Vào nội dung chính
Tạp chí văn hóa

Hot Boy nổi loạn : Phỏng vấn đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Đăng ngày:

Sau khi tham gia các liên hoan phim quốc tế Toronto và Vancouver ở Canada, rồi liên hoan phim Busan tại Hàn Quốc, bộ phim Hotboy nổi loạn (tựa tiếng Anh là Lost in Paradise) của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sẽ được công chiếu tại liên hoan điện ảnh quốc tế Berlin lần thứ 62, sẽ diễn ra từ ngày 09/02 đến 19/02/2012.

Diễn viên Hồ Vĩnh Khoa và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng (DR)
Diễn viên Hồ Vĩnh Khoa và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng (DR)
Quảng cáo

Bộ phim Hotboy nổi loạn sẽ được trình chiếu trong chương trình Toàn Cảnh và có nhiều khả năng xuất hiện trên bảng vàng trong hạng mục Teddy Award, giải thưởng dành cho các bộ phim nói về đề tài đồng tính. Trong số các festival có tầm cỡ hàng đầu thế giới, Berlin là liên hoan duy nhất thành lập từ năm 1987 một giải thưởng bằng hiện kim dành riêng cho các tác phẩm xoay quanh chủ đề đồng tính.

Được khởi chiếu tại Việt Nam từ giữa tháng 10/2011, tức là sau khi được chính thức giới thiệu tại liên hoan Toronto, bộ phim Hotboy nổi loạn đã khá thành công về mặt thương mại cũng như lượt người xem. Sau ba tháng khai thác tại các rạp hát, tức là tính đến giữa tháng Giêng 2012, bộ phim này đã thu về hơn 20 tỷ đồng, tức gần một triệu đô la, có thể được xem như là một thành công đáng kể, so với doanh thu của các bộ phim trong nước.

Về mặt nội dung, bộ phim xoay quanh hai tuyến truyện chính : một bên là câu chuyện giữa một cô gái điếm (do ca sĩ Phương Thanh thủ diễn) và một thằng khùng, không biết nói mà chỉ biết cười (do Hiếu Hiền đóng vai). Còn một bên là mối tình giữa Khôi (do Hồ Vĩnh Khoa đóng) và Lam (do Lương Mạnh Hải diễn vai). Khoa là một thanh niên chất phác hiền lành, từ thôn quê lên Sài Gòn để kiếm sống. Nhưng đời sống ở đô thị không phải là một thiên đường như Khoa lầm tưởng.

Còn Lam là người miền Bắc, rời nguyên quán vào Sàigòn đã từ lâu. Bị tình nhân bỏ rơi, Lam đâm ra chán nản, tuyệt vọng. Gặp nhau trong tình huống éo le, trước sự đẩy đưa do hoàn cảnh cuộc đời, Lam và Khôi rốt cuộc lại đồng hành với nhau. Quan hệ ban đầu giữa hai tâm hồn cô đơn, đi tìm nỗi khuây khỏa bù đắp cho những thiệt thòi mất mát, dần dần lại lớn mạnh thành một mối tình chân thật.

Theo đánh giá của các hãng tin nước ngoài, bộ phim Hotboy nổi loạn không phải là bộ phim Việt Nam đầu tiên nói về đồng tính, nhưng lại là phim truyện đầu tiên nhìn chủ đề này dưới một góc độ nghiêm túc, đúng đắn. Điều đó có thể giúp thay đổi phần nào quan niệm của xã hội Việt Nam, nơi mà nhiều người còn xem đồng tính như là hành vi sai trái, lệch lạc hay bệnh hoạn.

Trong chương trình hôm nay, RFI Việt ngữ mời quý thính giả theo dõi bài phỏng vấn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Trả lời phỏng vấn của Tuấn Thảo, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã có nhã ý nói về ý tưởng và quá trình thực hiện bộ phim, sự đón nhận của khán giả nói chung và cảm tưởng của mình trước khi anh lên đường sang Đức tham gia liên hoan phim Berlin lần thứ 62.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.