Vào nội dung chính
ĐÔNG NAM Á

Miến Điện : Lãnh đạo phong trào dân chủ gặp đại diện cao cấp của chính quyền

Nhà đối lập Aung San Suu Kyi sẽ gặp bộ trưởng Lao động Aung Kyi vào ngày 25/07/11 tại nhà khách chính phủ. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa bà Aung San Suu Kyi và một đại diện cao cấp của chính quyền từ khi chính phủ dân sự mới ở Miến Điện được thành lập sau cuộc bầu cử tháng 11/2010.

Nhà đối lập Aung San Suu Kyi (phải)
Nhà đối lập Aung San Suu Kyi (phải) Reuters
Quảng cáo

Nội dung cuộc tiếp xúc không được tiết lộ, nhưng báo chí, theo nguồn tin trên, có thể được mời dự vào lúc đầu cuộc gặp gỡ, nhưng không được theo dõi cuộc trao đổi.

Theo một nguồn tin từ Liên Đoàn Quốc gia vì Dân chủ mà hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì bà Aung San Suu Kyi chỉ được thông báo về cuộc gặp gỡ này vào sáng hôm nay, chủ nhật 24/07. Riêng phát ngôn viên của Liên Đoàn, ông Nyan Win cho biết chưa thể xác nhận vụ việc.

Thông tin về cuộc gặp gỡ nói trên được đưa ra đúng vào ngày Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lên tiếng tại Bali, kêu gọi Miến Điện thay đổi, thực hiện những bước tiến cụ thể trên con đường dân chủ như trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, đối thoại với phe đối lập.

Một viên chức Mỹ tháp tùng bà Clinton cũng cho biết việc chính quyền Miến Điện muốn nắm quyền chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) trong năm 2014 sẽ khó được chấp nhận trừ phi nước này tiến hành cải cách.

Bước đầu gặp gỡ trở lại giữa bà Aung San Suu Kyi và chính quyền Miến Điện được nhiều người đánh giá tích cực, cho dù chính quyền hiển nhiên có ẩn ý. Theo ông Aung Naing Oo, một nhà phân tích ở Bangkok : « Đối thoại còn hơn là chửi bới nhau » vì hai bên có thể tìm được những điểm tương đồng.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.