Vào nội dung chính
XÃ HỘI

Chàng Ngự lâm pháo thủ d'Artagnan tái xuất giang hồ tại Thượng viện Pháp

Trong các nhân vật chính của tiểu thuyết « Ba chàng Ngự lâm pháo thủ (Les Trois mousquetaires) », có lẽ được biết đến nhiều nhất là d’Artagnan. Sắp tới đây, tên tuổi nhân vật lịch sử từng được văn hào Pháp Alexandre Dumas đưa vào huyền thoại - sẽ lại rền vang trên đấu trường Thượng viện Pháp. Một thượng nghị sĩ bên họ mẹ của chàng ngự lâm quân nổi tiếng vừa được phép chính thức mang tên d’Artagnan ! 

Tòa nhà Thượng viện Pháp tại Paris
Tòa nhà Thượng viện Pháp tại Paris
Quảng cáo

Theo một nghị định của Thủ tướng Chính phủ, được công bố trong Công báo nước Pháp vào tháng Ba 2012, ông Aymeri de Montesquiou, Thượng nghị sĩ cánh trung hữu ở tỉnh Gers (vùng Midi-Pyrénées, miền nam nước Pháp), đã được quyền đính kèm họ d’Artagnan vào danh tánh của mình. Nếu trong vòng hai tháng từ ngày nghị định được đăng trên Công báo mà không có ai phản đối, vị thượng nghị sĩ Pháp sẽ có tên hoàn chỉnh là Aymeri de Montesquiou d'Artagnan, gọi gọn là d’Artagnan.

Phải nói ngay : Vị thượng nghị sĩ sắp được mang tên d’Artagnan không phải là hậu duệ trực tiếp của nhân vật thực mà dựa theo đó Alexandre Dumas đã tạo ra chàng d’Artagnan, cho nên họ của ông không phải là « d’Artagnan » lừng lẫy thế giới mà là « de Montesquiou » ít được biết đến hơn.

Giải thích với báo chí, Thượng nghị sĩ de Montesquiou cho biết : "Tên gọi d'Artagnan thực sự thuộc dòng họ của tôi vì lẽ mẹ của Charles de Batz d'Artagnan là một người trong họ Montesquiou". Ông cố của Aymeri de Montesquiou chính là Pierre de Montesquiou, em họ của D'Artagnan.

Charles de Batz Castelmore D'Artagnan là một người nhà quý tộc sinh quán tại vùng Gascogne, ông là sĩ quan trong đạo lính ngự lâm của Quốc vương Pháp, đã bị tử thương trong trận đánh tại Maastricht vào năm 1673. Chính con người thực này là nguồn cảm hứng cho Alexandre Dumas khi ông hư cấu ra nhân vật d’Artagnan, chàng ngự lâm thứ tư, nhưng lại nổi tiếng nhất trong tiểu thuyết « Ba chàng ngự lâm pháo thủ ».

Có lẽ vì hào quang rực rỡ của tên gọi d’Artagnan mà thượng nghị sĩ de Montesquiou đã quyết định tiến hành thủ tục lấy lại tên đó từ năm 2011. Trả lời nhật báo Le Figaro, ông thừa nhận « Quả là uổng khi không duy trì thanh danh của một người được toàn thế giới biết đến ».

Câu hỏi đặt ra là khi được chính thức mang tên d’Artagnan, vị thượng nghị sĩ Pháp này sẽ làm gì để phát huy thanh danh đó. Hiện nay, ở địa phương, ông de Montesquiou là thị trưởng của Marsan, một ngôi làng nhỏ không đầy 500 dân gần Toulouse. Còn tại Thượng viện, ông là Phó chủ tịch Ủy ban Tài chánh, và là chủ tịch Nhóm hữu nghị Pháp – Iran.

Chính trong lãnh vực hoạt động xã hội, mà ông de Montesquiou có dính dáng ít nhiều với ông tổ nổi tiếng của mình. Ông đứng đầu một hiệp hội mang tên Đội lính ngự lâm vùng Armagnac (La Compagnie des Mousquestaires de l’Armagnac), được thành lập để… phát huy nghề trồng nho tại tỉnh Gers và loại rượu Armagnac nổi tiếng.

Trong số 3000 thành viên của hiệp hội này, có những gương mặt tên tuổi như quốc vương Albert II xứ Monaco, vua Thụy Điển Carl Gustaf XVI, hay diễn viên điện ảnh Mỹ Leonardo di Caprio.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.