưởng.
 

09:00

Phóng sự của Thanh Phương

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.