Vào nội dung chính
MÔI TRƯỜNG

Groenland, miền đất hứa ở Bắc Cực đối với các tập đoàn dầu lửa

Các tập đoàn dầu khí quốc tế đang coi Groenland là « miền đất hứa » bởi vì khu vực ở Bắc Cực này có trữ lượng nhiên liệu khổng lồ chưa được khai thác.

REUTERS
Quảng cáo

Ông Joern Skov Nielsen, giám đốc Văn phòng Dầu lửa và Quặng của Groenland cho biết là chưa bao giờ, hòn đảo này lại được các công ty dầu khí nhiều nước quan tâm đến như vậy.

Tháng 11/2010, chính quyền Groenland đã phân bổ 7 lô thăm dò dầu khí ở vịnh Baffin, phía tây Groenland cho 8 công ty, trong đó có ConocoPhillips của Mỹ, Shell của Anh và Hà Lan, Cairn Energy của Scotland …

Groenland là một hòn đảo Bắc Cực trong Đại Tây Dương, có diện tích hơn 2,1 triệu km vuông. Tính đến 2010, dân số trên đảo có hơn 56 ngàn người, trong đó hơn 80% là sắc dân Inuit, người bản xứ. Kể từ năm 1988, đảo có quy chế là một tỉnh tự trị của Đan Mạch. Về mặt địa lý, Groenland gần Bắc Mỹ, nhưng lại là một lãnh thổ hải ngoại của châu Âu.

Theo Viện Vật lý địa cầu Mỹ USGS, phía bắc Bắc Cực có một phần năm trữ lượng dầu khí toàn thế giới chưa được phát hiện. 84% trữ lượng nói trên nằm dưới đáy biển và chiếm tới 13% tổng trữ lượng dầu khí toàn thế giới. Còn trữ lượng khí đốt tự nhiên thì lên tới 30%.

Theo các thẩm định của giới chuyên gia, vùng nước quanh đảo Groenland có trữ lượng 51 tỷ thùng dầu thô, cụ thể là vào khoảng 17 tỷ thùng ở vùng biển giữa phía tây Groenland và phía đông Canada và 31 ,4 tỷ thùng ở phía đông bắc vùng Bắc Cực.

Đi đầu trong việc thăm dò dầu khí tại Groenland hiện nay là Cairn Energy của Scotland. Mùa hè 2010, công ty đã tiến hành khoan thăm dò 3 nơi trong vịnh Disko và cho biết kết quả « rất đáng khích lệ ». Năm nay, Cairn Energy dự tính đầu tư khoảng 500 triệu đô là và khoan thăm dò thêm 4 nơi nữa. Tổng đầu tư của Cairn Energy trong ba năm, từ 2009 đến 2011, sẽ lên tới 1 tỷ đô la.

Groenland hy vọng rất nhiều vào nguồn lợi thu được qua các dự án dầu khí, cho phép hòn đảo có thể độc lập về kinh tế với Đan Mạch. Cuối năm nay, chính quyền Nuuk sẽ xem xét cấp thêm giấy phép thăm dò dầu khí trong khu vực phía đông bắc Groenland.

Đại diện Văn phòng Dầu lửa và Quặng Groenland đánh giá rằng xác xuất tìm thấy dầu khí tại đây rất cao, lên tới 70%. Hiện tượng hâm nóng trái đất do biến đổi khí hậu, làm tan băng và có thể biến vùng này thành một Eldorado, miền đất vàng đầy hứa hẹn, bởi vì kết cấu địa chất ở đây giống hệt như ở khu vực phía tây bắc Na Uy, nơi phát hiện ra những trữ lượng lớn về dầu khí.

Niềm hy vọng của giới chức Groenland lại dấy lên nhiều lo ngại từ phía Greenpeace. Tổ chức bảo vệ môi trường này kêu gọi chính quyền Groenland phải dừng ngay cuộc chạy đua tự sát tìm kiếm dầu khí. Theo Greenpeace, chính quyền Groenland không đủ khả năng kiểm soát các hoạt động khoan tìm kiếm thăm dò của các tập đoàn dầu lửa quốc tế.

Giới chức Groenland đáp lại là họ hợp tác với các chuyên gia Na Uy và Canada để kiểm soát các công ty và cho rằng các hoạt động của Greenpeace ngăn cản những cơ hội bảo đảm một tương lai tốt đẹp hơn cho các cư dân trên hòn đảo này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.