Vào nội dung chính
Môi trường

Thẻ tín dụng tặng thưởng những người bảo vệ môi trường

Là hòn đảo tí hon ở Thái Bình Dương, nằm chơ vơ giữa Úc, New Zealand và Nouvelle Calédonie, nhưng Norfolk sẽ làm một điều có một không hai trên thế giới, đó là phát hành một loại thẻ tín dụng để tặng thưởng bằng hiện kim những người dân nào ít gây ô nhiễm môi trường.

Quảng cáo

Nguyên là một thuộc địa của Anh quốc vào thế kỷ 18 và 19, Norfolk hiện là vùng lãnh thổ duy nhất của nước Úc có một chính phủ tự trị. Hòn đảo chỉ rộng 35 km vuông với 2000 dân, đúng là một nơi lý tưởng để thể nghiệm những ý tưởng mới nhằm chống hiện tượng khí hậu Trái đất nóng lên và nạn béo phì, hai vấn nạn tương tự như ở nước Úc chính quốc.

Tính trên đầu người, Úc là quốc gia phát ra khí thải nhiều nhất thế giới, do nước này khai thác rất nhiều hầm mỏ. Úc cũng là một trong mười nước có tỷ lệ béo phì cao nhất thế giới.

Ông Garry Egger, trưởng nhóm nghiên cứu đề xuất ra chương trình thẻ tín dụng carbonne, cho biết, Norfolk nằm cách bờ biển nước Úc đến 1.700 km, tức là hoàn toàn cô lập, cho nên, rất dễ kiểm soát những gì xuất đi hoặc nhập vào đảo này.

Vào năm tới, mỗi người dân Norfolk sẽ được cấp « thẻ tín dụng carbone » mà họ sẽ sử dụng để trả tiền điện, đổ xăng, hoặc đi chợ. Những người xài tằn tiện, còn dư các đơn vị carbone, cuối năm sẽ có quyền đổi thành tiền mặt, còn những người nào xài quá lố thì phải mua thêm các đơn vị carbone nạp vào thẻ.

Chỉ lấy ví dụ chuyện đổ xăng. Nếu muốn xài ít đơn vị carbone của thẻ, người dân Norfolk sẽ buộc phải bớt di chuyển bằng xe hơi, đi xe đạp hoặc đi bộ nhiều hơn, nhất là khi đi những đoạn ngắn. Dần dần nó sẽ thành một thói quen tốt, vừa vận động cơ thể cho gầy đi, vừa bớt gây ô nhiễm môi trường.

Chương trình thử nghiệm thẻ tín dụng carbone sẽ kéo dài ba năm và cũng sẽ được áp dụng cho cả du khách đến Norfolk, mà con số được ước lượng là 30 ngàn mỗi năm. Các du khách này khi vừa đặt chân đến sẽ được cấp một thẻ tín dụng carbone, với số đơn vị được tính tùy theo thời gian lưu trú của họ. Cũng giống như người dân bản địa, những du khách nào xài hà tiện thì không chừng khi rời khỏi Norfolk họ còn lời được một số tiền. Còn ai xài phung phí thì dĩ nhiên phải bỏ thêm tiền vào thẻ. Như vậy, có lẽ Norfolk là nơi duy nhất trên thế giới mà du khách đã không tốn tiền, mà có thể kiếm thêm chút đỉnh.

Theo lời ông Gary Egger, số đơn vị carbone của thẻ sẽ dần dần giảm đi, để đạt những mục tiêu đầy tham vọng hơn về mặt môi trường và y tế. Sau ba năm họ sẽ tổng kết xem người dân Norfolk tuân thủ đến mức độ nào và sẽ trình kết quả cho chinh phủ Úc và chính quyền địa phương. Ông Gary Egger tỏ vẻ rất lạc quan : « Nếu người dân Norfolk làm tốt chương trình này sáng kiến này có thể được mở rộng ra toàn nước Úc và thậm chí ra toàn thế giới. »
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.