Vào nội dung chính
MÔI TRƯỜNG

Cá mập không nguy hiểm bằng một số loài khác

Trong những tuần vừa qua, người dân vùng ven biển đảo La Réunion của Pháp rất hoảng sợ sau khi xảy ra liên tiếp các vụ cá mập tấn công người. Nhưng trên thực tế, theo các chuyên gia, cá mập giết người ít hơn nhiều so với những con sứa.

Dựa theo thống kê, cá mập không nguy hiểm bằng nhiều động vật khác (REUTERS)
Dựa theo thống kê, cá mập không nguy hiểm bằng nhiều động vật khác (REUTERS)
Quảng cáo

Đúng là chỉ nhìn bộ cánh và cái hàm khổng lồ của cá mập, ai lại chẳng sợ. Nhưng thật ra, các vụ cá mập tấn công giết người xảy ra không nhiều. Theo thống kê của International Shark Attack File, từ 10 năm nay, mỗi năm trên toàn thế giới chỉ có khoảng từ 50 đến 100 vụ cá mập tấn công người và trung bình chỉ có chưa tới 10 người thiệt mạng vì loài cá này.

Trong khi đó, theo lời ông Robert Calcagno, tổng giám đốc Viện và Bảo tàng hải dương học Monaco, những con sứa giết hại mỗi năm 100 người, cho dù bị sứa chích vào người trông không dễ sợ bằng bị cá mập cắn.

Cũng dựa trên các con số thống kê, cá mập không nguy hiểm bằng nhiều động vật khác, chẳng hạn như voi, mỗi năm giết hại đến 600 người, bò cạp, mỗi năm gây tử vong cho 5.000 người và rắn, mỗi năm cướp đi sinh mạng của 100.000 người.

Tuy vậy, người ta nhận thấy là các vụ cá mập tấn công người tăng gấp đôi so với thập niên 1980. Riêng tại vùng đảo La Réuion, các vụ cá mập tấn công người đã gia tăng từ một năm trở lại đây và đã gây thiệt mạng cho một thanh niên trượt ván nước trong tháng 7. Đến mức mà nhà chức trách tại đây ngày 06/08/2012 vừa qua đã ra lệnh đánh bắt khoảng 20 con cá mập, trong khuôn khổ gọi là đánh bắt « vì mục đích khoa học », trên thực tế là nhằm triệt hạ chúng.

Theo các chuyên gia về cá mập, nguyên do khiến các vụ tấn công của cá mập gia tăng đó là ngày càng có nhiều người chơi trượt ván nước và các môn thể thao khác trên biển. Nguồn cá khan hiếm, do đánh bắt quá độ, cũng có thể khiến cho cá mập đi tìm thức ăn ở những nơi mà trước đây chúng chưa hề đến, kể cả ở khu vực gần bờ biển.

Trên thực tế, số lượng cá mập trên toàn cầu đang giảm đi do bị đánh bắt rất nhiều. Theo thẩm định, mỗi năm có từ 30 đến 70 triệu cá mập bị đánh bắt để đáp ứng nhu cầu của châu Á về vây cá mập, mà người ta cứ tưởng là một món ăn tăng dục. Một số loài cá mập nay đang trên đà diệt vong.

Đây là một vấn đề lớn đối với tương lai nhân loại, bởi vì cá mập rất cần thiết cho hệ sinh thái biển, theo như lời ông Philippe Vallette, tổng giám đốc Trung tâm quốc gia về biển Nausicaa. Ông Vallette cảnh báo rằng nếu cá mập mất đi, chúng sẽ không còn đóng vai trò của « loài săn mồi cấp cao nhất », đó là ăn những « loài săn mồi cấp thấp hơn », qua đó bảo tồn sự cân đối của hệ sinh thái biển.

Để đánh tan tâm lý sợ hãi cá mập, ông Vallette cho rằng cần phải nghiên cứu loài cá mập sâu hơn nữa, vì người ta vẫn chưa hiểu nhiều về cách hành xử của loài cá mập. Cũng có thể là nên lưu ý hơn nữa những người chơi lướt ván về những thời điểm trong ngày nên tránh chơi, để không đụng cá mập.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.