Vào nội dung chính
VĂN HOÁ

Bảng vàng giải thưởng âm nhạc Mỹ Grammy 2013

Tối qua 10/02/2013, lễ trao giải thưởng Grammy lần thứ 55 của Mỹ đã diễn ra tại Los Angeles. Năm trước, giải Grammy đánh dấu sự thành công rực rỡ của ca sĩ người Anh Adele. Năm nay, các giải quan trọng nhất được chia đều cho các ban nhạc trẻ, đánh dấu sức bật của hai dòng nhạc rock luân chuyển và indie pop.

Ban nhạc Fun đoạt hai giải "Tài năng đầy triển vọng" và "Bài hát hay nhất trong năm", Grammy 2013, Los Angeles, 10/02/2013
Ban nhạc Fun đoạt hai giải "Tài năng đầy triển vọng" và "Bài hát hay nhất trong năm", Grammy 2013, Los Angeles, 10/02/2013 REUTERS/Mario Anzuoni
Quảng cáo

Trong thể loại rock, ban song ca Black Keys, đến từ bang Ohio, đoạt cùng lúc ba giải thưởng dành cho Album, Diễn xuất và Ca khúc nhạc rock hay nhất (Lonely Boy). Nhóm nhạc trẻ FUN, xuất thân từ thành phố New York, thì giành lấy hai Grammy quan trọng là Tài năng đầy triển vọng và Bài hát hay nhất trong năm nhờ ca khúc We Are Young. Cả hai nhóm này đại diện cho hai dòng nhạc rock luân chuyển và indie pop, tức không thuộc vào dòng chính (mainstream) nhưng đã vượt trội so với các ban nhạc trẻ khác được đề cử.

Tuy nhiên, hai nhóm Black Keys và FUN đều đã để vuột mất hai giải thưởng cao quý nhất là Đĩa hát và Album xuất sắc nhất trong năm, vốn được đặt lên hàng đầu chứ không có phân biệt hạng mục. Thật vậy, giải Grammy dành cho Đĩa hát của năm được trao cho ban nhạc Gotye, còn danh hiệu Album xuất sắc nhất năm 2013, một cách bất ngờ đã về tay Mumford & Sons, ban nhạc folk rock đến từ Anh Quốc.

Trong thể loại nhạc rap, hai nhà sản xuất kiêm ca sĩ Jay-Z và Kanye West đã giành thắng lợi áp đảo vì họ đoạt cùng lúc ba giải Grammy dành cho Diễn xuất, Hợp tác và Ca khúc rap hay nhất trong năm, nhưng lại để vuột mất Album nhạc rap xuất sắc nhất về tay ca sĩ Drake. Còn trong hạng mục R&B, giải Diễn xuất về tay nam ca sĩ Usher, giải Ca khúc thì được trao cho Miguel.

Trong lãnh vực nhạc pop, ca sĩ người Anh Adele đoạt một giải dành cho ca sĩ hát solo nhờ vào nhạc phẩm Set Fire To The Rain, trong khi ban nhạc Gotye cũng đoạt được một giải trong hạng mục này, dành cho nhóm. Trong thể loại nhạc điện tử, chủ yếu dành cho sàn nhảy, tay hòa âm (deejay) Sonny Moore, nổi tiếng với nghệ danh Skrillex đoạt một giải dành cho Album nhạc dance.

Còn Rihanna tuy thành công vang dội trên thị trường quốc tế với một loạt ca khúc ăn khách như Diamonds, Where Have You Been thì lần này chỉ đoạt được một giải duy nhất dành cho Video clip của bài hát We Found Love, hợp tác với tay hòa âm người Anh Calvin Harris.

Lễ trao giải Grammy cũng là dịp để vinh danh những tài năng quá cố, trong đó có nhạc sĩ bậc thầy người Ấn Độ Ravi Shankar, từ trần hồi tháng 12 vừa qua, và huyền thoại Bob Marley, người đã giúp cho cho dòng nhạc reggae của đảo Jamaica tỏa sáng trên khắp thế giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.