Vào nội dung chính
AI CẬP

Tiếp tục biểu tình đòi quân đội từ bỏ quyền lực

Ngày 25/11/2011, hàng ngàn người dân Ai Cập lại tập hợp ở quảng trường Tahrir - Cairo để mở một cuộc biểu tình gọi là « cơ may cuối cùng ». Mục tiêu đề ra : một lần nữa đòi chính quyền quân sự phải từ chức ngay lập tức.

Quảng trường Tahrir ngày 25/11/2011
Quảng trường Tahrir ngày 25/11/2011 Reuters
Quảng cáo

Tham gia biểu tình hôm nay đặc biệt có cựu lãnh đạo Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Mohamed Elbaradei, một trong những ứng cử viên tổng thống Ai Cập.

Sau một tuần lễ hàng chục ngàn người biểu tình chiếm giữ quảng trường Tahrir, tờ nhật báo của chính phủ Al-Ahram số đề ngày 25/11/2011 đưa hàng tựa : « Ngày thứ Sáu của cơ may cuối cùng... ổn định hay hỗn loạn ». Một tờ báo khác của chính phủ, tờ Al-Akhabar, thì cho rằng đây là « thứ Sáu của bước ngoặt ».

Tuy nhiên, quân đội đã một lần nữa loại trừ khả năng rời khỏi quyền lực ngay lập tức. Nhiều lãnh đạo quân sự cao cấp khẳng định làm như vậy là « phản bội nhân dân ». ngày 22/11/2011 vừa qua, quân đội đã loan báo  tổ chức bầu cử tổng thống trước cuối tháng 6/2012 và sau cuộc bầu cử này, theo dự kiến, quân đội sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo cho một tổng thống dân cử.

Giới quân sự cũng xác nhận là bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày thứ hai tới 28/11/2011 như dự kiến, mặc dù nhiều người sợ là tiến trình bầu cử sẽ bị xáo trộn do cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ khi quân đội lên nắm quyền ở Ai Cập vào tháng 2 vừa qua.

Theo thông báo của đài truyền hình Nhà nước, Hội đồng tối cao quân lực vừa chỉ định một cựu thủ tướng, ông Kaman el-Ganzuri, lên thay thế thủ tướng Essam Charaf từ chức ngày 21/11/2011 do Ai Cập đang trải qua khủng hoảng.

Trong khi đó, Nhà trắng hôm qua đã thúc giục giới quân sự nhanh chóng chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự, để đáp ứng « khát vọng chính đáng » của người dân Ai Cập.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.