Vào nội dung chính
Tạp chí văn hóa

Charice, thần đồng âm nhạc Philippines

Đăng ngày:

Nhờ vào Internet, nhiều ca sĩ tí hon trở thành hiện tượng của làng âm nhạc. Nhờ tải video lên mạng mà ca sĩ người Canada Justin Bieber thành danh. Ca sĩ Đài Loan Lin Yu Chun cũng vậy, anh vừa ký hợp đồng ghi âm với hãng đĩa Sony. Còn Charice vừa lọt vào Top Ten thị trường Bắc Mỹ, với album quốc tế đầu tay.

Ca sĩ Charice tên thật là Charmaine Clarice Pempengco (DR)
Ca sĩ Charice tên thật là Charmaine Clarice Pempengco (DR)
Quảng cáo

Năm nay 17 tuổi, Charice (tên ghép của Charmaine Clarice) sinh tại tỉnh Laguna ở Philippines, trong một gia đình nghèo. Mẹ của Charice là giảng viên thanh nhạc, một mình nuôi hai con. Từ nhỏ, cô bé học nhạc với mẹ và bắt đầu đi hát từ năm lên 7. Trong vòng 5 năm liền, cô tham gia ít nhất là 80 cuộc thi hát cấp tỉnh và toàn quốc. Năm 2005, Charice lúc đó mới 12 tuổi, về hạng ba trong cuộc thi hát truyền hình Little Big Star, dành cho các ca sĩ mầm non. Nhưng tên tuổi của cô thật sự đi vòng quanh thế giới khi giới hâm mộ tải lên mạng youtube các đoạn phim video trích từ các cuộc thi hát trên tivi.

Nhờ vào 4 triệu lượt người xem mà tài năng của Charice có cơ hội chấp cánh. Cô được mời sang Thụy Điển và Anh Quốc để tham gia vào các show truyền hình. Nhưng lượng fan đông đảo nhất của cô là ở Hàn Quốc. Cô liên tục xuất hiện trong các chương trình giải trí của xứ bình minh yên tĩnh, đặc biệt là trong chương trình ca nhạc Star King. Chính với các màn biểu diễn này, mà Charice lọt vào mắt của các nhà sản xuất talk show ở Hoa Kỳ. Lần đầu tiên cô xuất hiện trên đài truyền hình Mỹ là vào cuối năm 2007. Nữ hoàng talk show thời đó là Oprah Winfrey chính là người đã giúp đỡ cô rất nhiều trong bước đầu sự nghiệp. Bà đã giới thiệu cô với nhà sản xuất âm nhạc David Foster, và nhất là đã gọi điện thoại cho Celine Dion, để thuyết phục diva của làng nhạc pop tạo cơ hội thăng tiến cho Charice.

Tháng năm năm 2008, khi được mời đi hát trong chương trình của Oprah Winfrey, cô bé đã bật khóc khi nhìn thấy Celine Dion xuất hiện trên màn hình vệ tinh, ngỏ lời mời cô hát chung trên sân khấu Madison Square Garden. Sông có khúc, người có lúc. Ngày 15 tháng 9 năm 2008 đánh dấu giây phút định mệnh của Charice, khi cô bé song ca với Celine nhạc phẩm Because you loved me trước 18 ngàn khán giả, trong đó có mẹ của cô. Sau màn trình diễn đầy ấn tượng này, tờ báo New York Times đánh giá là một ngôi sao vừa xuất hiện trên vòm trời ca nhạc.

Từ giây phút này trở đi, con đường âm nhạc của Charice coi như là đã rộng mở. Nhờ vào sự dìu dắt, hướng dẫn của nhà sản xuất âm nhạc David Foster bắt đầu ghi âm một số ca khúc nhạc phim và song ca với các tên tuổi lẫy lừng nhất là Andrea Bocelli và Josh Groban. Trước khi thành danh trong làng nhạc Anh Mỹ, cô bé đã ghi âm hai album, phát hành tại Philippines. Cả hai album này đều bán chạy và trở thành đĩa bạch kim. Trong tháng này, Charice trình làng tập nhạc thứ ba nhưng lại là album quốc tế đầu tay, được cho ra mắt cùng lúc tại 50 quốc gia. Album này xen kẽ các ca khúc sôi động trẻ trung với nhiều tình khúc lãng mạn, được xem như là sở trường của thần đồng âm nhạc. Từ năm 2008 đến nay, Charice đã đoạt hàng loạt giải thưởng, ngoài giải ca sĩ xuất sắt và album bán chạy nhất Philippines trong vòng hai năm liền, cô còn được tạp chí People Asia Magazine chọn làm Nhân vật nổi bật năm 2009, và giải biểu diễn theo bình chọn của khán giả Mỹ (Best Musical Performance of 2009).

Từ đầu năm 2010 đến nay, Charice liên tục đi diễn ở Châu Âu theo lời mời của các đài truyền hình, chủ yếu là Ý và Tây Ban Nha. Liên hoan ca nhạc San Remo, gần thành phố Genova đã hai lần trải thảm đỏ để đón cô như khách mời danh dự, sau khi cô chinh phục khán giả Ý nhờ ca khúc Adagio. Nhờ vào chất giọng khỏe khoắn, biểu cảm, Charice ngay từ đầu đã chọn thể hiện dòng nhạc pop ballad, tuy nhiên theo một số nhà phê bình, cô bé vẫn còn nấp bóng các bậc đàn chị là Celine, Whitney, Mariah. Ngoài ra, còn phải kể đến Regine Velasquez, một trong những ca sĩ Philippines nổi danh ở hải ngoại, vì từng đoạt giải giọng ca xuất sắc vùng Châu Á - Thái Bình Dương năm 1989. Nói cách khác, Charice chỉ mới nối bước chứ chưa thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của các diva của làng nhạc pop.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.