Vào nội dung chính
CUBA - TÔN GIÁO

Chủ nghĩa Mác không ảnh hưởng đến chuyến đi Cuba của Giáo hoàng

Sau khi kết thúc chuyến thăm Mêhicô vào ngày 25/03/2012, Đức Giáo hoàng Benedicto 16 sẽ đến Cuba vào ngày 26/03/2012, mở đầu chuyến đi ba ngày. Trong chuyến bay từ Roma đến Mêhicô ngày thứ sáu vừa qua, Đức Giáo hoàng Benedicto 16 đã tuyên bố là chủ nghĩa Mác « không còn thích ứng với thực tế nữa » và « cần phải tìm ra những mô hình khác ».

Giáo hoàng Benedicto 16 lên đường tới Cuba
Giáo hoàng Benedicto 16 lên đường tới Cuba REUTERS/Max Rossi
Quảng cáo

Hôm qua 24/03/2012, chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba, Tổng giám mục Dionisio Garcia cho rằng tuyên bố nói trên của Đức Giáo hoàng sẽ không có ảnh hưởng gì đến chuyến viếng thăm của Ngài ở Cuba. Theo Tổng giám mục Garcia, điều mà Giáo hoàng nói là rất hiển nhiên, bởi vì « chủ nghĩa Mác dưới dạng nguyên thủy nay đã lỗi thời và cần phải được xét lại, không chỉ ở Cuba ».

Trung Quốc và ngay cả Cuba đã phải có những sửa đổi trong thể chế của các nước này. Về vấn đề đối lập Cuba, Đức cha Garcia khẳng định là Đức Giáo hoàng « hiểu rất rõ tình hình Cuba » và cho dù Ngài không tiếp các nhà đối lập Cuba, điều đó không có nghĩa là Ngài tỏ ra thờ ơ trước tình trạng của họ.

Trong chuyến bay hôm thứ sáu 23/03/2012, Đức Giáo hoàng Benedicto 16 cũng đã nhấn mạnh đến quyết tâm của người Công giáo « giúp thúc đẩy đối thoại xây dựng để tránh những chấn thương », trong bối cảnh mà Giáo hội đã trở thành người đối thoại chính trị chủ chốt của chính quyền La Habana. Đức Giáo hoàng còn bảo đảm là Giáo hội lúc nào cũng đứng về phía tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo.

Phản ứng về những tuyên bố của Đức Giáo hoàng Benedicto 16, hôm thứ sáu, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã nói rằng « Dự án xã hội ở Cuba luôn biến chuyển, được quyết định và thực hiện một cách riêng và dân chủ ». Ông nói : « Chúng tôi lắng nghe Giáo hoàng một cách trân trọng ».

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.