Vào nội dung chính
Tạp chí văn hóa

Thế hệ trẻ Pháp vinh danh Jean Jacques Goldman

Đăng ngày:

Tập nhạc mới mang tựa đề "Thế hệ Goldman" sẽ được phát hành vào ngày 19 tháng 11 năm 2012. Đây là một sáng kiến của hãng đĩa My Major Company. Nhiều nghệ sĩ của thế hệ trẻ đã hẹn gặp nhau trong phòng ghi âm để thu thanh những bài hát để đời hoặc ít nổi tiếng hơn của tác giả người Pháp Jean Jacques Goldman.

Hai ca sĩ Matt Pokora và Tal tham gia dự án Thế hệ Goldman (DR)
Hai ca sĩ Matt Pokora và Tal tham gia dự án Thế hệ Goldman (DR)
Quảng cáo

Tác giả Jean Jacques Goldman đã ghi đậm dấu ấn của mình trong ba thập niên qua, nhờ lối sáng tác dễ nằm lòng, nhịp điệu có hiệu quả, giai điệu đầy sức thuyết phục. Từ những năm 1980 cho tới nay, nhà soạn nhạc đã tặng cho làng nhạc Pháp hàng chục nhạc phẩm ăn khách, sáng tác cho chính mình hay cho các nghệ sĩ khác, tiêu biểu nhất là các ca khúc như Je marche seul, Là-bas, Je te donne, Comme toi, Il suffira d'un signe, Là-bas, vân vân …

Album "Thế hệ Goldman" bao gồm 13 bài hát chủ yếu bao gồm các tác phẩm kinh điển và một vài tác phẩm khác ít phổ biến hơn như "Veiller Tard" và "Famille". Album này được sản xuất với sự đồng ý của Jean-Jacques Goldman. Tuy không can thiệp trực tiếp vào dự án, nhưng Jean-Jacques Goldman đã ngỏ ý cho biết là không muốn thấy một số bản nhạc của mình bị hoán chuyển nhịp điệu đến mức biến dạng, tức là đi quá xa so với nguyên tác.

Theo lời anh Barsikian Sevan, người đồng sáng lập hãng đĩa My Major Company với Michael Goldman con trai ruột của tác giả Jean-Jacques Goldman, thì đĩa đơn đầu tiên lưu hành trên đài phát thanh là nhạc phẩm Envole Moi qua phần song ca của Tal với M Pokora. Album "Thế hệ Goldman" được phát hành cùng ngày với "Bộ tuyển tập 1990-2001", bao gồm các bài hát ăn khách nhất của Jean Jacques Goldman, tiếp nối bộ sưu tập thứ nhất bao gồm các ‘‘Ca khúc chọn lọc Singles 1981-1989".

Số lượng ca sĩ trẻ tuổi tham gia album Thế hệ Goldman khá đông đảo, cho nên trên 13 bài hát có nhiều bài song diễn và hợp ca. Phía các nữ nghệ sĩ có sự tham gia của Tal, Amel Bent, ZAZ, Shy'm, Leslie, Irma, Judith, Amandine Bourgeois … Về phía nam thì có các ca sĩ trẻ như M Pokora, Corneille, Amaury Vassili, Baptiste Giabiconi, Florent Mothe, Christophe Willem, Emmanuel Moire, Ben Falinski của nhóm Ivyrise và Merwan Rim.

Hình bìa của album, vừa được tiết lộ, giống như một trombinoscope, xen kẽ ảnh chụp căn cước của toàn bộ các nghệ sĩ, gợi hứng từ hình bìa của đĩa hát "À l'envers" do Jean Jacques Goldman, phát hành năm 1981. Dù muốn hay không thì mối quan hệ giữa hai cha con Jean Jacques Goldman và Michael Goldman, đồng sáng lập viên của My Major Company một mặt đã tạo điều kiện thuận lợi cho dự án này, mặt khác giúp cho một số ca sĩ thuộc thế hệ 2.0, có thể phát hành song song các sáng tác của họ mà không cần phải thông qua các hãng đĩa lớn.

Dự án mời các nghệ sĩ trẻ ghi âm lại các bản nhạc quen thuộc của tác giả Jean-Jacques Goldman đã manh nha từ hơn một năm nay, sau khi đài truyền hình Pháp đã dành nguyên một chương trình để vinh danh các tên tuổi lớn của làng nhạc Pháp trong đó có Michel Berger và Jean-Jacques Goldman. Điều đáng ghi nhận là hầu như toàn bộ các nghệ sĩ trẻ tuổi được mời tham gia vào dự án đều đã nhận lời ngay tức khắc, bởi vì đối với thế hệ trẻ ở độ tuổi 20-30, họ đều đã lớn lên với các ca khúc của Goldman.

Mặt khác, các sáng tác của tác giả này thường được hát đi hát lại trên các dự án ghi âm riêng lẻ, hoặc là thông qua các dự án gây quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ các hiệp hội như Quán ăn tình thương Les restos du Cœur hoặc là La voix de l’Enfant Tiếng nói trẻ thơ. Có thể xem tập nhạc Thế hệ Goldman là tuyển tập đầu tiên mà giới nghệ sĩ trẻ đã thực hiện để bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ với bậc đàn anh.

Đối với lớp nghệ sĩ trẻ, rất nhiều tuyển tập phát hành trước đây thường được dành cho các tài năng quá cố : đó là trường hợp của George Brassens, Serge Gainsbourg hay Michel Berger. Nhưng hiếm khi nào có một tuyển tập nhằm vinh danh một tài năng còn sống, vẫn còn hoạt động trong lãnh vực sản xuất, ghi âm hay sáng tác. Tập nhạc Thế hệ Goldman bù đắp cho thiếu sót này, và khi nghe lại các bản nhạc ăn khách của anh, ta mới hiểu vì sao dòng nhạc của tác giả này cho tới nay vẫn còn tồn tại lắng đọng trong lòng người mến mộ.

Quả thật là đã lâu lắm rồi, Jean-Jacques Goldman không cho ra mắt CD mới. Lần cuối anh vào phòng studio để ghi âm album là vào năm 2001. Từ đó tới nay, tác giả này không xao lãng trong công việc sáng tác, và vẫn tiếp tục viết nhạc cho nhiều nghệ sĩ khác như Patrick Fiori, Marc Lavoine, hay gần đây hơn nữa là Grégoire. Tuy nhiên các fan của Jean Jacques Goldman hy vọng rằng con vi trùng âm nhạc sẽ lại thôi thúc tác giả này sớm trở lại phòng thâu.

Tác giả Jean-Jacques Goldman gần đây đã phản bác nhiều nguồn tin cho rằng anh đã muốn giải nghệ. Thật ra thì người nghệ sĩ này chỉ muốn sóng ẩn dật sau ba thập niên hoạt động không ngừng, và thành công liên tục. Tuy nhiên với tình hình khá ảm đạm của thị trường băng đĩa hiện nay, cũng như việc tác giả Jean Jacques Goldman không còn cần phải sáng tác để kiếm tiền nuôi gia đình, thì dường như chỉ có một dự án có tầm cỡ lớn, mới có thể thúc giục Jean Jacques Goldman rời khỏi nơi mà anh đang sống ẩn dật, để thật sự trở lại dưới ánh đèn sân khấu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.