Vào nội dung chính
MỸ - PHÁP - DU LỊCH

Mỹ muốn soán ngôi vô địch của Pháp trong ngành du lịch

Trong bài phát biểu tại khu giải trí Disneyworld ở Orlando, bang Florida, ngày 19/01/2012, tổng thống Barack Obama đề ra mục tiêu biến Hoa Kỳ thành địa điểm du lịch số một thế giới, soán ngôi của nước Pháp. Mục tiêu của chủ nhân Nhà Trắng là nhằm tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ.

Phủ tổng thống Mỹ - Nhà Trắng ở Washington là một trong những nơi thu hút đông du khách
Phủ tổng thống Mỹ - Nhà Trắng ở Washington là một trong những nơi thu hút đông du khách RFI/Duc Tam
Quảng cáo

Ngay lập tức quốc vụ khanh đặc trách du lịch của Pháp Frédéric Lefèvre phản công. Ông Lefèvre tuyên bố là Pháp sẽ không để bị qua mặt.

Theo bảng xếp hạng của Tổ chức Du lịch Thế giới, năm 2010, quê hương của Voltaire và Rousseau đã thu hút hơn 77 triệu lượt du khách, đứng đầu bảng xếp hạng các địa điểm du lịch được ưa chuộng nhất. Hoa Kỳ tuy xếp hạng nhì, nhưng thua xa, với chưa đầy 60 triệu lượt người tham quan. Đất nước rộng lớn của Mao Trạch Đông về thứ ba, với gần 56 triệu lượt khách. Vùng đất ấm áp và truyền thống hiếu khách của Tây Ban Nha cầm chân được hơn 52 triệu người.

Thế nhưng, nếu xét về doanh thu thì ngành du lịch chỉ đem lại chưa đầy 50 tỷ đô la cho nước Pháp và như vậy Pháp chỉ khiêm tốn xếp hạng ba sau Mỹ (gần 94 tỷ đô la) và Tây Ban Nha (53,2 tỷ đô la).

Trong kế hoạch phục hồi kinh tế của ông Obama, ngành du lịch được coi là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để đem lại công ăn việc làm cho người dân, để đem lại ngoại tệ cho siêu cường kinh tế số một thế giới. Đó là động lực thúc đẩy chủ nhân Nhà Trắng ký sắc lệnh « đơn giản hóa thủ tục cấp visa » cho người nước ngoài. Chính quyền Mỹ chủ yếu nhắm tới tầng lớp du khách ngày càng đông và càng giàu có tại ba nước đang trỗi dậy là Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ.

Chính quyền Washington không bỏ qua chi tiết là các du khách Trung Quốc rất « chịu chơi và chịu xài tiền ». Trung bình một người Trung Quốc có thể dành từ 30 % đến 90 % ngân sách du lịch chỉ cho việc mua sắm. Đương nhiên, châu Âu cũng được chính quyền Mỹ chú ý, khi biết rằng 60 % du khách tham quan Hoa Kỳ hiện là các công dân đến từ 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu.

Theo ước tính của Nhà Trắng, ngành du lịch trong năm 2010 đem về một khoản tiền tương đương với 2,7 % tổng sản phẩm nội địa của nước Mỹ và bảo đảm việc làm cho 7,5 triệu người lao động trên đất Hoa Kỳ, trong số đó, có tới 1,2 triệu chỗ làm được duy trì nhờ du khách nước ngoài.

Ông Obama chuẩn bị ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và không phải tình cờ mà tổng thống Mỹ lại đặc biệt quan tâm đến việc phát triển du lịch của nước Mỹ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.