Vào nội dung chính
CHÂU Á

TT Hàn Quốc kêu gọi tái lập đối thoại liên Triều

Trong thông điệp đầu năm, ngày 03/01/2011, tổng thống Lee Myung Bak tuyên bố cánh cửa đối thoại liên Triều vẫn rộng mở. Seoul sẵn sàng củng cố tối đa việc hợp tác kinh tế nếu Bình Nhưỡng thành thật muốn tái lập quan hệ.

Tổng thống HQ đọc thông điệp đầu năm 2011
Tổng thống HQ đọc thông điệp đầu năm 2011 Reuters
Quảng cáo

Tổng thống Hàn Quốc cũng yêu cầu Bắc Triều Tiên từ bỏ các cuộc phiêu lưu quân sự, và nhấn mạnh là dù chỉ một tấc đất của Hàn Quốc bị đe dọa, sự đáp trả sẽ rất nghiêm khắc. Thứ tư tuần trước, ngày 29/12/10 ông Lee Myung Bak đã kêu gọi tnối lại đối thoại sáu bên về hồ sơ nguyên tử Bắc Triều Tiên, cho dù trước đó Séoul đã bác bỏ mọi đề nghị thương thảo nếu Bình Nhưỡng không tỏ thiện chí.

Quan hệ giữa hai nước Triều Tiên đã trở nên căng thẳng sau vụ Bắc Triều Tiên bắn pháo vào một hòn đảo thuộc Hàn Quốc nằm tại Hoàng Hải ngày 23/11/10 làm hai binh sĩ và hai dân thường Hàn Quốc thiệt mạng. Ngày 31/12 vừa qua, Bình Nhưỡng đã kêu gọi cải thiện quan hệ đôi bên, thông qua các bài xã luận trên ba tờ báo chính thức của Bắc Triều Tiên.

Theo các nhà phân tích, lời tuyên bố trên đây của Tổng thống Hàn Quốc cũng là câu trả lời cho Bình Nhưỡng thấy rằng Séoul đang sẵn sàng ngồi lại vào bàn đàm phán. Lịch sử cho thấy quyết tâm của các nhà lãnh đạo chính trị đóng vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước Triều Tiên, cho dù bối cảnh ngoại giao không thuận lợi.

Các chuyên gia nhắc lại, chỉ vài tháng sau vụ một chiếc tàu Bắc Triều Tiên với 20 thủy thủ bị bắn chìm vào năm 1999, các cuộc thương lượng hậu trường đã được tiến hành để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.