Vào nội dung chính
Tạp chí văn hóa

Lê Phú : từ một kỹ sư điện đến nhạc sĩ

Đăng ngày:

Sang Australia định cư từ năm 1981, Lê Phú đã bắt đầu cuộc sống mới nơi xứ người bằng nghề kỹ sư điện tử viễn thông, cái nghề khô khan, tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì với Cầm, Kỳ, Thi, Họa.

Tác phẩm điêu khắc "Hồi Tưởng" của Lê Phú
Tác phẩm điêu khắc "Hồi Tưởng" của Lê Phú Lê Phú
Quảng cáo

"…Mỗi Album ra đời thì nó đều gửi gắm rất nhiều điều của những người thực hiện, và Trinh chỉ mong rằng "Nắng Mưa" sẽ là món quà nhỏ để chia sẻ với mọi người từ niềm vui cho đến nỗi buồn. Trong này thì những bài về tình ca, về thân phận, riêng đối với cá nhân của Trinh thì nó làm Trinh rất xúc động khi tham gia hát Album này, và đồng thời cũng là kỷ niệm đánh dấu điểm đầu tiên của chị Diệu và anh Phú, vì anh Phú chồng chị Diệu là một kỹ sư chứ không phải là một nhạc sĩ…"

Trên đây là những chia sẻ của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh trong một lần trả lời phỏng vấn đài RFI. Điều khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng thú vị và ngạc nhiên, đó là khi khám phá ra người nhạc sĩ sáng tác các ca khúc trong Album nhạc "Nắng Mưa" này, khởi điểm là một anh chàng kỹ sư ngành viễn thông.

Sang Australia định cư từ năm 1981, Lê Phú đã bắt đầu cuộc sống mới của mình nơi xứ người bằng nghề kỹ sư điện tử viễn thông, cái nghề khô khan, tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì với Cầm, Kỳ, Thi, Họa.

Thế rồi từ những cảm xúc mong muốn thăng hoa trong cuộc sống, từ những vốn liếng âm nhạc tích lũy và ảnh hưởng của những ngày còn sinh hoạt trong ca đoàn nhà thờ thời niên thiếu tại quê biển Nha Trang, những đồng cảm qua những "cung thơ" của người bạn đời Trịnh Hoàng Diệu, vào cuối năm 2008, Lê Phú đã đóng góp cho vườn hoa âm nhạc Việt Nam một album nhạc, với những bản tình ca đầy ngẫu hứng về tình yêu, thân phận con người và cuộc sống.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.