Vào nội dung chính
XÃ HỘI

Khi các trung tâm dữ liệu biến thành máy sưởi

Các trung tâm dữ liệu của những tập đoàn Internet như Google hay Microsoft tiêu tốn năng lượng rất nhiều. Theo thẩm định, tính ở cấp độ thế giới, lượng điện mà những trung tâm dữ liệu này tiêu thụ hiện chiếm đến ¼ tổng lượng điện trong khu vực công nghệ cao.

Trung tâm dữ liệu : hệ thống sưởi nhà tương lai ?
Trung tâm dữ liệu : hệ thống sưởi nhà tương lai ? REUTERS
Quảng cáo

Lượng điện tiêu thụ phần lớn là từ những hệ thống điều hòa không khí cực mạnh để giữ các máy chủ ở một nhiệt độ ổn định, vì nếu bị nóng quá, những máy chủ này sẽ trục trặc.

Trong bối cảnh mà cả thế giới đang nỗ lực tiết kiệm năng lượng, tại sao ta lại không sử dụng sức nóng phát ra từ các trung tâm dữ liệu cho các hệ thống sưởi. Tập đoàn Microsoft đã nghĩ đến điều này, cho nên họ dự tính sẽ quy hoạch lại những máy chủ để biến chúng thành những máy sưởi cho các khu nhà ở.

Thật ra đây cũng chẳng phải là chuyện mới mẽ gì, vì tại một số nước, người ta đã bắt đầu dùng sức nóng phát ra từ các trung tâm dữ liệu để sưởi cho những khu nhà gần đó, như trung tâm dữ liệu của hãng Achemy Plus trên đảo Shetland của Scotland hay của công ty OVH tại miền Bắc nước Pháp.

Nhưng công trình nghiên cứu của Microsoft, phối hợp với khoa tin học của trường đại học Virginia, Hoa Kỳ, được công bố gần đây, đã vạch ra một hướng khác: Thay vì tập trung các máy chủ ở một nơi, tốt hơn là phân tán chúng ra thành những trung tâm dữ liệu nhỏ, đặt rải rác giữa các khu văn phòng và khu nhà ở. Những trung tâm dữ liệu này được nối với nhau qua mạng Internet. Sức nóng phát ra từ một máy chủ, có nhiệt độ khoảng từ 40 đến 50 độ, được đưa vào hệ thống sưởi tập thể cho các văn phòng và nhà ở.

Việc phân tán thành các trung tâm dữ liệu nhỏ có lợi điểm là giảm bớt chi phí đầu tư nhà đất, cũng như đầu tư cơ sở hạ tầng, mà lại có tác động tốt đến môi trường, vì chúng sử dụng ít năng lượng hơn so với những trung tâm dữ liệu khổng lồ. Hơn nữa, những máy chủ này coi như là thay thế các máy sưởi hiện có, cho nên, lượng điện tiêu thụ không tăng thêm.

Nhưng có điều phân tán như thế thì việc bảo trì và bảo đảm an toàn của các trung tâm dữ liệu đó sẽ rất phức tạp. Do chúng nằm ở nhiều nơi, cho nên mỗi khi có sự cố, việc sửa chữa sẽ rất khó khăn . Vì vậy, các nhà nghiên cứu của Microsoft đề nghị là những người sống trong các tòa nhà được sưởi bởi các trung tâm dữ liệu sẽ tự mình thực hiện những thao tác đơn giản trên các máy chủ mỗi khi gặp trục trặc, đổi lại họ sẽ được giảm tiền sưởi.

Nhưng còn về vấn đề bảo đảm an toàn cho các trung tâm dữ liệu? Làm sao có thể giám sát toàn bộ các trung tâm nằm rải rác khắp nước? Hơn nữa, vào mùa hè, làm sao có thể chịu được sức nóng 40 đến 50 độ tỏa ra từ các máy chủ ? Chẳng lẽ lúc đó lại tắt hết các máy chủ đó ? Còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp cho việc sử dụng các trung tâm dữ liệu thành các hệ thống sưởi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.