Vào nội dung chính
Tạp chí văn hóa

Cannes mở sân chơi cho các nhà làm phim trẻ quốc tế

Đăng ngày:

Mười đạo diễn của Miến Điện, Việt Nam, Paraguay, Chilê, Brazil, Rwanda, Madagascar, Tunisie, Iran và Palestine được mời đến Ngôi nhà dành cho điện ảnh thế giới tại liên hoan Cannes 2012. Pavillon des Cinémas du monde được coi là điểm hẹn của những nhà làm phim trẻ quốc tế.

Lối vào và bục thảm đỏ liên hoan Cannes (DR)
Lối vào và bục thảm đỏ liên hoan Cannes (DR)
Quảng cáo

Một trong những niềm tự hào của chủ tịch liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes, Gilles Jacob là sáng kiến và sự trưởng thành của Ngôi nhà dành cho các nền điện ảnh thế giới –Pavillon des Cinémas du monde. Cách nay bốn năm cùng với một số đối tác như Institut Français, đài phát thanh quốc tế Pháp RFI, đài truyền hình TV5, tổ chức khối Pháp ngữ, liên hoan Cannes đã mời một số tên tuổi trong giới điện ảnh đỡ đầu cho các tài năng trẻ khắp năm châu để họ ‘tự tin hơn ở chính mình, bắc nhịp cầu với những nhà làm phim chuyên nghiệp ». Mục tiêu trên hết là tạo điều kiện cho những mầm non sáng tác dễ đâm chồi nẩy lộc. 

Năm nay ban tổ chức liên hoan Cannes đã mời hai nhà làm phim tên tuổi là nữ diễn viên kiêm đạo diễn người Bồ Đào Nha Maria de Medeiros và làm phim người Palestine, Elia Suleiman đỡ đầu cho chương trình Pavillon des Cinémas du monde và dẫn dắt 10 đạo diễn trẻ đến từ 5 châu. Từng đoạt giải thưởng của ban giám khảo Liên hoan Cannes năm 2002 và giải thưởng dành cho bộ phim đầu tay xuất sắc nhất tại liên hoan phim Venise, đạo diễn Suleiman không quên những khó khăn ông đã vấp phải ban đầu, đặc biệt là trong việc tìm kiếm nhà sản xuất cho đến ngày một cánh cửa đầu tiên đã mở ra cho ông. Chính vì thế mà được mời đỡ đầu cho chương trình của Pavillon des Cinémas du monde càng có ý nghĩa. 

Về phần mình, phát biểu nhân lễ khai mạc chương trình tại Ngôi nhà dành cho các nền điện ảnh thế giới, nữ diễn viên Maria Medeiros đã nhấn mạnh đến tính đa dạng của điện ảnh 5 châu. Bà nói : « Điện ảnh thế giới sẽ buồn tẻ biết bao nếu như những sáng tác chỉ nhằm phục vụ mục tiêu giải trí. Vì trong lúc mà chúng ta muốn quên đi thực tế, thì thế giới vẫn tiếp tục tiến bước với những tin vui và tin buồn. Chính vì thế mà theo tôi điện ảnh phải là một công cụ để đưa chúng ta đến gần với thực tế đó. Đấy chính là điều mà 10 nhà làm phim trẻ của thế giới muốn đem đến cho chúng ta ». 

Phát biểu trong đêm khai mạc chương trình của Pavillon des Cinémas du monde 18/05/2012 đạo diễn người Miến Điện, Midi Z cho biết anh rất phấn khởi được tham dự liên hoan Cannes lần này và khi bước lên thảm đỏ anh thấy mình còn quá trẻ và chưa là gì hết trên con đường nghệ thuật. Trong khuôn khổ các cuộc trao đổi tại Ngôi nhà dành cho các nền điện ảnh thế giới Midi Z đã có cơ hội tiếp xúc với một nhà sản xuất Đài Loan cho dự án « Lian Qing, A Burmese Girl » mà anh đem đến Cannes năm nay. Đó là câu chuyện xoay quanh một cô gái Miến Điện tìm đường trốn sang Thái Lan sinh sống để tìm đến với một cuộc sống tươi đẹp hơn. Midi Z không ngờ là anh lại có được cơ hội như vậy ngay tại Pavillon des Cinémas du Monde. 

Về phầm mình nữ đạo diễn người Việt, Nguyễn Hoàng Điệp cũng đã rất bận rộn với các buổi « masterclass » với các cuộc giao tiếp với các nhà sản xuất, các hãng phân phối trong những ngày qua. Nhưng ngay từ khi vừa đặt chân đến Cannes hôm 16/05/2012 đúng vào lúc cả một rừng sao đang bước lên thảm đỏ tại cung liên hoan để dự lễ khai mạc liên hoan điện ảnh Cannes lần thứ 65, chị Nguyễn Hoàng Điệp đã dành buổi nói chuyện đầu tiên cho ban Việt ngữ đài RFI tại phòng thu ngay sát cạnh Ngôi nhà dành cho các nền điện ảnh thế giới. Trước khi trình bà về chương trình của chị trong hai tuần lễ có mặt tại Cannes, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ với thính giả của đài RFI cảm nghĩ trong lần tái ngộ với Cannes năm nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.