Vào nội dung chính
QUỐC TẾ

Bạo loạn tại Tunisia, hàng chục người chết

Trong những ngày cuối tuần qua, các vụ bạo loạn xẩy ra tại Tunisia đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng, theo chính quyền Tunis, trong khi đó, phe đối lập đưa ra con số 20 nạn nhân. 

Bánh xe bị đốt cháy trên đường phố Regueb
Bánh xe bị đốt cháy trên đường phố Regueb STR / AFP
Quảng cáo

Theo bộ Nội vụ Tunisia, ngày 09/01, có hai người thiệt mạng trong số những kẻ tấn công ở Kasserine, phía nam. Như vậy, kể từ thứ bẩy, đã có 5 người chết tại thành phố này. Về phía cảnh sát, nhiều người đã bị thương trong các vụ xô xát với người biểu tình.

Vẫn theo bộ Nội vụ thì ở khu vực Sidi Bouzid, cách Tunis 265 km, có 14 người thiệt mạng. Nhiều cảnh sát bị thương trong đó có hai người trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, bạo loạn đã nổ ra sau khi có xô xát giữa một tài xế xe tải và một cảnh sát.

Theo nhiều nguồn tin và nhân chứng được AFP tập hợp, thì số người thiệt mạng có thể còn rất cao. Một số thành viên công đoàn xin giấu tên cho biết là có ít 35 người đã chết tại các nơi như Kasserine, Thala, Rugueb, trong vùng Sidi Bouzid.

Một lãnh đạo phe đối lập, ông Ahmed Nejib Chebbi thông báo số thiệt hại nhân mạng là 20 người và ông kêu gọi tổng thống Tunisia ra lệnh cho cảnh sát không được nổ súng vào những người biểu tình.

Các vụ bạo loạn đã xuất phát từ vùng Sidi Bouzid, ngày 17/12/2010 sau khi một người bán hàng rong không có giấy phép, anh Mohamed Bouazizi, 26 tuổi, đã tự thiêu để phản đối cảnh sát bắt giữ hàng hóa, rau quả của anh.

Thanh niên này đã trở thành biểu tượng trong cuộc nổi dậy của người dân để chống lại điều kiện sinh sống bấp bênh, nạn thất nghiệp đang lan rộng ra nhiều vùng ở Tunisia.

Chính phủ Tunis một mặt thừa nhận rằng sự bất bình của người dân là chính đáng, mặt khác lại tố cáo các phương tiện truyền thông ngoại quốc thổi phồng, bóp méo tình hình xã hội tại Tunisia.

Nước Pháp hôm nay bầy tỏ lo ngại về tình hình bạo loạn tại Tunisia và kêu gọi chính quyền nước này đối thoại với người dân để giải quyết các vấn đề xã hội và kinh tế.

Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền đề nghị Bruxelles đình chỉ các cuộc thương lượng với Tunisia trong khuôn khổ dự án quan hệ đối tác với Liên Hiệp Châu Âu. 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.