Vào nội dung chính
ĐIỆN ẢNH

« Carnage » có nhiều triển vọng đoạt Sư tử Vàng Liên hoan phim quốc tế Venise

Tối ngày 10/09/11, liên hoan phim quốc tế Venise lần thứ 68 chính thức công bố bảng vàng. Bộ phim "Carnage" của đạo diễn Roman Polanski được coi là có nhiều triển vọng đoạt giải Sư tử Vàng. Ba bộ phim châu Á ít được chú ý.

Đạo diễn Trung Quốc Thái Thượng Quân ra mắt LH Venise 2011 phim Ren Shan Ren Hai
Đạo diễn Trung Quốc Thái Thượng Quân ra mắt LH Venise 2011 phim Ren Shan Ren Hai
Quảng cáo

Vào 7 giờ tối nay (10/09/11), giờ địa phương, ban giám khảo dưới sự chủ tọa của đạo diễn người Mỹ Darren Aronofsky sẽ công bố bảng vàng. Giải Sư tử Vàng được vinh danh tác phẩm xuất sắc nhất, và giải Sư tử Bạc sẽ về tay đạo diễn xuất sắc nhất trong số 23 tác phẩm chính thức đi dự thi.

Theo tin hành lang, từ rạp chiếu phim Lido, thì nam tài tử George Clooney vừa từ Toronto trở lại Venise. Clooney đã đến dự Liên hoan Venise lần thứ 68 vào đêm khai mạc với tác phẩm The Ides of March - Những bước tiến của quyền lực mà ông là đạo diễn.

Đây là một trong ba tác phẩm cùng được xem là có giá trị của mùa liên hoan năm nay và có nhiều triển vọng đoạt Sư tử Vàng cùng với Faust của đạo diễn Nga, Alexandre Soukourov và Carnage của Polanski.

Tạp chí điện ảnh uy tín Variety dự đoán bộ phim Carnage- Cuộc chém giết của đạo diễn Pháp gốc Ba Lan, Roman Polanski có nhiều triển vọng đoạt giải thưởng cao quý nhất. Trước mắt thì bộ phim này của Polanski đã chinh phục được làng báo quốc tế.

Nhiều ngôi sao điện ảnh như Jodie Foster, Kate Winslet, John C Reilly hay Christoph Waltz đã nhận lời Polanski tham gia vào tác phẩm mới nhất này của ông. Carnage được dưa theo kịch bản của một vở kịch mang nhan đề « Le Dieu du Carnage » của nhà văn Yasmina Reza. Câu chuyện xoay quanh một vụ cãi vã dữ dội giữa hai cặp vợ chồng mà chung quy cũng từ những chuyện cãi cọ giữa con cái họ mà ra.

Dù trong mắt giới phê bình điện ảnh, Carnage được coi là bộ phim sáng giá nhất mùa liên hoan Venise năm nay, tuy nhiên báo chí tại Ý thận trọng nêu lên câu hỏi : liệu vướng mắc với Tư pháp Hoa Kỳ có để giải Sư tử Vàng năm nay vuột khỏi tầm tay đạo diễn Roman Polanski hay không ?

Cuối cùng AFP lưu ý là dự phóng của Variety được đưa ra trước khi đạo diễn Hồng Kông, Đỗ Kỳ Phong (Johnie To) nhập cuộc với bộ phim Life without Principle .

Life without Principle là một trong bốn bộ phim châu Á tham dự liên hoan Venise 2011 trong hạng mục chính thức bên cạnh A Simple Life của đạo diễn Hồng Kông, Hứa An Hoa, Himizu của đạo diễn Nhật Sion Sino, Ren Shan Ren Hai đại diện cho điện ảnh Trung Quốc. Nhưng cả bốn bộ phim châu Á này cùng ít thu hút chú ý của giới phê bình quốc tế tại Venise năm nay.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.